Loew chỉ trích Werner, Guendogan cạn lời sau thất bại sốc của Đức

01/04/2021 10:14 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – ĐT Đức đã có một trận đấu tệ hại khi thua 1-2 trước Bắc Macedonia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League 2021 vòng 7: Hải Phòng vs HAGL

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League 2021 vòng 7: Hải Phòng vs HAGL

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá LS V-League 2021 vòng 7: Hải Phòng vs HAGL. Đà Nẵng vs Hà Nội. VTV6, BĐTV trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. 

 

Được đá trên sân nhà nhưng Đức đã tỏ ra bế tắc trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Phút 45+2, “Cỗ xe tăng” bị thủng lưới trước khi Pandev, 37 tuổi, đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Bắc Macedonia.

Sang hiệp 2, ĐT Đức có bàn gỡ hòa nhờ công của Guendogan trên chấm 11m. Đến phút 80, Timo Werner đã khiến tất cả phải bàng hoàng khi bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi. Từ quả căng ngang của đồng đội, Werner tiếp xúc bóng không tốt và đưa bóng đi chệch khung thành.

Chỉ 5 phút sau, Bắc Macedonia ngay lập tức trừng phạt đối thủ. Lần này, Elmas là người lập công và đó cũng chính là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Sau trận đấu, HLV Joachim Loew tỏ ra rất thất vọng. Ông nhấn mạnh rằng các học trò đã cảm thấy “mệt mỏi” khi phải trải qua lịch thi đấu 3 trận trong 7 ngày.

“Sự thất vọng là rất lớn sau trận đấu này. Hôm nay chúng tôi cũng rất mệt. Chúng tôi không có sự tươi mới trong các hành động, chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm trong trận đấu”, HLV Loew nói.

“Bất cứ khi nào chúng tôi chơi nhanh, chúng tôi đều có thể trở nên nguy hiểm. Đối thủ đã lùi sâu, nhưng chúng tôi không tìm ra giải pháp nào để giải quyết vấn đề. Nhìn chung, trận đấu hôm nay thật đáng thất vọng”.

Chú thích ảnh
ĐT Đức có một trận đấu thất vọng

Về pha bỏ lỡ của Werner, HLV Loew chỉ trích tiền đạo của Chelsea: “Cậu ấy phải đưa được bóng vào lưới, không có cách nào khác cả”.

“Cậu ấy đã cho thấy mình có thể ghi bàn. Nhưng cậu ấy không sút bóng ngay bằng chân trái. Nếu Werner tiếp xúc bóng tốt hơn thì có lẽ đó đã là một bàn thắng”.

Guendogan, người đã ghi bàn trong trận đấu vừa qua, không biết phải nói gì hơn sau trận thua sốc của đội nhà.

“Chúng tôi không được thua trước một đối thủ như vậy. Tôi không thể giải thích gì thêm”, Guendogan chia sẻ.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm