Chủ tịch Bayern Munich: ‘Chẳng cầu thủ nào đáng giá 100 triệu’

01/09/2017 06:11 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng chỉ trích sự lãng phí trong việc mua bán cầu thủ của các đại gia châu Âu trong các kỳ chuyển nhượng của những mùa giải gần đây.

Kỷ lục chuyển nhượng của làng túc đã bị phá vỡ trong phiên chợ Hè năm nay, bởi bản hợp đồng trị giá 222 triệu euro của PSG dành cho Neymar. Con số này cao hơn gấp hai lần so với kỷ lục mà Man United đã tạo nên vào năm ngoái với Paul Pogba.

Và chưa dừng lại ở đó, Barcelona mới đây cũng đã lập kỷ lục tại La Liga, với việc chiêu mộ tài năng trẻ Ousmane Dembele từ Dortmund với mức giá lên tới 105 triệu euro (chưa bao gồm tiền thưởng và những khoản tiền liên quan khác), khiến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 thế giới.

Chú thích ảnh
Sau khi bán Neymar cho PSG, Barca đã mua Dembele từ Dortmund

Kylian Mbappe mới đây cũng đã vượt qua buổi kiểm tra y tế tại đội chủ sân Parc des Princes, và anh sẽ đảm nhiệm chiếc áo số 7 của Lucas Moura, kèm theo bản hơn đồng cho mượn 1 năm, cùng với điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải lên tới 160 triệu euro.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Bayern đã chỉ trích sự lãng phí trên TTCN

Trong một kỳ chuyển nhượng, đã có tới 3 bản hợp đồng phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử môn thể thao vua. Theo ông Uli Hoeness, chủ tịch CLB Bayern Munich, là một điêu hết sức lãng phí. Chia sẻ trên tời SportBild, ông nói:

“Theo tôi, chẳng một cầu thủ nào trên thế giới này đáng giá tới 100 triệu euro cả. Ngay cả khi tôi có nhiều tiền, tôi cũng chẳng bao giờ mua một cầu thủ với giá trên 100 triệu. Điều này quá tốn kém”.

CHUYỂN NHƯỢNG 31/8: Draxler là chìa khóa vụ Sanchez. Liverpool chi 175 triệu bảng trong ngày cuối

CHUYỂN NHƯỢNG 31/8: Draxler là chìa khóa vụ Sanchez. Liverpool chi 175 triệu bảng trong ngày cuối

Draxler là chìa khóa vụ Sanchez, Fellaini có thể rời M.U, Liverpool tính tạo bom tấn... Là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 31/8.

Nếu xét về tiềm lực kinh tế, “Hùm xám” chẳng thua kém bất cứ đại gia châu Âu nào, với doanh thu hằng năm lên tới 550 triệu euro, cùng với lãi suất ngân hàng cố định hằng năm là 200 triệu euro. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn luôn cẩn thận trong từng bản hợp đồng mang về. Gần đây nhất, Bayern đã mang về chân sút 23 tuổi người Pháp là Corentin Tolisso, với giá 42 triệu euro. Đó cũng là mức giá kỷ lục mà đội bóng 5 lần vô địch Champions League đã bỏ ra để mua sắm.

“Chúng tôi đã đạt tới thời điểm mà luôn phải cẩn thận trong từng nước bước. Luôn phải có điểm dừng trong mọi trường hợp”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm