Bayern Munich thắng Olympiakos 3-0: Pep không hề nhầm khi mua Thiago

18/09/2015 06:12 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một trận đấu tương đối dễ dàng của các nhà đương kim vô địch Bundesliga trên đất Hy Lạp, Thiago Alcantara đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ. Xem ra, Pep Guardiola đã không nhầm khi đưa anh tới Bayern Munich.

Tháng 7 năm 2013, Thiago Alcantara bất ngờ cập bến Allianz Arena trong hoàn cảnh rất nhiều người đã tưởng rằng anh sẽ chuyển tới Old Trafford của Manchester United. Đó là thời điểm mà anh sẵn sàng để ra đi khi Barcelona không thể đáp ứng nhu cầu về cơ hội chơi bóng. Sau khi đón Thiago tới Bayern, Pep Guardiola cho biết: “Tôi đã trình bày với CLB về ý tưởng của tôi và giải thích vì sao tôi muốn Thiago. Cậu ấy là cầu thủ duy nhất tôi muốn. Hoặc cậu ấy, hoặc không ai cả”.

Vượt qua hai năm gian khó

Nhưng thực tế không mang màu hồng mà ngập tràn hiểm trở. Thiago nhanh chóng… gặp chấn thương nặng từ mùa đầu tiên thi đấu cho Bayern. Suốt trong 2 năm, bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro này ra sân được 38 trận, phần lớn trong số đó không trọn vẹn. Rõ ràng đó không phải con số đo đếm của một cầu thủ quan trọng như Guardiola miêu tả.

Nhưng tới mùa giải này, sau khi đã dứt bỏ toàn bộ các chấn thương, có một mùa hè nghỉ ngơi đầy đủ và tập luyện cần mẫn, Thiago đã thực sự phát tiết tài năng của mình. Thậm chí, so với tân binh ngôi sao Arturo Vidal, anh còn chơi nổi bật hơn rất nhiều từ đầu mùa giải tới nay.

Dù là một thành viên lò đào tạo trẻ La Masia - Barcelona nhưng Thiago không tạo ra ấn tượng theo cách những Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets từng làm dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Anh thể hiện bản thân là một cầu thủ cực kỳ kỹ thuật, cần mẫn và bùng nổ.

Nhân vật chính ở Hy Lạp

Giữa một tập thể đang chơi vô cùng ổn định, lại có những cái tên vô cùng “hút khách” như Thomas Mueller và Mario Goetze, Thiago Alcantara vẫn trở thành cầu thủ hay nhất trên sân Karaiskakis giữa tuần qua.

Không bất ngờ khi các cầu thủ Bayern kiểm soát toàn bộ thế trận trước Olympiakos. Điều đáng chú ý là những người chạm bóng nhiều nhất không phải Xabi Alonso, David Alaba như thường lệ, mà lại là Thiago với 112 lần. Anh cũng là người chuyền nhiều nhất bên phía Bayern với 91 đường, tỷ lệ chính xác tới 93,4%. Thiago cũng tạo ra tổng cộng 4 cơ hội dứt điểm, qua người tổng cộng 6 lần, tắc bóng thành công 5 lần - tất cả đều nhiều nhất trong tập thể.

Anh đã gây rối loạn trung tuyến Olympiakos với những pha xử lý vô cùng tinh tế và khéo léo. Chỉ tiếc cho Thiago là anh không thể có bàn thắng hay pha kiến tạo nào.

Trong một tập thể mạnh mẽ của Pep Guardiola, từng cá nhân một đang gây ấn tượng riêng. Douglas Costa, Thomas Mueller, Xabi Alonso… và giờ là Thiago Alcantara!

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm