UEFA Nations League: Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Italy lần lượt rơi rụng

20/11/2018 14:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Điều gì sẽ xảy ra nếu Hà Lan hòa Đức vào rạng sáng nay? Câu trả lời là UEFA Nations League 2018-19 không dành cho những “ông lớn”.

UEFA Nations League: Tây Ban Nha của Luis Enrique bước hụt trên sàn catwalk

UEFA Nations League: Tây Ban Nha của Luis Enrique bước hụt trên sàn catwalk

Luis Enrique đã đến với Tây Ban Nha với lời khẩn cầu từ Luis Rubiales với hi vọng tạo ra một cuộc cách mạng sau những thất bại mang tính hệ thống của bóng đá xứ đấu bò.

Bởi nếu đội tuyển Đức không thắng được Hà Lan ở lượt đấu cuối cùng của bảng 1 tại League A, Pháp sẽ phải chấp nhận vị trí thứ 2 sau Hà Lan và đồng nghĩa với việc VCK Nations League 2018-19 chỉ có Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Hà Lan, thay vì là Pháp hoặc Đức, Tây Ban Nha hay Italy và Bỉ xét theo tên tuổi, đẳng cấp hay phong độ.

Những bất ngờ

Nếu nhìn từ bán kết World Cup 2018 thì những gì đang diễn ra tại Nations League đúng là một cú sốc. Thậm chí ngay cả khi người Đức có giúp Pháp đi tiếp bằng cách đánh bại Hà Lan và với tất cả sự tôn trọng dành cho Anh, Bồ Đào Nha, chẳng ai nghĩ họ lại có thể vượt qua bảng 3 và bảng 4 dễ dàng như vậy.

Tại bảng 3, một Bồ Đào Nha không có Cristiano Ronaldo vẫn đánh bại được Italy 1-0 sau hai lượt. Cho dù vẫn còn trận đấu cuối cùng trước Ba Lan, Seleccao đang hơn Italy tới 2 điểm, trong khi đội bóng của Roberto Mancini đã chơi đủ 4 trận.

Hấp dẫn và kịch tính hơn là ở bảng 4, nơi tưởng như Tây Ban Nha sẽ dễ dàng đi tiếp sau 2 trận thắng liên tiếp và cho thấy sự hồi sinh dưới thời Luis Enrique. La Roja vượt qua Anh ngay tại Wembley, trước lúc đè bẹp á quân World Cup 2018 là Croatia tới 6-0.

Ngược lại, sau khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm từ trận hòa Croatia và đã thua Tây Ban Nha trước đó, chẳng ai nghĩ đội tuyển Anh của Gareth Southgate sẽ kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Vậy mà họ đã làm được khi thắng Tây Ban Nha 3-2 trên sân khách, trước lúc vượt qua Croatia ở trận lượt về trên sân nhà vào cuối tuần qua.

Tuy vậy, bước ngoặt của bảng 4 chính là thắng lợi 3-2 của Croatia trước Tây Ban Nha, trong đó có bàn thắng quyết định ở phút… 93 của Tin Jedvaj, khiến La Roja vẫn chỉ có được 6 điểm sau 4 trận và kém 1 điểm so với Anh.

Mỉa mai là trong khi Croatia xuống hạng chỉ sau 4 tháng họ gần chạm đến đỉnh cao thế giới tại World Cup 2018, người Anh giờ có quyền mơ đến một danh hiệu lớn kể từ World Cup 1966 nếu nhìn vào VCK Nations League hiện nay.

Cũng hấp dẫn không kém là ở bảng 2, nơi Thụy Sĩ bất ngờ có chiến thắng không tưởng với tỉ số 5-2 trước Bỉ, đội đứng thứ 3 tại World Cup 2018. Trước trận đấu này, Bỉ đã giành trọn 9 điểm và ở Lucerne, họ thậm chí đã dẫn 2-0 chỉ sau 17 phút, trước khi sụp đổ khó tin sau đó.

Bước chuẩn bị cho vòng loại EURO 2020

Trong khi Nations League vẫn còn lượt đấu cuối vào rạng sáng nay, việc dẫn đầu các bảng ở League A, League B, League C và League D đã bảo đảm cho những đội hiện nay như Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ (League A), Bosnia, Đan Mạch, Ukraine (League B), Phần Lan (League C) và Belarus, Georgia (League D) có mặt ở vòng play-off của vòng loại EURO 2020. Vòng play-off này sẽ xác định 4 đội tham dự EURO 2020.

16 đội sẽ được chia thành 4 nhánh, mỗi nhánh có 4 đội đá luôn vòng bán kết gồm lượt đi và lượt về, trước lúc đá chung kết. 4 đội thắng ở chung kết play-off này sẽ cùng 20 đội đã vượt qua vòng loại EURO 2020 trước đó.

Điều đáng nói là 16 đội dẫn đầu các League ở Nations League vẫn sẽ tham gia bốc thăm chia bảng tại vòng loại EURO 2020. Riêng 4 đội đã giành vé dự chung kết Nations League sẽ nằm chung một bảng gồm 5 đội. Nếu đội đầu bảng ở vòng loại EURO 2020 đã có vé dự EURO 2020 thì họ sẽ được thay thế bằng đội có vị trí cao tiếp theo ở cùng League. Tuy nhiên, nếu không có đủ các đội ở cùng League thì vị trí đó sẽ thuộc về đội cao tiếp theo trên bảng xếp hạng hệ số…

Trong khi bán kết Nations League khởi tranh vào ngày 5 và 6/6/2019, vòng loại EURO 2020 sẽ bắt đầu ngay từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 11/2019. Còn bốc thăm vòng play-off của 16 đội dẫn đầu các bảng của 4 League sẽ diễn ra vào ngày 22/11/2019. Nhìn vào lịch thi đấu thì vòng loại EURO 2020 sẽ kết thúc trước khi vòng play-off của Nations League diễn ra, nhằm bảo đảm các đội tuyển thi đấu trung thực, thay vì vòng play-off của Nations League khép lại trước vòng loại EURO 2020.

Được biết thì ngày 2/12 tới đây, lễ bốc thăm vòng loại EURO 2020 sẽ diễn ra ở Dublin, Ireland, với 55 đội chia vào 10 bảng, trong đó có 5 bảng có 5 đội và 5 bảng có 6 đội.

4 Đã xác định 4 đội xuống hạng ở League A (xuống League B) là Croatia, Đức, Iceland và Ba Lan.

5 Haris Seferovic của Thụy Sĩ đang là chân sút hàng đầu ở League A với 5 bàn thắng.

3 Bốc thăm VCK Nations League sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tại Dublin, Ireland. Vòng bán kết và trận chung kết, tranh 3-4 sẽ diễn ra ở Bồ Đào Nha.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm