Bóng đá hôm nay 24/10: Chelsea giải cứu Ronaldo. Lộ hợp đồng gây sốc giữa Mbappe và PSG

24/10/2022 21:40 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 24/10: Chelsea giải cứu Ronaldo. Lộ hợp đồng gây sốc giữa Mabppe và PSG. Tuyển Pháp mất thêm cầu thủ ở World Cup 2022. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 24/10, 25/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 24/10, 25/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 24/10, 25/10: West Ham vs Bournemouth, Cremonese vs Sampdoria, Sassuolo vs Verona, Celta Vigo vs Getafe.

 

Chelsea giải cứu Ronaldo

Với hành động vô kỷ luật ở trận gặp Tottenham, Cristiano Ronaldo đã bị MU đình chỉ thi đấu 1 trận, bắt tập riêng và phạt 2 tuần lương. Quỷ đỏ được cho cũng sẵn sàng để Ronaldo rời đi theo dạng tự do ngay tháng 1 năm 2023 nếu như người đại diện Jorge Mendes tìm được bến đỗ.

Trong bối cảnh đó, chủ sở hữu Chelsea, Todd Boehly có ý định giải cứu Ronaldo. Boehly đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes và muốn ký hợp đồng với cầu thủ 37 tuổi từ MU vào mùa hè 2022. Nhưng lúc đó, HLV đương nhiệm của Chelsea là Thomas Tuchel không chấp nhận. Còn hiện tại, Graham Potter đã thay Tuchel dẫn dắt Chelsea. Ý định của ông Boehly là vậy, còn quyết định phụ thuộc vào mong muốn của ông Potter.

Chú thích ảnh

 

  

Lộ hợp đồng gây sốc giữa Mabppe và PSG

Tờ Le Parisien của Pháp mới đây tiết lộ chi tiết bản hợp đồng mà PSG ký với Kylian Mbappe vào tháng 5 năm 2021 để giữ chân anh ở lại thêm 2 mùa giải tiếp theo cùng điều khoản có thể gia hạn 1 năm.

Theo thỏa thuận, Mbappe sẽ thu về tổng cộng 630 triệu euro nếu thực hiện đầy đủ hợp đồng cho tới tháng 6/2025. Giá trị của hợp đồng được chia thành nhiều phần, bao gồm lương 72 triệu euro/mùa, thưởng ký gia hạn 180 triệu euro chia làm 3 đợt, tiền thưởng cho lòng trung thành nếu không rời đi vào năm 2023 là 70 triệu euro và sẽ tăng thêm 10 triệu euro mỗi năm cho tới khi hết hợp đồng.

Nếu con số trên chính xác thì đây là bản hợp đồng có giá trị cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

 

Chú thích ảnh

  

Tuyển Pháp mất thêm cầu thủ ở World Cup 2022

Chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, vòng chung kết World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh nhưng tuyển Pháp lại liên tiếp phải nhận những tổn thất về lực lượng.

HLV Stefano Pioli của AC Milan mới đây xác nhận thủ thành Mike Maignan sẽ phải nghỉ thi đấu đến đầu năm 2023 vì chấn thương bắp chân. Đồng nghĩa, World Cup 2022 đã khép lại với thủ thành người Pháp. Mike Maignan có màn ra mắt tuyển Pháp ở trận thắng 7-1 trước Ukraine vào tháng 7/2020. Kể từ đó đến nay, anh đã có thêm 3 lần ra sân cho tuyển Pháp. Nếu không gặp chấn thương, Maignan sẽ là thủ môn thứ 2 của tuyển Pháp, sau đội trưởng Hugo Lloris.

Trước đó, tuyển Pháp được thông báo về việc N'Golo Kante sẽ không kịp bình phục để đến Qatar. Chelsea cho biết Kante cần 4 tháng để hồi phục chấn thương gân kheo.

 

Chú thích ảnh

  

MU có cơ hội tống khứ Wan Bissaka

Tờ The Sun (Anh) đưa tin, Crystal Palace đang mở những cuộc đàm phán với MU với hy vọng có thể đưa Wan Bissaka trở lại ngay trong mùa đông tới. Crystal Palace muốn đề xuất mượn Wan Bissaka trong vòng 1 năm kèm theo điều khoản mua đứt.

Về phía MU, họ sẵn sàng để Wan Bissaka ra đi. Đội chủ sân Old Trafford cũng sẽ sẵn sàng trả 50% lương cho Wan Bissaka. Đồng thời, MU cũng đã nhắm mục tiêu Jeremie Frimpong của Bayer Leverkusen để thay thế Wan Bissaka.

Tại MU, Wan Bissaka đã đánh mất vị trí vào tay Diogo Dalot. Hậu vệ người Anh chỉ mới chơi đúng 1 trận mùa này.

 

Chú thích ảnh

  

Liverpool dồn lực chiêu mộ sao Milan

Tờ Daily Mirror (Anh) tiết lộ, Liverpool đang lên kế hoạch tăng cường sức mạnh hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tháng 1 năm 2023. Và mục tiêu HLV Klopp nhắm tới là Rafael Leao.

Rafael Leao đang chơi rất tốt trong màu áo AC Milan. Mùa giải vừa qua anh cùng đội chủ sân San Siro vô địch Serie A. Sang đến mùa này, Leao vẫn duy trì sự ổn định. Hợp đồng của Leao với Milan còn thời hạn đến 2024. Milan muốn gia hạn với Leao nhưng quá trình này đang gặp khó khăn khi mức lương mà nhà ĐKVĐ Serie A đưa ra không như mong muốn của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm