Bayern Munich có thể vô địch Bundesliga ngay trong tháng Ba!

25/02/2014 07:28 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Khi còn được dẫn dắt bởi Jupp Heynckes ở mùa 2012-13, Bayern Munich đã giành chức vô địch ở vòng 28, tức sớm 6 lượt đấu, vào ngày 6/4 và trở thành nhà vô địch nhanh nhất trong lịch sử giải đấu. Họ giành được 75 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Borussia Dortmund tới 20 điểm.

Nhưng theo phân tích của tờ Bild, Bayern của Pep Guardiola thậm chí còn có thể giành chức vô địch sớm hơn thế. Nếu giành chiến thắng ở 6 vòng đấu tới, Bayern cũng sẽ sớm đăng quang ở vòng 28, cũng như dưới thời Heynckes, nhưng là vào ngày 29/3.

Sở dĩ như vậy là bởi Bundesliga mùa trước khởi tranh vào ngày 24/8 trong khi mùa này bắt đầu đá từ hôm 9/8, nhằm giúp các cầu thủ có thêm thời gian để chuẩn bị cho World Cup 2014.

6 đối thủ sắp tới của Bayern là Schalke (1/3), Wolfsburg (8/3), Leverkusen (15/3), Mainz (22/3), Hertha (25/3) và Hoffenheim (29/3).

Bayern hiện đang hơn Bayer Leverkusen và Dortmund lần lượt 19 và 20 điểm. Chức vô địch đã chắc chắn thuộc về thầy trò Guardiola, vấn đề chỉ là khi nào mà thôi.

Với chiến thắng 4-0 trước Hannover cuối tuần qua, Bayern đã có chuỗi 14 trận thắng liên tiếp ở Bundesliga và bất bại trong 47 trận gần nhất. Ở Champions League, họ cũng đã đặt một chân vào Tứ kết sau chiến thắng 2-0 trước Arsenal ngay trên sân khách ở trận lượt đi vòng 1/8.

V.M


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm