22h30 ngày 27/09, sân Signal Iduna, Dortmund - Darmstadt: Thắng trở lại, để rượt đuổi Bayern

27/09/2015 13:09 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Không ít người cho rằng việc HLV Thomas Tuchel xoay tua đội hình hồi giữa tuần là nguyên nhân khiến Dortmund bị cầm hòa trên sân Hoffenheim, chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp. Nhưng chiến lược gia này vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình.

Ở Rhein-Neckar Arena, Henrikh Mkhitaryan và Ilkay Guendogan không có mặt ở đội hình xuất phát và chỉ vào sân trong hiệp hai, khi “có biến”. Rất may cho Dortmund, tấm thẻ đỏ của Gisdol bên phía Hoffenheim, và bàn gỡ hòa của Aubameyang đã giúp họ tránh khỏi thất bại đầu tiên ở mùa giải này.

Xoay tua để bảo vệ triết lý

Thomas Tuchel vốn rất hâm mộ Pep Guardiola cùng triết lý kiểm soát bóng của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Đó là khác biệt lớn nhất giữa ông và người tiền nhiệm Juergen Klopp. Nhưng có một điểm chung giữa họ: Đều yêu cầu các học trò chuyền bóng thật chính xác, và ở tốc độ cao.

Điều đó được thể hiện rõ ràng qua những màn trình diễn của Dortmund kể từ đầu mùa. Họ pressing đối thủ liên tục ở cường độ cao rồi kiểm soát bóng liên tục ở giữa sân. Trận gặp Hoffenheim vừa rồi là một minh chứng. Dù đá sân khách, và thực tế đã bị dẫn trước, nhưng Dortmund vẫn cầm bóng đến 69%. Trong chuỗi 11 trận thắng trên mọi đấu trường trước đó, họ đều cầm bóng hơn 60%.

Kiểm soát bóng đã khó, kiểm soát bóng với tốc độ cao còn khó hơn. Song thật ra, những trụ cột của Dortmund dưới triều đại Juergen không lạ lẫm với điều này bởi họ từng tập luyện trong thiết bị có tên Footbonaut, một dạng Audition của bóng đá, với những trái bóng bắn từ nhiều hướng và cầu thủ buộc phải xử lý nhuần nhuyễn bằng việc kiểm soát và chuyền vào 72 tấm bảng xung quanh. Nhưng để thực hành những động tác ấy thật tốt ở tốc độ cao, cầu thủ cần có một nền tảng thể lực vô cùng ổn định. Đó là lý do Tuchel áp dụng phương pháp xoay tua đội hình.

Từ đầu mùa giải, Tuchel đã sử dụng 21 trên tổng số 25 cầu thủ, trong đó có 16 cầu thủ đã đá 5 trận trở lên. 5 cầu thủ chưa từng ra sân là Nuri Sahin, Erik Durm (chấn thương), Moritz Leitner, Pascal Stenzel, và thủ môn số 3 Reihmann (quá trẻ). Mùa này, Dortmund đá từ vòng sơ loại thứ ba Europa League, và trong vòng 54 ngày, họ đã phải chơi 12 trận, tức là hơn 4 ngày/trận. Việc xoay tua là hết sức cần thiết.

Không toàn thắng, hóa lại hay

Trận hòa Hoffenheim khiến Dortmund hụt hơi trong cuộc đua song mã với Bayern Munich, nhưng Tuchel cho rằng đó không phải một dấu hiệu bi quan. “Việc chúng tôi bị gây phiền hà (về trận hòa Hoffenheim) là một dấu hiệu tốt. Thực lòng tôi không việc gì phải thấy mình là kẻ thất bại. Thay vào đó, chúng tôi tìm thấy sự cân bằng hơn”, chiến lược gia 42 tuổi này quả quyết “Vấn đề ở Hoffenheim không phải là đội hình mà tôi lựa chọn”.  

Với Tuchel, trận hòa Hoffenheim đơn giản chỉ là một tai nạn, và lạc quan mà nói thì nó còn giúp các học trò của ông thoát khỏi gánh nặng của việc nối dài cột mốc chiến thắng. Không áp lực, những đôi chân sẽ thanh thoát hơn nhiều, và triết lý của Tuchel sẽ tiếp tục được thể hiện một cách rõ ràng hơn.

Đối thủ của họ đêm nay là tân binh Darmstadt, đội bóng mới trở lại Bundesliga sau 33 năm vắng bóng. Điểm mạnh lớn nhất của họ có lẽ là tinh thần không biết sợ. Màn ngược dòng ngoạn mục trước Werder Bremen ở vòng trước, với cú đúp của chân sút Sandro Wagner, là một minh chứng. Song điểm yếu của họ là hàng công tầm thường với chỉ 6 bàn thắng kể từ đầu mùa, tức là chưa bằng một phần ba Dortmund (19).

Kinh nghiệm cũng là một điểm yếu của thầy trò Dirk Schusters. Họ đã thủ hòa Schalke, quật ngã cả Bremen lẫn Bayer Leverkusen - những đội bóng hạng khá của Bundesliga, nhưng nhanh chóng bị ngợp trước Bayern Munich (thua 0-3). Mà ở Bundesliga lúc này, đội bóng duy nhất tiệm cận đẳng cấp của Bayern chính là Dortmund.

Bởi thế, sẽ không ngạc nhiên nếu Dortmund giành trọn vẹn 3 điểm trước Darmstadt đêm nay.

11 Hòa Hoffenheim, Dortmund đã chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thắng ở mùa giải này (5 ở Bundesliga, 5 ở Europa League, 1 ở cúp QG Đức)

7 Dortmund đã toàn thắng 7 trận gần nhất tại sân nhà Signal Iduna Park. Họ thậm chí còn giữ sạch lưới 5 trận trong số đó.

10 Aubameyang là chân sút số một của Dortmund mùa này với 10 bàn thắng (7 tại Bundesliga). Tiếp theo là Mkhitaryan (8) và Reus (6).

Đội hình dự kiến

Dortmund: Burki - Ginter, Sokratis, Hummels, Schmelzer - Weigl - Januzaj, Guendogan, Kagawa, Mkhitaryan - Aubameyang.

Darmstadt: Mathenia - Garics, Sulu, Caldirola, Diaz - Gondorf, Niemeyer - Heller, Rosenthal, Rausch - Wagner.

Dự đoán: 2-0


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm