Trọng tài bị Guardiola mỉa mai bắt chung kết C1

13/05/2021 17:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- UEFA đã chỉ định trọng tài người Tây Ban Nha, Antonio Mateu Lahoz, bắt chính trận chung kết Champions League giữa Manchester City và Chelsea vào ngày 29/5 tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Granada vs Real Madrid. Lịch thi đấu chung kết Cúp Đức.

Đây là tin không vui với Man City, đặc biệt là HLV Pep Guardiola- người có nhiều “duyên nợ” với trọng tài Antonio Mateu Lahoz.

Ở trận tứ kết lượt về Champions League giữa Man City và Liverpool năm 2018, Guardiola đã bị trọng tài Lahoz mời lên khán đài do phản đối quyết định từ chối bàn thắng của Leroy Sane.

Khi được hỏi về việc bị đuổi khỏi sân do đấu khẩu với trọng tài, Guardiola nói: “Tôi bảo với ông ta là nỗ lực của Sane là một bàn thắng. Tôi không xúc phạm ông ta, tôi rất lịch sự, tôi đúng mà. Nhưng Mateu Lahoz là một gã đặc biệt, ông ta thích khác biệt, ông ta thích trở nên đặc biệt”.

Chú thích ảnh
Trọng tài Antonio Mateu Lahoz gắn với nhiều ký ức buồn của Man City

  

Trận đó, Liverpool vượt qua Man City với tỷ số 2-1, thắng chung cuộc 5-1 qua 2 lượt trận. Dù Man City thua tâm phục khẩu phục nhưng Guardiola vẫn khó chịu với trọng tài Lahoz, một phần bởi ấm ức về quyết định gây tranh cãi của “Vua áo đen này”, từ chối cho Man City hưởng phạt đền khiến họ bị Monaco loại khỏi vòng 1/8 Champions League năm 2017.

Khi đó, Guardiola đã nổi trận lôi đình khi trọng tài Lahoz thay vì cho Man City hưởng phạt đền lại rút thẻ với Sergio Aguero vì cho rằng tiền đạo người Argentina ăn vạ sau pha va chạm với thủ thành Danijel Subasic của Monaco.

“Khi tỷ số đang là 1-1, Aguero bị từ chối một quả phạt đền không thể tin nổi. Ông ta (Lahoz) thật đặc biệt. Khi mọi người đều nhìn thấy rành rành, ông ta thích đưa ra quyết định ngược lại. Tôi không nói sai lời nào”, Guardiola phản ứng giận dữ. Trong một cuộc họp báo riêng vào cuối đêm đó, Guardiola nói: “Tôi biết trọng tài đến từ Tây Ban Nha. Chúng tôi đã nói về điều đó. Chúng tôi biết ông ta”.

Chú thích ảnh
Guardiola tranh cãi với trọng tài Antonio Mateu Lahoz

  

Chú thích ảnh
và bị mời lên khán đài

  

Trong quá khứ, ông Lahoz từng có 3 lần cầm còi các trận đấu có sự hiện diện của Man City và 3 lần thổi phạt đền với đội bóng Anh, bao gồm 2 quả ở vòng bảng Champions League trước Napoli hồi tháng 10/2017 và trước Monaco ở mùa giải trước đó.

Nhưng phát biểu với tờ Las Provincias của Tây Ban Nha vào tháng 8/2019, trọng tài Lahoz tuyên bố khi hai người gặp nhau “đằng sau cánh gà”, Guardiola đã thổ lộ rằng rất hâm mộ cách điều khiển trận đấu của ông.

“Tôi đã nhiều lần bắt chính các trận đấu của Barca và tôi luôn cảm thấy được tôn trọng. Tôi có cuộc nói chuyện với Carles Puyol đã được ghi âm hẳn hoi, trong khi Pep Guardiola nói riêng với tôi ông ta thích cách tôi cầm còi, cả lúc ông ấy còn ở Barca và các CLB khác”.

Trong khi đó, UEFA vẫn chưa đưa ra quyết định về địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2020/21 do Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 mới. UEFA hiện đang thảo luận với địa điểm được xem xét là Porto, Bồ Đào Nha.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm