Sức hút của đội tuyển Brazil kém đi là do đâu?

14/10/2019 10:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 10/10 vừa qua, đội tuyển Brazil đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển Senegal trên Sân vận động Quốc gia Singapore. Trái ngược với những chờ đợi ban đầu, trận đấu này không quá thu hút khán giả. Phải chăng Selecao đã mất đi sức hút?

Lịch thi đấu vòng loại World Cup: Việt Nam đấu với Indonesia. Bảng xếp hạng bóng đá

Lịch thi đấu vòng loại World Cup: Việt Nam đấu với Indonesia. Bảng xếp hạng bóng đá

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: Bảng xếp hạng bóng đá World Cup bảng G. Trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Indonesia. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV5, VTV6.

Theo tiết lộ từ trang Straits Times, số lượng khán giả có mặt ở trận đấu giữa Brazil và Senegal chỉ là 20.621 người. Con số này chỉ đủ để lấp đầy một nửa sân bóng nằm ở vùng Kallang. Nó khác xa với hình ảnh chật kín khán giả cũng trong một trận giao hữu khác của đội tuyển Brazil với Nhật Bản năm 2014. Trận đấu ấy ghi nhận số lượng khán giả lên tới 51.577 người, tiệm cận sức chứa 55 ngàn người của sân bóng này.

Neymar, Coutinho không lấp đầy sân Singapore

Những CĐV có mặt trong trận giao hữu này tiết lộ rằng, họ cảm thấy ngạc nhiên trước sự giảm nhiệt không khí trong một trận giao hữu như thế này. Hai đội đã mang đến đảo quốc sư tử đội hình gần như mạnh nhất, quy tụ các gương mặt đang chơi bóng ở Châu Âu, các giải đấu được khán giả Singapore quan tâm mỗi cuối tuần, như Neymar, Roberto Firmino, Philippe Coutinho hay Sadio Mane.

Sam Barthi, một cổ động viên Brazil đang sống ở Singapore, giải thích một phần sức hút của trận đấu này giảm đi nằm ở việc nó diễn ra vào một ngày giữa tuần, thay vì cuối tuần. Cổ động viên 36 tuổi này cho hay, anh chưa quyết định liệu có đi xem trận giao hữu tiếp theo của đội tuyển Brazil với Nigeria hay không, bất chấp mức giá không quá đắt. Giá vé rẻ nhất cho trận giao hữu này là 29 đôla Singapore (khoảng gần 500 nghìn đồng). Mức giá này rõ ràng rẻ hơn so với số tiền bỏ ra để xem một trận đấu tại International Champions Cup mùa hè năm nay, giải đấu Singapore chào đón 4 CLB gồm MU, Tottenham, Juventus và Inter Milan.

Juninho Paulista, một huyền thoại của bóng đá Brazil, hiện là giám đốc phát triển kỹ thuật của LĐBĐ Brazil, tỏ ra không quá lo lắng: “Đúng là chẳng mấy vui vẻ khi trận đấu không kín sân bởi chúng tôi muốn chơi bóng trước một lượng khán giả đông đảo. Chất lượng đội hình Brazil hiện tại là rất tốt và chúng tôi hy vọng sẽ đón tiếp thật nhiều cổ động viên trong các trận giao hữu tiếp theo”.

bong da, bóng đá, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, bong da hom nay, lich thi dau bong da, Brazil, đội tuyển Brazil, Selecao, Neymar, Coutinho
Những ngôi sao Brazil không tài nào lấp đầy các khán đài ở Sân vận động quốc gia Singapore trong trận giao hữu với Senegal

Brazil kém sức hút vì thiếu ngôi sao

Thực tế, cựu tiền vệ Brazil nên lo lắng dần là vừa. Từ đầu năm 2019 đến giờ, các trận giao hữu của Selecao ngày càng ít thu hút được khán giả. Trận giao hữu đầu tiên trong hành trình Brasil Global Tour năm nay với Panama tại sân Dragao, Bồ Đào Nha vào ngày 23/3, chỉ có hơn 39 nghìn khán giả có mặt, tức chỉ lấp đầy hai phần ba sân bóng. 3 ngày sau, trong trận giao hữu khác với CH Czech ở sân Sinobo, số lượng khán giả tụt giảm xuống một nửa, chỉ vào khoảng hơn 19 nghìn người. Tình hình không khá hơn khi Brazil kéo các trận giao hữu về quê hương, khi số lượng người đến sân trong các trận giao hữu với Qatar và Honduras lần lượt chỉ là 34 nghìn người và 16 nghìn người. Hai trận đấu giao hữu hồi tháng trước với Colombia và Peru tại Mỹ tình hình có cải thiện đôi chút, với số lượng khán giả ghi nhận lần lượt là 65 nghìn người và 32 nghìn người.

Điều gì khiến những tên tuổi Brazil không còn sức hút mỗi khi những băng rôn về các trận đấu của họ xuất hiện, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và giờ là Châu Á? “Gánh xiếc” Brazil rõ ràng thiếu đi một thứ gia vị quan trọng để câu khách, đó là các ngôi sao chất lượng đúng nghĩa. Giai đoạn những năm 90 hay những năm 2000, Brazil sản sinh ra một thế hệ với rất nhiều ngôi sao, từ Ronaldo “béo”, Roberto Carlos cho đến Ronaldinho. Việc được xem những ngôi sao này dù chỉ là trong một trận giao hữu trở thành giấc mơ của rất nhiều thế hệ thanh niên. Còn nhớ cách đây 11 năm, trận đấu giao hữu giữa Olympic Brazil và Olympic Việt Nam đã tạo ra một cơn sốt vé khủng khiếp. Olympic Brazil lúc đó sang Việt Nam để rèn quân cho Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng ngay lập tức để lại ấn tượng cực mạnh nhờ sự xuất hiện của chàng vẩu Ronaldinho. Ngoài Việt Nam, Olympic Brazil còn thi đấu giao hữu ở Singapore và cũng thu hút một lượng khán giả đáng kể.

Còn bây giờ thì sao? Sau một kỳ World Cup không thật sự thành công ở Nga, Brazil đang trong giai đoạn thay máu nhân sự. Đội hình Selecao lúc này không thiếu tài năng, từ thủ môn cho đến hàng công. Nhưng họ vẫn còn một chặng đường dài để chinh phục khán giả. Chỉ khi nào Brazil tìm lại vị thế của một nhà vô địch World Cup lẫn Copa America, những trận đấu có đội bóng áo vàng-xanh mới thật sự trở thành bữa tiệc cho khán giả ở bất cứ châu lục nào.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm