23h30 ngày 13/12, Dortmund - Frankfurt: Adnan Januzaj vật vã khẳng định mình

13/12/2015 09:12 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Từng được xem là một tài năng trẻ cực kỳ sáng giá của bóng đá châu Âu, nhưng Adnan Januzaj đang vật vã trong hành trình khẳng định tài năng của mình, từ Man United đến Borussia Dortmund.

HLV Thomas Tuchel đã cho một số trụ cột nghỉ ngơi và tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị xuất phát ngay từ đầu trong trận thua 0-1 trước PAOK giữa tuần qua. Nhưng bên cạnh sự thiếu may mắn (sút trúng khung gỗ 3 lần), phải thừa nhận rằng những phương án hai của ông Tuchel đã gây thất vọng tràn trề, đặc biệt là Adnan Januzaj, người đã được đá trọn vẹn 90 phút lần thứ 2 kể từ khi gia nhập Dortmund.

Trận đấu tồi tệ của Januzaj

Đó là một trận đấu kỳ lạ khi Dortmund áp đảo đội khách một cách kinh hoàng. Họ cầm bóng 68%, tạt bóng gấp… 11 lần (33-3),  và dứt điểm gấp… 20 lần (20-1). Thế nhưng, họ lại thua bởi pha dứt điểm duy nhất của Robert Mak. Trên website của CLB, ông Tuchel than thở “Chúng tôi đã thiếu sự nỗ lực tuyệt đối, tính nghiêm túc với nhiệm vụ của mình, cả sự sắc bén và đam mê nữa. Chúng tôi không có những điều cần thiết để chiến thắng”.

Tuchel không nhắc riêng một cái tên nào, song chứng kiến trận đấu ấy, giới chuyên môn đều nhất trí rằng Januzaj chơi quá tệ. Trên tờ báo địa phương WAZ, ký giả Sebastian Wessling nói thẳng rằng tiền vệ 20 tuổi này chính là người thiếu khát khao nhất của đội. Trong khi đó, Jurgen Koers của Ruhr Nachrichten bảo rằng đó là một màn trình diễn “bí hiểm”. Cả hai tờ này đều cho Januzaj số điểm thấp nhất, 1/10.

ESPN có vẻ “vị tha” hơn một chút khi cho Januzaj 2/10 điểm và lý giải rằng “Cậu ấy hiếm khi được thi đấu, và khi được trao cơ hội, cậu ấy đã không chứng tỏ được gì. Januzaj đã sa sút thực sự kể từ khi tới Dortmund”. Ở trận vừa rồi, Januzaj chỉ có đúng một pha bóng tạm được là đường chuyền thông minh cho Ramos dẫn đến cơ hội của Mkhitaryan. Còn lại đều cực tồi.  

Pha bóng tệ hại nhất có lẽ là pha xử lý quá lưỡng lự khi có bóng một cách rất thoải mái ở phút 63. Đến khi anh nhận ra được cơ hội thực sự thì trước mặt đã là hai hậu vệ. Rốt cuộc, Januzaj không tung nổi một cú sút.

Ở trận này, Ilkay Gundogan vắng mặt vì bị đau hông trong khi Dortmund cần một người có thể giành chiến thắng trong những tình huống một đối một với hàng thủ PAOK. Januzaj có lẽ là cầu thủ có khả năng rê bóng tốt nhất bên phía Dortmund, song anh chỉ qua người được 3 trong tổng số 8 lần. Cuối trận, Januzaj dạt biên và tạt liên tục, nhưng không một lần bóng tìm đến đồng đội. Cả trận, anh tạt đến 12 quả, nhưng không lần nào thành công.

Nỗi buồn cho tất cả

Hành trình của Januzaj hai năm qua là một bước lùi đáng buồn. Anh gây ấn tượng mạnh mẽ trong mùa giải ra mắt David Moyes, không được tin dùng dưới thời Louis van Gaal, và vật vã tìm kiếm vị trí tại Dortmund. Vấn đề là không chỉ Januzaj cảm thấy buồn.

Mùa giải này, Januzaj đá 12 trận thì có đến 9 trận vào sân từ hiệp hai. Đóng góp của anh chỉ là một pha kiến tạo cho Aubameyang ghi bàn ở trận thắng Hamburg 3-1. Januzaj không thể hạnh phúc vì anh được ra sân thi đấu quá ít, dù đã rời Man United. Quỷ đỏ cũng không thể vui mừng vì cầu thủ mà họ cho đi “du học” không thể tiến bộ vì suốt ngày phải ngồi ghế dự bị. Nhưng Dortmund cũng chẳng sung sướng gì bởi họ dường như đang lãng phí một suất trong đội hình.

Tài năng trẻ người Bỉ đang rơi vào tình trạng “đi cũng dở, ở không xong”. Man United đã rớt xuống Europa League nên nhiều khả năng họ không gọi Januzaj về nữa, vì anh không thể khoác áo Quỷ đỏ tại đấu trường này do đã thi đấu cho Dortmund. Nhưng ở lại Signal Iduna Park, thì anh đang quá thất thế so với những Mkhitaryan, Marco Reus, Gonzalo Castro, và Shinji Kagawa.

Thật ra, Januzaj đã được trao cơ hội, dù không nhiều, song bản thân anh lại không đủ nỗ lực. Để vượt qua những khó khăn hiện tại, anh sẽ phải ở lại và tiếp tục chiến đấu. Bằng không, cả anh và hai CLB đều là những kẻ thất bại trong thương vụ này.

20 Ở trận thua PAOK vừa rồi, Dortmund tung ra 20 pha dứt điểm so với 1 của đội khách. Nhưng họ lại thua 0-1.

9 Mùa giải này, Januzaj được đá 12 trận cho Dortmund, nhưng 9 trong số đó là vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai.

15 Tính cả trong màu áo Man United, Januzaj đã tịt ngòi suốt 15 trận liên tiếp trên mọi đấu trường ở mùa giải này.

Đội hình dự kiến

Dortmund: Buerki - Ginter, Sokratis, Hummels, Schmelzer - Bender, Castro -Mkhitaryan, Kagawa, Reus - Aubameyang.

Frankfurt: Hradecky - Hasebe, Abraham, Kinsombi, Oczipka - Ignjovski, Medojevic -Gacinovic, Meier, Aigner - Seferovic.

Dự đoán: 3-1


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm