23h30 ngày 16/4, Bayern Munich – Schalke: Rào cản lớn cuối cùng?

16/04/2016 15:11 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Bayern trở lại Bundesliga thứ Bảy này trước một trong những đối thủ đáng coi là 1 trong 2 rào cản lớn cuối cùng của họ trước cơ hội giành chức vô địch Đức năm thứ 4 liên tiếp.

Schalke, đang xếp thứ 7, cùng với Borussia Moenchengladbach, hạng 5, là những đội mà những người thích bất ngờ gửi gắm hy vọng mong manh có thể cản bước Bayern trên đường tới chức vô địch, dù họ đều phải làm khách ở Allianz Arena. Bayern hiện đang hơn đội nhì bảng Borussia Dortmund tới 7 điểm trong khi giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa, và ngay cả nếu có mất điểm trên sân nhà trước Schalke và Gladbach, họ vẫn có thể bỏ túi 3 trận còn lại gặp Hertha BSC, Ingolstadt và Hannover 96, và như thế là thừa đủ để vô địch.

Schalke đã chơi khá thất thường thời gian qua. Đội bóng của HLV Andre Breitenreiter cứ thắng 1 thua 1 thua cho tới trước trận hòa quả cảm 2-2 với Dortmund cuối tuần rồi. Trừ việc Bayern đã phải đá ở Champions League vào giữa tuần, mọi chỉ dấu đều chống lại đội khách. Trong tổng số các trận mà 2 đội đã đá từ mùa 1965-66, Bayern thắng 49 và chỉ thua 19 trận, với 27 trận hòa. Càng gần lại đây thì sự chênh lệch càng lớn, khi Schalke chỉ không thua Bayern 2 lần trong 10 trận gần nhất.

Thật ra, thành tích đối đầu của Bayern với gần như mọi đối thủ ở Bundesliga đều áp đảo như thế. Họ chỉ thực sự bị thử thách ở sân chơi châu Âu, như Benfica đã làm tại Lisbon vào giữa tuần. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng Bayern đó cũng chưa phải là Bayern mạnh nhất của Pep Guardiola. Những người hâm mộ Hùm xám đã một thời gian rồi không được thấy đội bóng của họ chơi thật sự khởi sắc.


Đã một thời gian rồi người ta không được thấy một Bayern chơi khởi sắc

Dẫu vậy, Bayern vẫn cứ lần lượt bỏ túi 3 điểm vào mỗi cuối tuần ở Bundesliga. Những đội như Schalke, dù xếp hạng khá cao ở giải vô địch Đức, vẫn bị đánh giá thấp hơn đội bóng của Guardiola rất nhiều. Thêm nữa, đội khách không lấy gì làm tự tin. Đã 5 mùa giải trôi qua kể từ khi Schalke khiến tất cả bất ngờ với việc vào bán kết Champions League, nhưng giờ thì họ chỉ còn là cái bóng mờ của câu chuyện thần tiên đó.

Ở Đức, họ đã rơi xuống tốp sau trong nhóm những đội thách thức Bayern, và hy vọng dự cúp châu Âu mùa này của Schalke, dù còn, là khá mong manh. Họ đang bằng điểm với Mainz và Gladbach, 3 ứng viên chính cho 2 suất dự Europa League, nhưng Schalke tỏ ra kém thế nhất. Trong khi đó ở Bundesliga, Bayern đang trải qua chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp.

Ngay cả những người thích bất ngờ nhất có lẽ cũng phải thừa nhận rằng bàn cân của cặp đấu này quá chênh lệch, và Schalke sẽ khó lòng hy vọng rời Allianz Arena mà có điểm. Bayern cũng sẽ rất quyết tâm giải quyết sớm Bundesliga để tập trung toàn lực cho chiến trường mà cả họ lần Guardiola coi trọng hơn nhiều: Champions League.

+ Đội hình dự kiến

Bayern Munich: Neuer - Kimmich, Martinez, Alaba - Alonso, Rafinha, Bernat, Vidal - Goetze, Lewandowski, Ribery.

Schalke: Fahrmann - Riether, Matip, Neustadter - Caicara, Geis, Hojbjerg, Kolasinac - Sane, Huntelaar, Belhanda.

+ Dự đoán: 2-0.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm