Tuchel & Klopp: Trận chiến giữa Nước & Lửa

18/09/2018 10:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và PSG chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý của hai HLV người Đức: Juergen Klopp và Thomas Tuchel. Klopp là người truyền lửa ở sân Anfield, còn Tuchel từng bước tạo ra một dòng nước mới tại PSG.

Liverpool vs PSG: Tiền không mua được Champions League

Liverpool vs PSG: Tiền không mua được Champions League

10 năm qua, tiền của những người Arab vẫn không giúp Man City trở thành một thế lực tại Champions League. Vì thế, sẽ phải rất lâu nữa mới đến lượt Paris St Germain…

Những băng rôn hướng đến cuộc đối đầu này đều không thể bỏ qua một chi tiết quan trọng: Klopp đối đầu Tuchel. Đó là hai HLV người Đức thành công nhất trong những năm gần đây.

Tấn công theo những cách khác nhau

Họ không hề xa lạ nhau suốt 12 năm qua, nhưng chưa từng làm việc cùng nhau. Cả hai đối đầu khá nhiều lần ở Bundesliga, khi Klopp dẫn dắt Dortmund và Tuchel nắm quyền tại Mainz 05. Vừa rời Dortmund, Klopp lại đối đầu Tuchel một lần nữa ở Europa League mùa 2015-16. Liverpool của Klopp tạo ra một cú lội ngược dòng thần kỳ ở trận tứ kết lượt về để đánh bại Dortmund của Tuchel.

Cả hai có những khác biệt rõ rệt về phong cách huấn luyện. Trong khi Klopp tập trung vào khía cạnh tinh thần, làm việc nhóm và sự đoàn kết, Tuchel muốn hướng đến những gì diễn ra trên sân. Christian Heidel, cựu giám đốc thể thao của Mainz và hiện đảm nhận cương vị này ở Schalke 04, cảm nhận rõ khác biệt ấy: “Klopp gần gũi các cầu thủ và đội ngũ nhân viên. Đến bây giờ tôi vẫn còn liên lạc với ông ta”.

Suốt 7 năm dẫn dắt Dortmund, Klopp luôn biết cách động viên mọi cầu thủ, kể cả những người ít được trọng dụng như Ivan Perisic. Ngược lại, Tuchel không ngần ngại đặt dấu ấn ở cả Mainz lẫn Dortmund. Ông gạt đi khá nhiều những trụ cột dưới thời Klopp, như bộ ba Subotic, Sahin và Weidenfeller ở Dortmund, đồng thời thường xuyên phàn nàn về sự thiếu tỉ mỉ trong chiến thuật của người tiền nhiệm. Sự khác biệt giữa Klopp và Tuchel là rất rõ ràng, nhưng không khó để tìm ra một vài điểm chung. Heidel nhìn thấy cả hai đều không ngần ngại bộc lộ cảm xúc: “Về mức độ bộc lộ cảm xúc, Klopp và Tuchel giống như những người anh em ruột”.

Cả Klopp và Tuchel đều ưa thích bóng đá tấn công, dù cách thức triển khai mỗi người mỗi khác. Klopp tôn thờ thứ bóng đá tổng lực (Total Football) của Johan Cruyff. Ông yêu cầu các cầu thủ đoạt bóng thật nhanh, sử dụng sức mạnh, tốc độ và thông tin trực tiếp cho nhau. Vị HLV của Liverpool không ít lần bị chỉ trích là thiếu những phương án B khi đội bóng của mình gặp khó khăn. Khác với Klopp, Tuchel học hỏi từ cách huấn luyện của Pep Guardiola. Kiểm soát bóng là nguyên tắc quan trọng trong cách chơi của Tuchel, dù vị HLV hiện thời của Dortmund không ngần ngại thay đổi cách vận hành trong trận đấu nếu cảm thấy cần thiết.

Klopp được yêu mến hơn Tuchel

Trong mắt nhiều người, Klopp được yêu mến hơn Tuchel. Ông luôn giữ mối liên lạc với quê nhà sau khi tới nước Anh để đảm nhận công việc ở Liverpool cách đây ba năm. Góc làm việc của ông tại trung tâm huấn luyện Melwood vẫn có những tờ báo bằng tiếng Đức. Thời điểm đội tuyển Đức bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2018, Klopp từng được coi là ứng viên trong trường hợp Joachim Loew nói lời chia tay. Ngược lại, Tuchel, tài năng không cần bàn cãi, lại bị coi là một người lạnh lùng và khó gần. Trong khi Klopp chia tay Mainz bằng một buổi lễ với hàng trăm nghìn cổ động viên góp mặt, thì Tuchel lại chỉ nhận được sự thờ ơ. Các cổ động viên Dortmund vẫn mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại Klopp, nhưng đối với Tuchel thì không.

Nhắc đến Klopp, thị trưởng thành phố Mainz Harald Strutz không giấu được những giọt nước mắt: “Klopp là một HLV tuyệt vời của CLB Mainz. Tâm trạng tích cực của ông ta lan tỏa khắp đội bóng, từ thủ quân cho đến nhân viên vệ sinh. Thật khó tìm ra một HLV có tình người tốt hơn Klopp”. Với Tuchel lại là một câu chuyện khác, trong mắt ông Strutz: “Cách Tuchel rời đội bóng hoàn toàn thiếu đi sự tôn trọng cần thiết. Tính nhân văn trong con người ông là rất thấp”. Tình hình ở Dortmund cũng tương tự, khi Klopp tạo ra sự ăn ý với Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke và Giám đốc thể thao Michael Zorc. Ngược lại, Tuchel ngày càng tách biệt và không khó hiểu vì sao ông bị sa thải vào cuối mùa 2016-17.

Những ấn tượng về Tuchel và Klopp hoàn toàn đối lập, nhưng họ lại rất thân thiện khi gặp nhau. Cả hai cùng hoàn thành khóa học HLV ở một học viện tại Cologne vào năm 2006. Erich Rutemoller, người phụ trách học viện cho hay: “Họ rất quý nhau”. Klopp là một người hướng ngoại, trong khi Tuchel thiên về hướng nội. Hai con người ấy chuẩn bị tái ngộ một lần nữa vào đêm nay.

Marquinhos sẽ đá tiền vệ trước Liverpool?

HLV Thomas Tuchel có thể sẽ đem đến bất ngờ cho Liverpool với trường hợp của Marquinhos. Từ đầu năm đến giờ, tuyển thủ người Brazil được đẩy từ vị trí trung vệ lên đá ở hàng tiền vệ. Đó là cách Tuchel giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự nơi tuyến giữa, khi ông không thể mang về một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Ở World Cup 2018, Marquinhos từng được HLV Tite đẩy lên hàng tiền vệ trong trận tứ kết gặp Bỉ.

Đức Hùng (Theo Le Parisien)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm