Bóng đá Đức lại thêm ca dương tính với Covid-19, Bundesliga liệu có thể trở lại?

10/05/2020 10:11 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Bundesliga đang chuẩn bị tái khởi động thì hai cầu thủ Dynamo Dresden ở giải hạng Nhì dương tính với Covid-19 khiến cả đội phải cách ly 14 ngày và sẽ không thể đá trận mở màn với Hannover 96.

 

Bundesliga chính thức xác nhận trở lại vào 16/5

Bundesliga chính thức xác nhận trở lại vào 16/5

Một số trận đấu đáng chú ý, bao gồm trận derby vùng Ruhr giữa Borussia Dortmund và Schalke sẽ diễn ra vào ngày tái khởi động Bundesliga giữa tháng này.

 

Do có hai cầu bị nhiễm Covid-19 nên cơ quan y tế địa phương yêu cầu các cầu thủ Dresden phải tự cách ly tại nhà. GĐTT của Dresden, ông Ralf Minge, cho biết họ không thể tập hay tham gia các trận đấu trong 14 ngày tới và sẽ liên hệ với chính quyền cùng như ban tổ chức Bundesliga để phối hợp các bước tiếp theo.

Sau đợt xét nghiệm đầu tiên, Dresden có 1 cầu thủ nhiễm Covid-19. Cầu thủ này tự cách ly trong khi các cầu thủ còn lại của đội bóng tiếp tục tập luyện theo những quy định áp dụng chung cho Bundesliga.

Tin tức bóng đá, Bong da, Tin bóng đá, Bundesliga khi nào trở lại? Dịch Covid-19, Bundesliga, bóng đá Đức, giải Đức, giải VĐQG Đức, Bayern, Dortmund, bóng đá, tin bóng đá
Cả đội Dynamo Dresden phải cách ly vì có 2 cầu thủ nhiễm Covid-19

Những quy định này do chính phủ của Thủ tướng Merkel đề ra nhưng các bang của Đức có quyền áp dụng những quy định riêng và chính quyền bang Saxony khẳng định sau khi tiến hành thêm 2 đợt xét nghiệm nữa thì bây giờ cả đội Dresden phải tự cách ly.

Dù chuyện này không lập tức ảnh hưởng tới các trận đấu của Bundesliga dự kiến diễn ra cuối tuần tới nhưng rõ ràng nó đặt dấu hỏi về khả năng đảm bảo cho giải đấu có thể diễn ra mà không bị gián đoạn của Bundesliga.

Bundesliga đang tiến hành xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng và nếu kết quả cho thấy giải đấu chưa thể tái khởi động thì các giải đấu khác ở Châu Âu có thể cũng không tái khởi động được.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm