UEFA Nations League: Chờ đợi gì ở cặp đấu Tây Ban Nha vs Đức?

17/11/2020 06:33 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha và Đức sẽ đối đầu trực tiếp để tự định đoạt vị trí của mình tại bảng 4 League A trong lượt trận cuối đêm thứ Tư này nhằm xác định ai sẽ bước vào Vòng Chung kết Nations League nhánh A. Người hâm mộ có thể chờ đợi gì ở cặp đấu này?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League: trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: trực tiếp Uruguay vs Brazil, Peru vs Argentina. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 17/11, sáng 18/11. 

Đức và Tây Ban Nha ở thời kì đỉnh cao luôn mang tới cho người hâm mộ những trận đấu với lối chơi tấn công tốc độ hấp dẫn. Tuy nhiên, điều đó hiện nay đã không còn được thể hiện thường xuyên nữa.

Bữa tiệc tấn công

Đội tuyển Đức lúc này đang có một dàn cầu thủ trẻ với sức mạnh tấn công rất đáng sợ. “Cỗ xe tăng” đang sở hữu hàng công với những hào thủ như Timo Werner, Leroy Sane, Kai Havertz hay Serge Gnabry. Tuy nhiên, sự gắn kết của họ chưa cao.

Trong khi đó, Tây Ban Nha dưới thời HLV Luis Enrique cũng đang tự làm mới mình với những cái tên mới. Chẳng hạn như Daniel Olmo, Ferran Torres, Sergio Canales hay Adama Traore. Mặc dù chưa có nhiều hiệu quả nhưng ít nhiều nó cho thấy La Roja đang có nhiều nhân tài, đặc biệt trên hàng công.

Lời khẳng định vị thế

Đức và Tây Ban Nha gặp nhau ở lượt trận đầu tiên bảng A4. Họ kết thúc với một tỷ số hòa 1-1. Đó là một tỷ số khiến nhiều người Đức cảm thấy tiếc nuối bởi họ phải nhận bàn thua ở phút 90+5. Đây sẽ là cơ hội để Đức khẳng định sức mạnh vượt trội của mình so với Tây Ban Nha thời điểm này. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha cũng sẽ có lợi thế sân nhà và cơ hội chứng minh trận hòa kia không hề may mắn.

Chú thích ảnh
Chiến thắng Ukraine giúp Đức leo lên đầu bảng 4 và có lợi thế nhất định trước Tây Ban Nha

Sau trận đấu ngày 4/9 đó, cả Đức và Tây Ban Nha đều đã trải qua 6 trận đấu. Tây Ban Nha giành được 2 chiến thắng, 2 hoà và 2 thua. Trong khi đó, đội tuyển Đức không thua trận nào. Họ giành chiến thắng 3 lần và hòa 3 lần. Có thể thấy đội bóng của HLV Joachim Low đang có phong độ tốt hơn.

Tuy nhiên khi theo dõi sâu 2 đội tuyển này sẽ nhận thấy cả 2 đều đang gặp vấn đề riêng. Tây Ban Nha trong các trận đấu luôn là người thi đấu chủ động hơn. Họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại không có chân sút đủ sắc để kết thúc tình huống và trận đấu. Sau thời David Villa và Fernando Torres, La Roja thực sự chưa tìm được một tiền đạo số 9 thích hợp. Ở dưới hàng thủ, Tây Ban Nha vẫn đang phải triệu tập cả những lão tướng Gerard Pique lẫn Sergio Ramos cho vị trí trung vệ. Thời điểm này, họ cũng chẳng có trung vệ nào nổi bật.

Trong khi đó, Đức cũng gặp khó ở hàng thủ. Hàng công với những cái tên chất lượng nên Đức trận nào cũng ghi bàn. Nhưng hàng thủ của họ lại hiếm khi duy trì được sự tập trung. Điển hình nhất là trận đấu với Thụy Sỹ tại lượt trận 4 vòng bảng 4. Họ thủng lưới 3 lần chỉ sau 56 phút thi đấu. Rất may khi hàng công làm việc hết công suất nên vẫn sửa chữa sai lầm cho hàng thủ được. Trong 6 trận gần nhất, “Cỗ xe tăng” chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần trước CH Czech.

Định hình đội hình

Vòng Chung kết Nations League sẽ được diễn ra từ 6-10/10/2021. Nghĩa là sau đây 1 năm, Nations League mới khởi tranh lại. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả sẽ được diễn ra vào mùa Hè năm sau. Đó là Vòng chung kết EURO 2021.

Trận đấu với một đối thủ lớn như Tây Ban Nha và Đức sẽ là cơ hội để HLV 2 bên cùng thử nghiệm đội hình mạnh nhất của mình, định hình đội hình sẽ sử dụng xuyên suốt từ nay cho tới Hè năm sau.

Hiện tại, cả Đức và Tây Ban Nha đều đang triệu tập nhiều nhân sự mới. Đặc biệt đội bóng của HLV Luis Enrique vẫn không có một đội hình cố định trong thời gian gần đây. Việc ổn định đội hình sẽ giúp các tuyển thủ quen dần lối chơi với nhau. Đồng thời, lối chơi của Luis Enrique cũng sẽ được thể hiện rõ ràng hơn.

Những trận đấu sau sẽ đều là giao hữu, nơi tính cạnh tranh không cao. Gần tới thời điểm diễn ra giải đấu, các cầu thủ cũng sẽ không cố gắng nhiều để tránh gặp chấn thương. Vì thế, trận đấu này sẽ gần như là cơ hội cuối để Joachim Low và Luis Enrique nhìn được mặt tốt nhất của các cầu thủ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm