Rời Bayern, Boateng thẳng tiến London?

16/11/2020 06:31 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Jerome Boateng có thể nói lời chia tay Bayern Munich khi hợp đồng hiện thời đáo hạn vào mùa hè năm tới. Rời Allianz Arena, trung vệ 32 tuổi này sẽ tạo ra một cuộc tranh chấp cho các đội bóng London, từ Arsenal, Chelsea đến Tottenham.

Bundesliga: 'Der Klassiker' chỉ dành cho Bayern Munich

Bundesliga: 'Der Klassiker' chỉ dành cho Bayern Munich

Một lần nữa, Bayern Munich tỏ ra quá mạnh trước Borussia Dortmund, khi giành chiến thắng trong trận đấu có tới 5 bàn thắng trước đối thủ chính của họ, trong trận “Der Klassiker” (Kinh điển Đức).

Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, bởi Boateng vẫn đang chơi không đến nỗi tệ trong màu áo Hùm xám. 9 năm kể từ khi rời Man City để đến Bayern Munich, trung vệ sinh ra ở Berlin đã hoàn toàn lột xác, trở thành một trong những hậu vệ đa năng đẳng cấp thế giới. Tuyển thủ 32 tuổi này đã gặt hái hàng loạt danh hiệu cả ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển, cũng như trải qua những triều đại HLV khác nhau ở Bayern Munich.

Ngày chia tay Hùm xám được định trước

Mọi đỉnh cao nào rồi sẽ cũng đi qua và Bayern Munich hiểu rõ nhu cầu cần làm mới đội ngũ. HLV Hansi Flick chắc chắn sẽ không ngăn cản việc Hùm xám tiếp tục chia tay những lão tướng để dọn đường cho các gương mặt trẻ. Boateng hiện đang hưởng mức lương lên tới 180.000 bảng/tuần (200.000 euro/tuần). Tuyển thủ 32 tuổi này không giấu giếm mong muốn tiếp tục ở lại Bayern Munich bằng một bản hợp đồng mới bất chấp việc phải giảm lương. Mặt khác, Hùm xám xứ Bavaria đã bày tỏ sự quan tâm với Dayot Upamecano của Leipzig, chỉ dấu cho thấy tương lai của Boateng mùa tới chưa có gì đảm bảo, dù anh ra sân 9 trận cho đội chủ sân Allianz từ đầu mùa tới giờ.

Đã qua thời đỉnh cao, Boateng vẫn là một giải pháp hữu ích cho bất cứ hàng thủ nào, nhờ sức mạnh, sự quyết đoán và tự tin có thừa, cùng bề dày kinh nghiệm đỉnh cao. Việc giã từ sự nghiệp quốc tế giúp trung vệ 32 tuổi này có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho CLB. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều CLB Premier League muốn đón anh trở lại, dù Boateng chắc chắn không quên quãng thời gian không mấy thành công ở Man City. Tuyển thủ người Đức đến sân Etihad cùng thời điểm Roberto Mancini hiện diện trên băng ghế chỉ đạo. Anh đã không thể vượt qua sức ép dành cho một cầu thủ trẻ trong những ngày đầu Man City lột xác như những gì Kolarov, David Silva hay Yaya Toure, những cầu thủ đến cùng thời điểm với Boateng đã làm được.

Chú thích ảnh
Nếu chia tay Bayern Munich, Boateng sẽ chọn một trong số những đội bóng London, giữa Arsenal, Chelsea và Tottenham?

Arsenal, Chelsea hay Tottenham sẽ đón Boateng?

Nhiều nguồn tin tiết lộ ba đội bóng London gồm Arsenal, Chelsea và Tottenham đều sẵn sàng đưa Boateng trở lại Premier League dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới.

Arsenal, bất chấp những bước tiến ở hàng thủ dưới triều đại Mikel Arteta, vẫn không ngừng đi tìm một trung vệ đẳng cấp, thứ họ đã không tìm thấy kể từ sau khi kết thúc triều đại Arsene Wenger. Những Unai Emery hay hiện thời là Arteta đang chỉ thừa hưởng một hàng thủ với những cái tên có chất lượng ở dạng trung bình khá, từ David Luiz, Sokratis, Shkodran Mustafi cho đến Rob Holding. Bổ sung một trung vệ giàu kinh nghiệm quốc tế và tên tuổi được khẳng định như Boateng là con đường nhanh nhất đưa thầy trò Arteta trở lại với Top 4, thứ vẫn đang còn cách xa đội chủ sân Emirates.

Một đội bóng Bắc London khác là Tottenham cũng thèm khát Boateng. HLV Jose Mourinho đang hài lòng với sự ăn ý giữa Eric Dier và Toby Alderweireld ở trung tâm hàng thủ, nhưng ông cũng sẽ chẳng hề từ chối nếu đón thêm trung vệ người Đức vào đội ngũ, vừa để tăng tính cạnh tranh cho vị trí trung vệ cũng như sẵn sàng cho đấu trường Champions League trong tương lai nếu Tottenham đảm bảo ít nhất một vị trí trong Top 4 mùa này.

Còn Chelsea thì sao? Xem chừng HLV Frank Lampard không quá mặn mà bổ sung thêm trung vệ khi anh đang có đến năm trung vệ trong tay. Mặt khác, trong bối cảnh những trung vệ trẻ tuổi như Fikayo Tomori hay Andreas Christensen mất phong độ trông thấy, trong khi vẫn chưa có gì đảm bảo về khả năng ở lại Premier League lâu dài của Thiago Silva, Boateng vẫn có thể được nhắc đến như một giải pháp phòng hờ.

Bất luận Boateng chọn lựa đội bóng nào cho bến đỗ tiếp theo, trung vệ người Đức vẫn là một bổ sung miễn phí chất lượng không thể bỏ lỡ.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm