Tuyển Đức và thế khó trên hàng công

06/09/2016 06:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đối thủ dưới tầm Na Uy, giờ có lẽ không phải lúc để nói rằng tuyển Đức đang có vấn đề với hàng tiền đạo, nhưng nhà VĐTG 2014 thật sự đang cần những chân sút mới.

3 bàn vẫn chưa đủ?

Bất chấp việc đã chọc thủng lưới Na Uy 3 lần ở lượt trận thứ nhất bảng C vòng loại World Cup 2018, rõ ràng là Đức đang thiếu các tay săn bàn đẳng cấp. Trong khi những bàn thắng của Thomas Mueller (2) và Joshua Kimmich (cả hai đều đá cho Bayern Munich) mang về một chiến thắng ấn tượng ngay tại Oslo, một số cầu thủ Đức vẫn kêu gọi cần sự thay đổi nền tảng trong việc huấn luyện những tiền đạo triển vọng trong tương lai.

Đất nước trong nhiều thập niên luôn có những tay săn bàn đáng tin cậy, dù không chơi hoa mỹ nhưng luôn thuộc nhóm những người có hiệu suất cao nhất thế giới, từ Gerd Mueller tới Miroslav Klose, giờ đang mỏi mắt ngóng trông một chân sút lớn. “Công tác đào tạo của chúng ta quá tập trung vào chiến thuật và kỹ thuật. Chúng ta có lẽ đã quá bị ám ảnh bởi việc chuyền ngắn và cầm bóng như những người TBN”, chính Mueller nói trước trận đấu ở Na Uy. “Chúng ta không có đủ lựa chọn trên hàng công. Trong những năm tới chúng ta sẽ rất cần các tiền đạo đẳng cấp thế giới”.

Đồng đội của anh ở Bayern và ĐTQG, Mats Hummels, đồng ý với điều đó, gọi vấn đề tiền đạo của tuyển Đức là “rất nghiêm trọng và cần giải quyết sớm”. Hummels nói bóng đá Đức hiện có rất nhiều “người chuyền bóng giỏi”, nhưng cần “nhiều người biết ghi bàn hơn… biết cách khuấy động vòng cấm địa hơn”.

Vấn đề tiền đạo của Đức đã được đặt ra chỉ một vài tháng sau khi Đức thua trận bán kết EURO 2016 dưới tay chủ nhà Pháp, với rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ vì khả năng dứt điểm kém cỏi của họ, cả trong lẫn ngoài vòng cấm.

Loew phải thay đổi

Mới đây, HLV Đức Joachim Loew công bố một thay đổi trong đội hình của ông. Chiến lược gia 56 tuổi này đòi hỏi một lối chơi trực diện hơn từ các cầu thủ. Ông cũng đòi hỏi Die Mannschaft nắm giữ thế trận tốt hơn và tập trung hơn cho chiến dịch vòng loại World Cup.

“Nếu một cầu thủ như Mesut Oezil không phải là tay săn bàn, thì anh ấy phải chuyền bóng cho ai đó trong vòng cấm địa, nhưng vấn đề là ai đó là ai”, Hummels nói. Đức đã thắng trận vòng loại đầu tiên gặp Na Uy, nhưng vẫn thiếu sự hiệu quả trước khung thành.

Tối Chủ nhật, đội chủ nhà tỏ ra hoàn toàn dưới tầm so với những vị khách. Các đợt lên bóng của Đức hầu như luôn tạo ra cơ hội. Trong trận thứ 139 dẫn dắt tuyển Đức, Loew đã sử dụng đội hình 4-3-3 và Đức tấn công khá nhuần nhuyễn, nhưng so với các ĐTQG mạnh khác, Đức quả thật vẫn thiếu lựa chọn cho hàng tiền đạo.

Goetze, người đã ghi bàn duy nhất trong trận chung kết thắng Argentina ở World Cup 2014, đã chơi khá thất vọng trong thời gian gần đây và ở EURO 2016, Đức đã phải dựa vào một tiền đạo hết thời, Gomez. Nhưng ngoài chân sút đang khoác áo Wolfsburg này, những người Đức quả thật chẳng còn ai khác.

Cách đây không lâu, Loew có vẻ quả quyết xây dựng đội bóng của ông mà không cần tiền đạo, tin rằng các tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh có thể đảm nhận được công việc ghi bàn. Nhưng EURO 2016 tại Pháp đã thuyết phục chiến lược gia này rằng ông không thể làm thế. Để thay đổi, Loew sẽ cần thêm thời gian. Những bàn thắng của Mueller có thể giúp Loew tạm thời giải tỏa áp lực, nhưng trong dài hạn, vấn đề của tuyển Đức trên hàng công sẽ cần một giải pháp căn cơ hơn thế.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm