00h30, 13/12, Bayer Leverkusen –M’gladbach: Sau Man City, Gladbach chưa chắc đủ sức để… chạy

12/12/2015 14:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu gặp Man City tiếp tục là một màn trình diễn hoàn hảo của Borussia Moenchengladbach, nhưng chỉ là trong hiệp đầu tiên. Họ đã thay đổi chiến thuật dẫn đến kết quả tồi ở hiệp hai.

Hiệp một trận gặp City hồi giữa tuần tại Champions League, Gladbach pressing mạnh mẽ và phản công thần tốc hệt như cách họ đánh bại Bayern Munich tuần trước. Kết quả là họ tạm dẫn 2-1 ngay trên sân Etihad sau 45 phút đầu tiên. Nhưng một chuyện lạ đã diễn ra trong hiệp hai.

Andre Schubert, nhà cầm quân được đánh giá rất cao nhờ những gì đã làm được cùng Gladbach thời gian qua, đưa ra thay đổi chiến thuật khá khó hiểu. Ông cho các học trò từ bỏ phong cách mạnh mẽ và dũng cảm ở hiệp một, chuyển sang phòng ngự chủ động trong hiệp hai. Gladbach không pressing mà lùi về rất thấp bên phần sân nhà, tự chịu “đòn” của đối thủ.

Mà City chỉ chờ có vậy để ào lên thôi – họ không còn lo lắng về hàng thủ, điểm yếu của họ mùa giải này nữa. Raheem Sterling lập cú đúp và Wilfried Bony ghi bàn để lật ngược thế cờ, mang về chiến thắng 4-2 cho đội bóng nước Anh.

Vì sao Schubert lại thay đổi như vậy? Một lý do rất hợp lý đang được đưa ra là bởi, các học trò của ông không đủ sức để pressing suốt từ trận thắng Bayern Munich tới hết trận gặp City.

HLV 44 tuổi đã giữ nguyên đội hình xuất phát, và đó có thể là nguyên nhân chính. Sự thực là 11 cái tên được ông đưa vào 2 trận đấu này đều đã chơi tuyệt hảo trong thời gian qua, nhưng không thể phủ nhận rằng một số trong đó đã cày ải quá nhiều. Julian Korb và Oscar Wendt không nghỉ phút nào. Fabian Johnson thậm chí đã hụt hơi thấy rõ trong tình huống City gỡ hòa 2-2. Raffael, Lars Stindl cũng không còn nhanh nhậy về cuối trận.

Vấn đề của Schubert là nhiều cái tên đáng chú ý như Patrick Herrmann, Andre Hahn, Ibrahima Traore đang gặp chấn thương. Trong khi đó các tài năng trẻ Josip Drmic, Thorgan Hazard chưa thực sự bắt nhịp được với phong cách của HLV mới.

Gặp Leverkusen ở thời điểm này vừa là cơ hội (vì phong độ đối thủ thấp), vừa là thử thách không nhỏ cho Gladbach của Schubert.

Đội hình dự kiến:

Bayer Leverkusen: Leno - Hilbert, Toprak, Tah, Wendell - Kampl, Kramer, Bellarabi, Calhanoglu - Mehmedi, Hernandez.

M.Gladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Nordtveit, Xhaka - Wendt, Korb, Dahoud, Johnson - Stindl, Raffael.

Dự đoán: 1-2


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm