Bóng đá nữ: SEA Games thu nhỏ tại ASIAD 19

27/09/2023 06:41 GMT+7 | ASIAD 2023

So với môn bóng đá nam, môn bóng đá nữ ASIAD 19 cũng nhọc nhằn không kém đối với các cô gái Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung chưa chắc đi tiếp vào tứ kết, vì trước mắt họ là đối thủ Nhật Bản và xa hơn một chút là việc phải cạnh tranh 1 trong 3 suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 5 bảng đấu.

Theo quy định của ban tổ chức ASIAD 19, chỉ duy nhất đội nhất bảng mới chắc suất đi tiếp ở 5 bảng đấu. 3 đội tuyển còn lại vào tứ kết được xác định là những cái tên có thành tích tốt nhất ở 4 bảng đấu A, B, D, E (bảng C chỉ còn 2 đội nên không tính kết quả đội thứ 2).

Nữ Việt Nam rất khó gây địa chấn trước Nhật Bản

Ở bảng D, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang xếp thứ 2, sau đương kim vô địch Nhật Bản. Đây là đội tuyển hàng đầu châu Á, đã vô địch ASIAD 2010 và 2018, chỉ kém 1 lần so với 2 đội tuyển mạnh Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên về số lần lên đỉnh Đại hội lớn nhất châu lục.

Dù chỉ đưa đội hình hai tới Hàng Châu (Trung Quốc) dự ASIAD 19 nhưng thực lực của bóng đá Nhật Bản là không cần bàn cãi. Họ chỉ chịu thua Thụy Điển ở tứ kết World Cup 2023. Các cô gái đến từ xứ sở phù tang lọt Top 8 đội tuyển mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Và không có gì khó hiểu khi họ vừa hạ đẹp Bangladesh lẫn Nepal để dẫn đầu bảng D với 16 bàn thắng/ 2 trận, chưa thủng lưới bàn nào.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có hiệu số +7, xếp thứ 2 bảng D. Đội bóng của ông Chung "xe ca" được dự đoán rất khó lòng cầm cự được trước đối thủ Nhật Bản, đội tuyển mạnh và có sự chuyên nghiệp cao. Dù chỉ là một trận hòa, đội tuyển Việt Nam cũng khó làm được trước Nhật Bản. Năm ngoái, Huỳnh Như cùng các đồng đội đã thua 0-3 trước Nhật Bản ở Asian Cup 2022. Tổng cộng, đội tuyển nữ Việt Nam đã thua Nhật Bản 7 trận liên tiếp, thủng lưới 32 bàn, chỉ duy nhất Huỳnh Như có được 1 bàn vào lưới đối thủ này.

Nếu cầm hòa được Nhật Bản trận tới, như cách đội tuyển nam làm được ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 năm ngoái, đó sẽ là thành tích lịch sử của các cô gái Việt Nam. Cuộc so tài lúc 15h chiều 28/9 ở Trung Quốc sẽ mang ý nghĩa xác định được 2 đội nhất, nhì bảng D. Với các cô gái Việt Nam, nó cũng là "bản nháp" cho cuộc đọ sức với Nhật Bản ở Vòng loại Olympic 2024 sắp tới (từ ngày 23/10 đến 11/11 ở Uzbekistan).

Cuộc đua của các đội nhì bảng môn bóng đá nữ: SEA Games thu nhỏ ở ASIAD 19 - Ảnh 1.

Việt Nam, Thái Lan và Philippines đang cạnh tranh vé đi tiếp ở BXH các đội nhì

Một SEA Games thu nhỏ ở ASIAD

Trong trường hợp hòa Nhật Bản, cửa đi tiếp của Việt Nam sẽ chắc chắn. Còn nếu thua Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần hạn chế tối đa bàn thua và vẫn phải chờ kết quả các bảng còn lại. Điều trùng hợp là tại đó, nhiều khả năng các đội nhì bảng như tuyển nữ Việt Nam lại toàn "người quen" khu vực Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan.

Bất lợi lớn với thầy trò ông Chung "xe ca" là họ chỉ thắng Nepal được 2 bàn cách biệt. Ở lượt cuối, các cô gái Việt Nam hy vọng Bangladesh sẽ thắng Nepal ở trận đấu cùng bảng D, khi đó kết quả trận Việt Nam thắng đậm Bangladesh 6-1 được giữ nguyên. Điều này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có lợi thế để xét cạnh tranh cơ hội đi tiếp. Trường hợp nếu Nepal thắng Bangladesh, còn Việt Nam thua đậm Nhật Bản, cơ hội vào tứ kết sẽ ít hơn với các cô gái Việt Nam.

Tình hình các đội nhì bảng lúc này lần lượt là Uzbekistan (bảng A, đã có 3 điểm (hiệu số +6) sau trận đầu tiên thắng Mông Cổ 6-0 và còn trận gặp chủ nhà Trung Quốc); Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan (đang có 3 điểm và hiệu số +1) cạnh tranh vé nhất, nhì bảng B sau khi Ấn Độ chính thức bị loại; Philippines và Myanmar (hiệu số -2) là 2 đội cạnh tranh vé nhì bảng E, sau Hàn Quốc đã xếp nhất bảng này. Trên thực tế, cơ hội đi tiếp cho đội tuyển nữ Việt Nam là tương đối khả thi khi họ có hiệu số bàn thắng bại khá lớn.

Ký ức Incheon 2014

Thành tích tốt nhất của đội tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường ASIAD là chiến tích lọt vào đến bán kết ở Incheon 2014. Năm ấy, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thua Triều Tiên 0-5 ở trận ra quân, nhưng đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) bằng chính tỷ số đó. Đến vòng tứ kết, nữ Việt Nam đã giành thắng lợi 2-1 nhờ những pha lập công của Tuyết Dung và Nguyễn Thị Liễu. Tuy nhiên, trước những đối thủ mạnh hơn hẳn là Nhật Bản ở bán kết (Việt Nam thua 0-3) và Hàn Quốc (ở trận tranh giải ba), chúng ta vẫn chưa thể giành được tấm huy chương ASIAD ở môn bóng đá nữ.

Trong số những cầu thủ dự ASIAD 2014 năm ấy, vẫn còn hai cầu thủ đang chinh chiến ở Hàng Châu năm nay. Ngoài Tuyết Dung (người đã ghi 2 bàn thắng), còn phải kể đến chân sút Phạm Hải Yến, người cũng góp 1 bàn tại Incheon.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm