Dortmund đang sở hữu 'Pepe mới' mà Real Madrid thèm muốn

20/12/2016 19:37 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Tây Ban Nha và Đức đều khẳng định Real Madrid đã ướm lời hỏi Borussia Dortmund về giá cả và các điều kiện liên quan tới trung vệ ngôi sao của họ Sokratis Papastathopoulos.

HLV Real Zinedine Zidane đang coi việc đưa về một trung vệ đẳng cấp mùa Hè tới là nhiệm vụ bắt buộc khi trung vệ kỳ cựu của ông Pepe bước vào 6 tháng cuối cùng hợp đồng hiện tại với Madrid. Tuyển thủ Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ rời Santiago Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do và được quyền thương lượng hợp đồng với các đội khác ngay từ tháng 1.

Real đã nhanh chóng nhắm được mục tiêu thay thế. Theo báo Đức Bild và báo TBN AS, đội chủ sân Bernabeu đã cử tuyển trạch viên tới theo dõi trung vệ 28 tuổi Papastathopoulos ngay từ trận Dortmund thua Eintracht Frankfurt 1-2 ở Bundesliga hồi tháng 11 và tới nay đã chính thức ngỏ ý. Tuyển thủ Hy Lạp cũng gây ấn tượng trước chính ban huấn luyện Los Blancos khi Dortmund lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 ngay tại Bernabeu ở vòng bảng Champions League tuần trước.

Pepe, 33 tuổi, có vẻ không còn mặn mà với Madrid và muốn tìm kiếm một hợp đồng lớn cuối cùng trước khi từ giã sự nghiệp. Nếu điều đó xảy ra, Zidane sẽ chỉ còn lại 2 trung vệ thực sự đáng kể trong đội hình là Sergio Ramos và Raphael Varane. Nacho cũng có thể đá trung vệ, nhưng thực ra là một hậu vệ đa năng.

Chưa mắc sai lầm nào ở mùa này

Papastathopoulos gia nhập Dortmund năm 2013 từ Werder Bremen với giá chuyển nhượng 9,5 triệu euro. Sau khi chơi dự bị cho cặp trung vệ Neven Subotic và Mats Hummels trong một năm, anh trở thành trụ cột của đội bóng áo vàng đen kể từ 2 mùa trước. Có thể chơi cả hậu vệ phải, tuyển thủ Hy Lạp đã đá 134 trận cho BVB ở mọi giải đấu và có 5 bàn thắng.

Mùa này, anh đã chơi rất nổi bật trong đội hình của HLV Thomas Tuchel, dù Dortmund đang trải qua chuỗi kết quả nghèo nàn khiến họ rơi xuống hạng 5 ở Bundesliga. Đã ra sân 12 trận ở Bundesliga, Papastathopoulos rất vững chãi ở hàng thủ và thống kê cho thấy anh chưa mắc một sai lầm phòng ngự nào trong cả mùa. Anh cũng thể hiện được khả năng đọc trận đấu và ý thức chiến thuật lý tưởng với một hậu vệ hiện đại qua 18 lần cản phá thành công và 38 lần phá bóng mùa này.

Cao 1,85 mét, Papastathopoulos không hề thiếu thể lực và thể hình, đặc biệt mạnh trong các pha không chiến: Anh đã chiến thắng 35/55 tình huống tranh chấp bóng bổng mùa này. Anh còn là một tay trung vệ tắc bóng giỏi và có tốc độ không hề tồi, điều sẽ rất quan trọng ở một đội bóng muốn chinh phục mọi đỉnh cao như Real Madrid. Thêm nữa, dù Zidane không phải là một HLV theo kiểu đòi hỏi phải xây dựng lối chơi và phân phối bóng ngay từ phía sau, nếu chiến lược gia người Pháp cần, ông vẫn có thể tin tưởng ở Papastathopoulos cho một vai trò như vậy. Trung vệ người Hy Lạp rất khéo léo khi có bóng trong chân, với tỉ lệ đi bóng thành công là 75% và tỉ lệ chuyền bóng thành công là 89%, trong tổng số 996 đường chuyền. Anh cũng đã tạo ra 3 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội mùa này và điều đáng nhắc là 81% các đường chuyền của Papastathopoulos hướng lên phía trước, rất điển hình cho một đội bóng chơi tấn công quyết liệt như Dortmund.

Là một trung vệ thể lực tốt, chơi dứt khoát, đầy sức mạnh trong không chiến và luôn làm việc cật lực, Papastathopoulos hoàn toàn hợp với Real. Ở tuổi 28, anh cũng còn tối thiểu 4-5 năm nữa ở đỉnh cao. Tuy nhiên, với việc vừa ký gia hạn hợp đồng với Dortmund một năm trước, thỏa thuận lẽ ra sẽ giữ anh lại Signal Iduna Park tới năm 2019, cuộc thương lượng của Real sắp tới sẽ không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh họ đang phải thực hiện án phạt cấm mua bán cầu thủ từ FIFA. Nhưng dẫu sao, tìm được người thay thế Pepe vẫn là một mục tiêu quá quan trọng với Zidane và đội bóng của ông để họ không thể chần chừ nữa.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm