Nhìn Neymar và Mbappe thi đấu, Bayern hiểu sẽ phải chi tiền

29/09/2017 05:58 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- "PSG đã mua một đội hình tầm cỡ thế giới. Nhưng liệu đó có phải là đội bóng đẳng cấp hay không, chúng ta còn phải chờ xem. Bayern Munich còn hơn cả một đội bóng, chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm rất nhiều".

 

Đó là những gì Robert Lewandowski chia sẻ trước báo chí khi được hỏi về chính sách chuyển nhượng của Bayern hồi đầu tháng này. Và tiền đạo Ba Lan chẳng phải chờ lâu để tìm ra câu trả lời về năng lực của PSG.

Đêm qua, khi hai đội chạm trán nhau ở vòng bảng Champions League, PSG đã vùi dập Bayern 3 bàn không gỡ. Điều đáng nói, đó là chiến thắng cho thấy đồng tiền đã đè bẹp những giá trị được cho là chuẩn mực.

Chú thích ảnh
Bayern lép vế hoàn toàn trước PSG

Neymar, cầu thủ đến PSG với phí giải phóng hợp đồng 222 triệu euro, kiến tạo cho Dani Alves ghi bàn mở tỷ số trước khi có bàn thắng cho riêng mình. Kylian Mbappe, cầu thủ PSG sẽ mua đứt mùa tới với giá 180 triệu euro, kiến tạo cho Cavani nâng tỷ số lên 2-0, rồi tạo cơ hội cho Neymar điền tên lên bảng tỷ số. Nếu có bất cứ điều gì có thể lượm lặt từ trận đấu này, thì có thể thấy các ngôi sao đắt giá chính là sự khác biệt.

"Tất nhiên, Neymar, Mbappe và Cavani thực sự là mối nguy hiểm. Ngăn cản Mbappe thực sự rất khó khăn, nhất là khi họ có không gian để thể hiện tài năng của mình. Điều quan trọng là sự cân bằng trong đội hình mà Bayern lại không có điều đó", HLV Carlo Ancelotti, người bị Bayern sa thải chưa đầy một ngày sau, thừa nhận ở cuộc họp báo sau trận đấu.

Chú thích ảnh
Bộ đôi ngôi sao trị giá 402 triệu euro của PSG

Hai bản hợp đồng mới của Bayern Hè 2017 đều bị rút ra sân trước giờ nghỉ giải lao. James Rodriguez và Corentin Tolisso đã phần nào thể hiện được chất lượng trong màu áo đội bóng mới nhưng đạt đến đẳng cấp như Neymar và Mbappe là điều họ chưa có được.

Những cái tên được lựa chọn thay thế trên ghế dự bị của Bayern cũng cần xem xét. Ancelotti tung Robben vào sân trong 20 phút cuối cùng. Bayern vẫn tin cậy cầu thủ chạy cánh người Hà Lan và Franck Ribery có thể làm nên điều khác biệt. Nhưng sự hiện diện của bộ đôi này trên ghế dự bị cho thấy Bayern thiếu cả những lựa chọn thay thế. Chẳng ai phủ nhận đẳng cấp cho Robben và Ribery nhưng họ đã đi qua những ngày đẹp nhất trong sự nghiệp.

ĐIỂM NHẤN PSG 3-0 Bayern Munich: Đồng tiền biết nói. Cavani và Neymar làm hoà. Bayern tệ hại

ĐIỂM NHẤN PSG 3-0 Bayern Munich: Đồng tiền biết nói. Cavani và Neymar làm hoà. Bayern tệ hại

PSG 3-0 Bayern Munich. Chân lý thuộc về kẻ lắm tiền hơn. Chúng ta cùng nhìn lại những điểm nổi bật của trận đấu.

Với doanh thu hằng năm lên tới 550 triệu euro, cùng với lãi suất ngân hàng cố định hằng năm là 200 triệu euro, Bayern chẳng hề thiếu tiền để chạy đua trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, đội bóng Đức đang theo đuổi một chính sách tài chính chặt chẽ. Trong một phát biểu hồi đầu tháng, Chủ tịch Uli Hoeness tuyên bố Bayern sẽ chẳng bao giờ bỏ ra tới 100 triệu euro để chiêu mộ một cầu thủ. " Theo tôi, chẳng một cầu thủ nào trên thế giới này đáng giá tới 100 triệu euro cả. Ngay cả khi tôi có nhiều tiền, tôi cũng chẳng bao giờ mua một cầu thủ với giá trên 100 triệu. Điều này quá tốn kém", Hoeness nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, kỷ lục mua sắm của Bayern chỉ là 42 triệu euro, số tiền họ bỏ ra chiêu mộ Tolisso hồi mùa Hè vừa qua. Nhưng chứng kiến đội bóng bị PSG vùi dập, liệu Bayern có thể tiếp tục ngồi yên? Suy cho cùng, điều quan trọng nhất trong bóng đá vẫn là chiến thắng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm