Bundesliga: Chờ Bayern Munich đăng quang sớm

24/04/2015 06:33 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Porto ở tứ kết Champions League, niềm vui của thầy trò Pep Guardiola có thể sẽ còn tiếp tục được nhân đôi vào cuối tuần này. Nhiều khả năng, họ sẽ sớm đăng quang chức vô địch Bundesliga lần thứ 25.

Sau rất nhiều nỗ lực thì rốt cuộc ở vòng đấu 29 cuối tuần trước, Bayern Munich cũng đã nới rộng được khoảng cách với CLB Wolfsburg lên thành 12 điểm. Điều đó có nghĩa là nếu ở vòng đấu này, nhà ĐKVĐ tiếp tục gia tăng cách biệt so với Wolfsburg thì họ sẽ vô địch sớm 4 vòng đấu.

Hertha Berlin lại là vật tế thần của Bayern Munich?

Vặn đồng hồ trở lại thời điểm này cách đây 1 năm thì Bayern Munich đã là nhà vô địch Bundesliga được gần 1 tháng. Ở mùa giải trước, Bayern Munich tự phá kỷ lục về việc đăng quang sớm của chính mình, khi họ cán đích ngay trong tháng 3. Cụ thể, Bayern Munich đã lên ngôi ngay ở vòng 27 sau chiến thắng 3-1 trên sân của Hertha Berlin. Và ở mùa bóng này, như một sự sắp xếp của số phận rất có thể Hertha Berlin sẽ lại một lần nữa phải trở thành vật tế thần cho chức vô địch của CLB xứ Bavaria.

Trên thực tế, đây là một khả năng rất dễ xảy ra. Vì gần như không có cơ hội để Hertha Berlin có thể gây bất ngờ trước Bayern Munich vốn vượt trội về mọi mặt và lại còn đang rất hưng phấn sau “set tennis” trước Porto. Trong khi đó, Wolfsburg rất khó giành được 3 điểm trọn vẹn trong chuyến làm khách trên sân của M’gladbach – đối thủ đang xếp thứ 4 trên BXH và mới chỉ thua đúng 1 trận trên sân nhà kể từ đầu mùa. Chưa kể, việc phải đá sau Bayern Munich 1 ngày sẽ càng khiến Wolfsburg phải gánh chịu nhiều áp lực.

Thế nên sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu sau vòng đấu thứ 30 này, Bayern Munich sẽ có thêm 1 chiếc đĩa bạc nữa trong phòng truyền thống. Chỉ duy có một điều thú vị là nếu điều này xảy ra thì thày trò Pep sẽ không được ăn mừng chiến thắng ngay trên sân cỏ (do phải chờ kết quả trận đấu của Wolfsburg).

Nhưng Bayern Munich muốn ăn mừng ở Berlin

Dẫu vậy, viễn cảnh phải ăn mừng ở một căn phòng nào đó có lẽ cũng không khiến Guardiola và các học trò bận tâm. Bởi dù sao Bundesliga cũng mới là cột mốc đầu tiên trong hành trình chinh phục của Bayern Munich ở mùa bóng này. Sau khi hoàn thành cú hat-trick vô địch quốc gia này, đội bóng số 1 nước Đức vẫn còn rất nhiều mục tiêu khác để hướng tới. Mà trước mắt chính là 2 loạt bán kết ở Cúp QG Đức cũng như đấu trường Champions League. Và xa hơn nữa, dĩ nhiên Bayern Munich sẽ muốn tái hiện niềm vui ở mùa giải năm ngoái; đấy là được ăn mừng chiến thắng trên sân đấu của Hertha Berlin 2 lần.

Sở dĩ như vậy là do ngoài trận Chung kết Cúp QG Đức vẫn được tổ chức trên sân Olympic tại Berlin như thường lệ, thì năm nay thủ đô của nước Đức còn là nơi đăng cai trận Chung kết Champions League. Vì thế, nếu Bayern Munich có thể mở champagne tới 2 lần trên sân Olympic như 1 năm trước (họ vô địch Bundesliga rồi sau đó giành Cúp QG Đức) thì cũng đồng nghĩa đội bóng của Pep Guardiola sẽ tái hiện cú ăn 3 thần thánh dưới thời Jupp Heynckes.

Gần như chắc chắn Hertha Berlin sẽ lại trở thành chứng nhân trực tiếp trong chức vô địch Bundesliga của Bayern Munich. Nhưng đi đến tận cùng ở Berlin vào ngày 6/6 mới chính là cái đích mà đoàn quân của Pep Guardiola hướng tới.

3 Nếu tiếp tục giành cú đúp ở giải quốc nội ở mùa bóng này, Bayern Munich sẽ hoàn thành hat-trick cú đúp ở giải quốc nội.

12 Bayern Munich đang có nhiều hơn Wolfsburg 12 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa.

101 Trận đấu với Hertha Berlin sẽ là trận thứ 101 mà Pep dẫn dắt Bayern Munich, và ông đang đứng trước ngưỡng cửa đoạt danh hiệu thứ 5.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm