Roberto di Matteo: ‘Như ở lượt đi, Ronaldo lại tạo nên khác biệt’

11/03/2015 09:05 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Khen ngợi học trò, tiếc nuối vì thất bại nhưng Roberto di Matteo vẫn không quên ngợi ca đẳng cấp của Cristiano Ronaldo và khẳng định anh là người đã tạo nên khác biệt giữa Schalke và Real Madrid qua hai lượt trận ở vòng 1/8 Champions League.

Lượt đi, Ronaldo mở tỷ số và kiến tạo bàn còn lại giúp Real thắng Schalke 2-0 ngay trên sân khách. Lượt về anh lập cú đúp giúp Real ngược dòng gỡ hòa 2-2 sau 2 lần bị Schalke dẫn trước ngay ở Bernabeu. Cú đúp của Ronaldo không đủ giúp Real tránh khỏi thất bại trên sân nhà nhưng vẫn đủ giúp họ chiến thắng chung cuộc để vào tứ kết.

Không ngạc nhiên khi anh được Di Matteo ngợi ca. HLV người Italy ngụ ý kết cục của cuộc chiến có thể đã khác nếu Real không sở hữu chân sút 3 lần giành QBV FIFA.

“Như ở trận lượt đi, một lần nữa Ronaldo lại tạo ra khác biệt. Chúng tôi đã chơi tốt và tôi hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Nhưng lẽ ra Schalke có thể làm tốt hơn nữa. Đá sân khách bao giờ cũng khó hơn sân nhà. Chúng tôi không có được sự cổ vũ như ở sân nhà. Áp lực lớn hơn. Đáng tiếc chúng tôi lại dứt điểm dội xà hôm nay giống như ở trận lượt đi. Tôi cũng thấy tiếc vì chúng tôi đã để thua ngay trước khi kết thúc hiệp 1”.

Thủ quân Schalke Howedes cũng ca ngợi tinh thần thi đấu của đội nhà dù anh và đồng đội không thể làm nên cuộc ngược dòng thần kỳ ở Bernabeu.  “Phải có lời khen dành cho các đồng đội của tôi. Họ thật can đảm. Họ đã chơi mà không hề sợ hãi trước áp lực từ CĐV Madrid”.

Được hỏi về Carlo Ancelotti, Di Matteo cũng dành những lời tốt đẹp nói về đồng nghiệp và cũng là đồng hương với anh. “Carlo là HLV tốt nhất với Real Madrid. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm, biết cách kiểm soát tốt phòng thay đồ và với tôi, ông ấy là người điều hành giỏi nhất”.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm