Hàng công Bayern Munich: Lấy đâu ra người thay thế Robben?

01/12/2014 06:58 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng duy nhất của Arjen Robben đã giúp Bayern Munich giành trọn vẹn 3 điểm trong chuyến làm khách ở Hertha Berlin. Cú cứa lòng đẳng cấp ấy một lần nữa khẳng định vai trò lớn lao của Robben tại Bayern Munich.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Pep Guardiola sẽ phải tính đến những giải pháp thay thế ngôi sao người Hà Lan trong tương lai gần. Bởi vào tháng 1/2015 tới đây, Robben sẽ tròn 31 tuổi. Và với vị trí chạy cánh, có lẽ anh chỉ có thể duy trì phong độ đỉnh cao như hiện nay trong khoảng 1, 2 mùa giải nữa mà thôi.

Người Hà Lan bay vô đối

Guardiola vốn rất chịu khó xoay vòng lực lượng, cũng như sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Nhưng ở Bayern Munich hiện tại vẫn chưa có gương mặt nào có thể xứng đáng thay thế Robben. Ngay cả những cái tên đã được coi là thành danh như Mario Goetze cũng khó lòng tạo ra được sự đột biến và niềm cảm hứng vô tận như người đàn anh.

Bàn thắng vào lưới Hertha Berlin đã là bàn thứ 6 của Robben ở Bundesliga mùa này. Tức là anh đã vươn lên xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn cho Bayern Munich, chỉ sau Mario Goetze (7 bàn). Nhưng Robben đá ít trận hơn Goetze (9 so với 12), nên nếu xét về hiệu suất ghi bàn thì anh ăn đứt người đàn em. Cầu thủ mang áo số 10 chỉ cần trung bình 116 phút để ghi 1 bàn thắng, so với 124 phút của Goetze.

Robben còn đóng góp 3 đường kiến tạo thành bàn. Như vậy, tính trung bình, cứ ra sân là Robben lại trực tiếp đóng góp vào 1 bàn thắng của đội nhà - một hiệu suất quá ấn tượng. Và có lẽ không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà cả 3 trận mà Bayern Munich mất điểm ở Bundesliga năm nay đều là những trận đấu mà Robben đều không thể ra sân vì chấn thương.

Cần chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Tất cả những chi tiết nêu trên đã cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của tiền vệ người Hà Lan tại Bayern Munich ở thời điểm này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ một khi Robben càng tỏa sáng rực rỡ, càng đóng vai trò quan trọng thì Pep Guardiola sẽ càng đau đầu trong việc giải bài toán thay thế anh trong vài năm tới. Mà không chỉ mình Robben, ông phải chuẩn bị cho một cuộc thay máu đã tới gần.

Đội hình ra sân của Bayern Munich trong trận đấu với Hertha Berlin vừa qua có độ tuổi trung bình lên đến 27,5. Trong 11 cầu thủ được Pep bố trí đá chính có 4 cái tên ngấp nghé hoặc đã bước qua tuổi 31 là Robben, Dante, Alonso và Ribery. Ngoại trừ Dante thì 3 cầu thủ còn lại đều đang được liệt vào hàng không thể thay thế tại sân Allianz.

Nếu tính cả những ngôi sao đang có vấn đề về sức khỏe như đội trưởng Philipp Lahm và đội phó Schweinsteiger thì danh sách những trụ cột ở “ngưỡng băm” của Bayern Munich là khá nhiều, chiếm đến phân nửa đội hình chính. Chắc chắn chỉ 2-3 năm nữa, họ sẽ bước vào giai đoạn đi xuống của sự nghiệp. Vì thế, Pep Guardiola cần phải sẵn sàng cho một cuộc chuyển giao thế hệ ngay từ lúc này, thay vì quá phụ thuộc vào những "ông già" như Robben hay Alonso.

Những gì diễn ra ở Barcelona có thể coi là bài học nhãn tiền đối với Bayern Munich. Sự sa sút của họ trong vài mùa giải gần đây chủ yếu đến từ việc họ không có những phương án hữu hiệu để thay thế những lão tướng như Xavi, Puyol...

Ở Bayern, Guardiola cần phải tránh đi lại vết xe đổ ấy.

1 Robben chính là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của Bayern Munich tại Bundesliga mùa này, trung bình 116 phút ghi 1 bàn thắng.

4 Robben đã vắng mặt 4/13 vòng đấu đầu tiên của Bundesliga năm nay. Trong số những trận đấu mà ngôi sao người Hà Lan không thể thi đấu, Bayern Munich chỉ thắng được đúng 1 trận.

26,4 Đó là tuổi trung bình của các cầu thủ thuộc biên chế đội 1 của Bayern Munich mùa này. Con số này cao hơn khá nhiều so với tuổi trung bình chung của cả giải đấu (24,8).


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm