Franz Beckenbauer cảnh báo: 'Đừng đòi hỏi quá đáng, Toni Kroos!'

25/02/2014 14:54 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại bóng đá Đức đồng thời là Chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Franz Beckenbauer, khẳng định rằng đội bóng xứ Bavaria sẽ không “vung tay quá trán” để giữ chân Toni Kroos.

Hợp đồng của tiền vệ 24 tuổi này với Bayern sẽ đáo hạn vào tháng 6/2015, tức là chỉ còn hơn 1 năm nữa, nhưng tuyển thủ Đức vẫn chưa đồng ý gia hạn với các nhà ĐKVĐ châu Âu bởi bất đồng về mặt lương bổng.

Tại Bayern lúc này, mức lương mà Kroos đang nhận chỉ là 4,5 triệu euro/mùa, gần bằng một nửa Thiago Alcantara (8) và xấp xỉ một phần ba của Thiago Goetze (12).

Tương lai của Kroos đang là vấn đề nóng ở Bayern

Tương lai của Kroos đang là vấn đề nóng ở Bayern

Xét về mức độ đóng góp cũng như tầm quan trọng của Kroos với Bayern, rõ ràng mức lương mà anh đang được nhận không hề tương xứng. Kroos đã nhận được vô số lời khen ngợi sau màn trình diễn đỉnh cao mới đây trước Arsenal ở Champions League, giúp Bayern giành chiến thắng 2-0.

Tuy vậy, theo quan điểm của Beckenbauer, dù Kroos có xuất sắc cỡ nào thì Bayern cũng sẽ không phá vỡ cấu trúc lương của CLB.

“Đội bóng phải đưa ra quyết định khi một ai đó đòi hỏi vượt khung. Chẳng có một cá nhân cầu thủ nào đáng để khiến CLB thay đổi hoàn toàn cấu trúc lương bổng. Không có ai là không thể thiếu được cả. Nếu một ai đó muốn ở lại Bayern, tôi chỉ có thể khuyên rằng anh ta không nên đòi hỏi quá đáng”, kênh Sky dẫn lời huyền thoại bóng đá Đức.

Kroos đã đá 35 trận trên mọi đấu trường mùa này cho Bayern và ghi được 2 bàn. Tiền vệ 24 tuổi người Đức hiện đang trong tầm ngắm của Man United. Theo báo chí Anh, các nhà ĐKVĐ nước Anh sẵn sàng trả một cái giá khá cao, cùng mức lương lên đến hơn 200 nghìn bảng/tuần, để có được sự phục vụ của Kroos.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm