Bỉ vs Pháp: Bao giờ áo Lam xanh trở lại?

07/10/2021 18:37 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ như thể, chức vô địch World Cup 2018 đã lấy đi tất cả năng lượng của Pháp, và họ chỉ đang cố gắng mô phỏng lại những gì hay nhất ở nước Nga tại thời điểm này.

 

Nhận định bóng đá nhà cái Bỉ vs Pháp. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 8/10)

Soi kèo nhà cái Bỉ vs Pháp. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 8/10)

Soi kèo nhà cái Bỉ vs Pháp. Nhận định bóng đá Nations League (1h45, 8/10). Dự đoán bóng đá Bỉ vs Pháp. Tỷ lệ kèo bán kết Nations League

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ NATIONS LEAGUE

Bán kết UEFA Nations League: 

* 01h45, 8/10: Bỉ vs Pháp (On Football, K+Sport 1)

Soi kèo, nhận định Bỉ vs Pháp 

* 01h45, 7/10: Ý 1-2 Tây Ban Nha 

Video Ý vs Tây Ban Nha

 

 

Chú thích ảnh

Thất bại ở một giải đấu như EURO 2020 không phải là thảm họa về mặt thể thao, nhưng thật sự là thảm họa nếu bạn lặp lại những sai lầm đó một cách đều đặn, từ trận đấu này sang trận đấu khác, từ giải đấu này sang giải đấu khác.

Đội bóng áo Lam đang đi theo trật tự đấy theo cách thức rất đáng lo ngại, họ là tập thể có tổ chức, chơi thứ bóng đá khoa học, sở hữu những ngôi sao có khả năng định đoạt mọi đối thủ. Nếu đây là một bộ phim hành động thì Les Bleus là nhân vật tối thượng, với rất nhiều quyền năng để giải quyết mọi đối thủ.

Những vấn đề từ EURO 2020 kéo dài tới vòng loại World Cup 2022, hệ thống phòng ngự gặp trục trặc, những người đã từng là ưu tú lại chơi những trận đấu như kẻ học việc, những siêu sao trên hàng công như Kylian Mbappe hay Antoine Griezmann dường như hết năng lượng để tạo ra những điều phi thường.

Paul Pogba luôn chơi hay trận này, chơi dở trận khác. Và người Pháp bây giờ đang nói theo ngôn ngữ bóng đá của Karim Benzema, người không chỉ tạo ra sự khác biệt so với phần còn lại, mà còn là tất cả những gì tốt nhất mà Didier Deschamps sở hữu. Nhưng những trận đấu thất vọng vẫn tiếp diễn dù HLV 53 tuổi này đã nhìn thấy mọi rắc rối từ hệ thống bóng đá của mình, và cố gắng sửa chữa nó với những con người mới ở mọi tuyến như Benzema, Upamecano, Kounde hay Veretout.

Có điều gì đó không đúng với Pháp ở thời điểm hiện tại, nếu như không phải là sự thoái trào về đẳng cấp của những nhà vô địch tại nước Nga, thì chắc hẳn, họ đã không làm tốt nhất phần việc của mình, đó là duy trì sự tiến bộ.

Những giải pháp chiến thuật và nhân sự mà Didier Deschamps đã thực hiện suốt thời gian qua không cải thiện tính sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của hệ thống, Pháp luôn nặng nề trong những trận đấu của mình, và hoàn toàn thiếu tính linh hoạt như khi đối mặt với Ukraine hay Bosnia (vòng loại World Cup 2022).

Chú thích ảnh
Sự sa sút của những trụ cột như Umtiti khiến Pháp chơi kém cỏi

Trong khi thứ đã giúp họ trở thành nhà vô địch bất khả chiến bại ở nước Nga là hệ thống phòng ngự thì thật ngạc nhiên, đã trở thành một trong những điểm yếu đáng sợ nhất mà bất kì đối thủ nào cũng có thể nhìn thấy và khiến họ bị tổn thương.

"Chúng tôi không e ngại Bỉ nhưng họ là đội bóng chặt chẽ và linh hoạt, họ chơi tấn công đa dạng và kiểm soát bóng tốt với hệ thống phòng ngự có thể biến đổi một cách tùy ý theo những thời điểm khác nhau", Deschamps biết rõ ông phải đối mặt với đối thủ như thế nào. 

Nhưng vấn đề là ông sẽ tái lập sức mạnh của Pháp ra sao, trong trận đấu có thể coi là thức tỉnh năng lực nội tại và thúc đẩy tính cạnh tranh của một nhà vô địch thế giới?

Đào Điệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm