Juergen Klopp: Sau Cúp QG Đức là Liverpool?

29/05/2015 06:24 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Trận Chung kết Cúp QG Đức với Wolfsburg cuối tuần này sẽ là trận đấu cuối cùng của Juergen Klopp trên cương vị là HLV của Dortmund. Nhiều khả năng, điểm đến tiếp theo của vị chiến lược gia người Đức sau khi rời Signal Iduna Park sẽ là Liverpool.

Ngay từ khi xác nhận sẽ rời Dortmund vào cuối mùa cách đây vài tháng, Klopp đã tuyên bố rằng ông không mệt mỏi và không cần phải nghỉ ngơi. Thông điệp ấy có thể ngầm hiểu rằng Klopp muốn tìm kiếm một cuộc phiêu lưu mới. Chỉ có điều, ở thời điểm ấy, vị HLV này vẫn chưa bày tỏ mong muốn về việc sẽ dẫn dắt CLB nào tiếp theo. Nhưng theo thông tin mới nhất từ tờ Bild (Đức), Klopp đã bật đèn xanh với Liverpool.

“Nếu những ông chủ của đội bóng (Liverpool) muốn có tôi, thì tôi sẽ không từ chối”, tờ nhật báo hàng đầu nước Đức đăng tải phát biểu của Juergen Klopp. Nếu những gì tờ Bild đưa tin là chính xác thì đây rõ ràng là một lời tỏ tình của Klopp dành cho Liverpool, đồng thời đẩy chiếc ghế của HLV Brendan Rodgers vào tình thế hiểm nghèo. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Klopp lại muốn đến Liverpool?

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Klopp bày tỏ mong muốn được dẫn dắt một CLB ở giải Ngoại hạng. Hồi năm 2014, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BT Sport, Klopp cũng từng nói rằng nếu rời nước Đức thì ông sẽ chỉ nghĩ đến nước Anh. Tiếng Anh của Klopp là rất tốt. Điều ấy sẽ giúp ông thuận lợi hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

Và trong số khá nhiều CLB Anh được cho là có quan tâm đến Klopp thì Liverpool lại là CLB có lợi thế mà không đội bóng nào khác có được. Đấy là họ có môi trường tương đồng với Dortmund nhất. Giống như Dortmund ở thời điểm trước khi Klopp đến, Liverpool cũng là CLB giàu truyền thống bậc nhất ở xứ sở sương mù, nhưng lại đang đánh mất vị thế của mình và cần tái thiết, cách mạng. Tương tự Dortmund, Liverpool có đội ngũ CĐV rất máu lửa, tuyệt vời, những người luôn nhuộm đỏ sân Anfield và đồng hành cùng CLB với giai điệu “You’ll never walk alone” ngay cả trong những thời điểm bết bát nhất.

Với một con người máu lửa và đầy nghĩa khí như Klopp thì một môi trường với những CĐV đặc biệt như Liverpool quả thực rất có sức thu hút. Thêm vào đó, nếu đến sân Anfield trong mùa Hè này, Klopp có thể xây dựng bộ khung nhân sự theo đúng mong muốn của mình. Bởi ngoài tượng đài Steven Gerrard đã ra đi, Liverpool cũng được dự báo là có một cuộc thay máu lực lượng sau một mùa giải đáng thất vọng.

Bản thân các CĐV của Liverpool cũng rất chào đón Klopp. Hiện tại, trên mạng xã hội Twitter, các CĐV của Liverpool đang dấy lên phong trào sử dụng hashtag #KloppForTheKop để kêu gọi đưa vị HLV người Đức về Anfield. Do đó, viễn cảnh Klopp sẽ trở thành thuyền trưởng mới của Liverpool là rất khả thi.

Nhưng dù sao đó cũng là câu chuyện của thì tương lai, còn trước mắt điều quan trọng nhất với Klopp vẫn là: “Tôi muốn được lái xe vòng quanh quảng trường Borsig (nơi ăn mừng chiến thắng của Dortmund: Ám chỉ chức vô địch Cúp QG - PV) một lần nữa”.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm