Vì sao các CLB thờ ơ với những HLV tên tuổi của đội tuyển?

14/10/2021 20:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có ít nhất 4 HLV tên tuổi hàng đầu đang dẫn dắt các ĐTQG nhưng có vẻ các CLB không muốn bổ nhiệm họ làm thuyền trưởng. Lí do vì sao? Góc nhìn của cây bút Mark Ogden trên ESPN.

Nhận định bóng đá, nhận định bóng đá nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay ngày 14/10, 15/10

Tỷ lệ kèo, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay ngày 14/10, 15/10

Tỷ lệ kèo, soi kèo nhà cái, nhận định, dự đoán bóng đá hôm nay ngày 14/10, 15/10. Tỷ lệ kèo nhà cái vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF, khu vực Nam Mỹ.

Didier Deschamps HLV tuyển Pháp vừa vô địch Europa League, từng giành nhiều thành tích ở cấp CLB trước khi dẫn dắt tuyển Pháp từ 2012 trong đó có dẫn dắt Monaco vào chung kết cúp C1 năm 2004, Roberto Martinez HLV tuyển Bỉ, đã giúp đội này mấy năm qua đứng đầu BXH FIFA, Roberto Mancini HLV tuyển Ý vô địch Châu Âu, trước đó ông từng vô địch Ngoại hạng Anh với Man City và Luis Enrique HLV tuyển Tây Ban Nha từng cùng Barca giành cú “ăn 3” năm 2015.

Họ đều là những HLV sở hữu “hồ sơ” sự nghiệp không tệ, có khá nhiều thành tích cao nhưng lúc này họ không nằm trong danh sách ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV tại các CLB, theo đánh giá của các nhà cái.

Newcastle vừa vào tay chủ sở hữu Ả rập Xê út. Họ không thiếu tiền nhưng họ vẫn hài lòng với Steve Bruce cầm quân trên ghế nóng. Theo các nhà cái, trong top 10 ứng viên có thể trở thành thuyền trường mới của Newcastle thì chi có Roberto Martinez thuộc bộ tứ HLV nói trên dù ông là người có hồ sơ khiêm tốn nhất trong số này.

Ở MU tình hình cũng tương tự. Các ông chủ CLB vẫn ủng hộ Ole Gunnar Solskjaer dù MU chơi không tốt. Cũng có một số HLV được nhắc tên như là những ứng viên có thể được MU chọn thay Ole trong đó có Luis Enrique nhưng ông này còn xếp dưới các cựu sao MU như Michael Carrick và Laurent Blanc, dưới cả Frank Lampard, Eddie Howe hay Ralph Hasenhuttl trong danh sách ứng viên được nhắm đến.

Chú thích ảnh
Didier Deschamps và Luis Enrique, hai HLV tên tuổi cấp ĐTQG

 

Florian Wirtz: Ngôi sao mới của bóng đá Đức ở vòng loại World Cup 2022

Florian Wirtz: Ngôi sao mới của bóng đá Đức ở vòng loại World Cup 2022

Đội tuyển Đức dưới thời Hansi Flick không chỉ là tập hợp của những ngôi sao đã thành danh, mà còn mang đến cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Florian Wirtz, gương mặt mới nổi trong màu áo Leverkusen là một cái tên đáng chú ý.

 

Tỷ lệ cược Luis Enrique làm HLV MU chỉ là 33/1 (đặt 1, ăn 33). Tỷ lệ này với Deschamps là 50/1, với Roberto Martinez là 66-1 còn Roberto Mancini thậm chí nhà cái không đưa vào danh sách ứng viên thay Ole.

Danh sách ứng viên cho vị trí HLV cấp CLB mà các nhà cái đưa ra chỉ mang tính tham khảo nhưng nó cũng phản ánh xu hướng thuê HLV của các CLB. Họ không muốn chọn những HLV tên tuổi đã hoặc đang dẫn dắt ĐTQG nào đó. Xu hướng này không chỉ thịnh hành ở Anh mà cả các giải VĐQG của Ý, Đức, Pháp, Tây Ban Nha.

Từ năm 2010 đến nay chỉ có 3 lần một CLB lớn bổ nhiệm một HLV khi ông này đang dẫn dắt một ĐTQG. Đó là trường hợp MU bổ nhiệm Louis van Gaal trước khi ông dẫn dắt Hà Lan vào bán kết World Cup 2014.

Real Madrid đạt thỏa thuận với Julen Lopetegui khi ông đang dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha và sau đó bị sa thải ngay trước khi World Cup 2018 khởi tranh. Ronald Koeman sau khi rời vị trí HLV tuyển Hà Lan vẫn dẫn dắt Barca đến lúc này nhưng ghế HLV của ông ở Camp Nou đang lung lay.

Lopetegui chỉ dẫn dắt Real 14 trận thì bị sa thải. Van Gaal mất việc ở MU sau 2 mùa. Ngược dòng thời gian 10 về trước cũng không có nhiều HLV cấp ĐTQG dẫn dắt các CLB hàng đầu sau đó.

Luiz Felipe Scolari sau khi rời tuyển Bồ Đào Nha đã chuyển qua dẫn dắt Chelsea hồi tháng 7/2008 nhưng đến tháng 2/2009 thì bị sa thải. Van Gaal sau khi rời tuyển Hà Lan hồi 2002 dẫn dắt Barca được 6 tháng thì mất việc. Những gì xảy ra với Koeman, Van Gaal, Lopetegui hay Scolari khiến các CLB hàng đầu không muốn kí hợp đồng với những HLV từng dẫn dắt các ĐTQG.

Có 2 lí do được viện dẫn cho chuyện này. Thứ nhất, các GĐTT hoặc GĐĐH ở các CLB không muốn chọn những HLV cấp ĐTQG vì họ không nắm được thị trường chuyển nhượng, thiếu hiểu biết về giới đại diện và các cầu thủ tài năng. Thứ 2, họ thiếu sự mạnh mẽ và thiếu kinh nghiệm xây dựng các kế hoạch tập luyện hàng ngày.

Tuy nhiên có một thực tế là tất cả những HLV giỏi cấp CLB như Guardiola, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino hay Julian Nagelsmann đều đang có hợp đồng với CLB của họ nên không có nhiều tên tuổi uy tín trong giới cầm quân cho các CLB có nhu cầu lựa chọn để bổ nhiệm.

HT 
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm