Loew chính thức rời tuyển Đức sau EURO 2020, Klopp sẽ lên thay?

09/03/2021 19:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

Huấn luyện viên đội tuyển Đức, Joachim Loew sẽ nghỉ việc sau giải vô địch Châu Âu mùa hè này sau 15 năm nắm quyền.

Bóng đá hôm nay 9/3: MU thở phào với Rashford. Các CLB lớn có thể bị cấm mua bán với nhau

Bóng đá hôm nay 9/3: MU thở phào với Rashford. Các CLB lớn có thể bị cấm mua bán với nhau

MU thở phào với chấn thương của Rashford. La Liga chuẩn bị viễn cảnh chia tay Messi. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Loew, người đã nắm giữ vị trí HLV trưởng đội tuyển Đức năm 2006, đã bị đặt trong sự nghi vấn trong thời gian gần đây sau một số kết quả thảm hại và tin đồn rạn nứt với các cầu thủ của mình.

Đức đã bị Tây Ban Nha làm nhục với thất bại 0-6 vào tháng 11 năm ngoái - thất bại nặng nề nhất của họ trong gần 90 năm - khi về nhì ở bảng đấu của mình tại UEFA Nations League, trong khi Loew bị chỉ trích nặng nề vì cách sử dụng những ngôi sao giàu kinh nghiệm Thomas Mueller, Mats Hummels và Jerome Boateng sau một World Cup 2018 tồi tệ.

Bộ ba vô địch World Cup đều được Loew thông báo vào tháng 3 năm 2019 rằng họ sẽ không còn nằm trong kế hoạch của ông, khiến họ và các cầu thủ trụ cột của Đức như Toni Kroos cảm thấy bối rối.

Chú thích ảnh
Loew đang chịu khá nhiều áp lực

Tuy nhiên, cuối tuần qua, Loew thừa nhận rằng ông đang xem xét việc triệu tập Mueller và Hummels vào đội hình của mình trước thềm EURO 2020. Bất chấp những khó khăn gần đây và màn trình diễn tệ hại của Đức tại World Cup 2018, nơi họ không thể vượt qua vòng bảng, Loew khẳng định ông có thể nhìn lại quãng thời gian cầm quân với niềm tự hào.

Sau thông báo hôm đưa ra ngày hôm nay, Loew nói: “Tôi đang thực hiện việc này một cách rất tỉnh táo, đầy tự hào và biết ơn to lớn, nhưng đồng thời sẽ tiếp tục có động lực khi nói đến Giải vô địch châu Âu sắp tới. Tôi tự hào, vì đó là điều rất đặc biệt và vinh dự đối với tôi khi được làm việc này. Và bởi vì tôi đã có thể làm việc với những cầu thủ xuất sắc nhất đất nước trong gần 17 năm và hỗ trợ họ phát triển. Tôi đã có những chiến thắng tuyệt vời với họ và những thất bại đau đớn, nhưng trên hết là nhiều khoảnh khắc tuyệt vời và kỳ diệu - không chỉ là vô địch World Cup 2014 ở Brazil. Tôi biết ơn DFB, nơi đã luôn cung cấp cho tôi và đội một môi trường làm việc lý tưởng”.

Dưới thời HLV 61 tuổi, Đức thường xuyên đi sâu ở các giải đấu quốc tế lớn - ngoài Nga vào năm 2018 - và nổi tiếng với chức vô địch World Cup ở Brazil vào năm 2014.

Chú thích ảnh
Đức vừa thảm bại 0-6 trước Tây Ban Nha 

Loew cũng đã hai lần dẫn dắt Đức cán đích ở vị trí thứ ba tại World Cup cũng như hai trận bán kết giải vô địch châu Âu và một trận chung kết vào năm 2008, nơi họ phải chịu thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.

Ngoài việc mang lại thành công ở World Cup lần thứ tư cho Đức cách đây bảy năm, Low cũng đã giành được Cúp Liên đoàn các châu lục vào năm 2017. Hợp đồng của ông với đội tuyển quốc gia Đức có thời hạn đến năm 2022 nhưng Low đã quyết định cắt ngắn hợp đồng để ra đi vào mùa hè này.

Tin tức về sự ra đi sắp xảy ra của Loew giờ đây sẽ đặt ra câu hỏi về tương lai của Jurgen Klopp, người đang đứng đầu cuộc thăm dò ý kiến ​​của người hâm mộ trên tờ BILD để trở thành huấn luyện viên tiếp theo của đội tuyển Đức.

Các báo cáo ở Đức tháng trước cho rằng HLV Klopp của Liverpool bị thu hút bởi viễn cảnh thay thế Loew và trở lại làm việc tại quê hương của ông. Klopp, người còn hợp đồng với Liverpool đến năm 2024, đã trải qua một mùa giải khắc nghiệt và đang ở trong cơn khủng hoảng ở Merseyside sau 6 trận thua liên tiếp trên sân nhà.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm