Cầu thủ Philippines solo ghi bàn ở Bundesliga, được so sánh với Messi

23/08/2021 18:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Gerrit Holtmann, cầu thủ của Philippines đã ghi bàn trong trận thắng 2-0 của Bochum trước Mainz và được so sánh với Lionel Messi.

Barca hòa thất vọng: Nếu Messi là một lựa chọn…

Barca hòa thất vọng: Nếu Messi là một lựa chọn…

Những trận đấu như tại San Mames sẽ còn xuất hiện nhiều lần như thế ở mùa giải này với Barcelona. Họ sẽ phải học cách làm quen hoặc thích nghi với điều này sớm hơn nữa, khi đã để ngôi sao vĩ đại nhất ra đi.

Vào cuối tuần trước, Bochum đã giành thắng lợi 2-0 trên sân nhà trước Mainz tại vòng 2 Bundesliga mùa này. Các pha lập công của Gerrit Holtmann và Sebastian Polter đã mang về chiến thắng cho Bochum. Bàn thắng ấn tượng nhất trận đấu này chính là pha mở tỉ số của Gerrit Holtmann, cầu thủ gốc Phillippines.

Cầu thủ chạy cánh 26 tuổi đã thực hiện pha solo từ khu vực cánh trái ở gần giữa sân cho tới vòng cấm của Mainz rồi ghi bàn. Theo thống kê của trang chủ Bundesliga, Gerrit Holtmann ít nhất đã đi bóng vượt qua 6 cầu thủ đối phương trước khi anh ghi bàn mở tỉ số. Ước tính quãng đường đi bóng của Holtmann tới khi anh ghi bàn là 57m.

Chú thích ảnh
Gerrit Holtmann ít nhất đã đi bóng vượt qua 6 cầu thủ đối phương trước khi anh ghi bàn

Đây là bàn thắng vô cùng ấn tượng và khiến báo chí Đức phải ngợi ca Holtmann. Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức gọi đây là “Pha solo của năm”.

“Bochum đã đánh bại Mainz với tỉ số 2-0 trong trận đấu đầu tiên của họ trên sân nhà ở Bundesliga sau hơn 11 năm. Trong đó Gerrit Holtmann nổi bật với một pha đi bóng và ghi bàn kiểu Messi”, tờ Sueddeutsche Zeitung nhận xét.

Tờ Frankfurter Rundschau cho biết lúc này, Holtmann đã được gọi với biệt danh “Messi của vùng Ruhr”.

Video bàn thắng của Gerrit Holtmann (Nguồn: On Bundesliga)

Gerrit Holtmann sau trận phát biểu về bàn thắng: “Tôi không tin tưởng vào chân phải của mình nên đã tự nhủ là cứ đi bóng và ghi bàn thôi”.

Holtmann sinh ra ở Đức và có mẹ là người Philippines. Cầu thủ này từng khoác áo đội U20 Đức, tuy nhiên sau đó, anh đã chọn khoác áo tuyển Philippines. Theo thống kê, Holtman là cầu thủ thứ 4 của Philippines chơi ở Bundesliga, sau Dennis Cagara (Hertha BSC), Stephan Schrock (1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt) và Denis Wolf (Hannover 96).

Chú thích ảnh
Gerrit Holtmann đi bóng solo rồi ghi bàn

 

Chú thích ảnh

 

Theo tờ Frankfurter Rundschau, vào tháng Năm năm nay, Holtmann đã được triệu tập vào tuyển Philippines. Do dịch Covid-19 nên cầu thủ này đã không kịp hoàn thành giấy tờ để thi đấu cho tuyển Philippines tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên ở các đợt tập trung thi đấu quốc tế sắp tới, Holtman có thể khoác áo đội tuyển Philippines.

Ở mùa giải trước, Holtmann đã góp công lớn giúp Bochum giành quyền thăng hạng Bundesliga với thành tích ghi 2 bàn trong 22 lần ra sân.

Trong quá khứ, Holtmann đã thi đấu 3 mùa giải cho Mainz tại Bundesliga (từ 2016 đến 2019). Tổng cộng, anh đã thi đấu 26 trận và ghi 2 bàn cho Mainz tại Bundesliga.

Hiện tại, bóng đá Philippines vẫn đang đẩy mạnh chính sách kêu gọi các cầu thủ có gốc gác Philippines về chơi cho đội tuyển nước này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm