Sa thải Mourinho, Chelsea sẽ… vô địch Champions League?

18/12/2015 12:57 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Với những cổ động viên nghĩ rằng sa thải Jose Mourinho là bằng chứng cho một mùa giải thất bại của Chelsea thì những thống kê lại chỉ ra rằng thay tướng lại giúp đội chủ sân Stamford Bridge đổi vận.

Ít nhất, trong những lần thay tướng gần đây của Chelsea, các HLV lên thay đều giúp đội bóng cải thiện thành tích, dù là đạt được danh hiệu hay hoàn thành mục tiêu tại Premier League.

+ Mùa 2007-08: Sau khi chia tay Mourinho vào tháng 9/2007, trợ lý Avram Grant được bổ nhiệm lên dẫn dắt tạm quyền. Trong 54 trận nắm quyền, Grant đã mang về 36 chiến thắng, 12 trận hòa và 6 trận thua. Ông giúp cho đội chủ sân Stamford Bridge giành ngôi á quân tại Premier League, lọt vào chung kết Champions League và Cúp Liên Đoàn. Nhưng chừng đó không đủ để ban lãnh đạo Chelsea quyết định giữ lại vị HLV người Israel này.


Đá hỏng quả penalty quyết định, Terry khóc trên bờ vai của Avram Grant

+ Mùa 2008-09: Sau quyết định sa thải HLV Luiz Felipe Scolari vào tháng 2/2009 vì thành tích tệ hại ở Premier League, Guus Hiddink, khi đó còn dẫn dắt đội tuyển Nga, được chọn làm HLV tạm quyền. Ông mang về 17 chiến thắng trong 23 trận, giúp Chelsea kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, đồng thời đoạt Cúp FA, danh hiệu duy nhất trong mùa giải đó cũng như lọt vào bán kết Champions League - bị Barca loại vì những quyết định oan ức của trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo.


Ballack như muốn "ăn tươi nuốt sống" trọng tài Ovrebo


Còn Drogba chửi mắng khủng khiếp khi trận đấu vừa kết thúc

+ Mùa 2011-12: Roberto Di Matteo được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay thế Andre Villas-Boas, người đã bị sa thải vào ngày 4/3/2012 sau khi khiến Chelsea rơi khỏi Top 4, đồng thời đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi Champions League với trận thua 1-3 trước Napoli ở lượt đi vòng 1/8. Dù không thể giúp đội chủ sân Stamford Bridge cải thiện vị trí tại Premier League khi chỉ xếp thứ 6 chung cuộc, Di Matteo đã mang về cú đúp danh hiệu, bao gồm chức vô địch Cúp FA và đặc biệt là danh hiệu Champions League lần đầu tiên trong lịch sử sau khi giúp Chelsea đánh bại Bayern Munich ở loạt đá luân lưu trong trận chung kết. Phần thưởng dành cho ông là bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.


Di Matteo giúp Chelsea lần duy nhất vô địch Champions League, nhưng chỉ vài tháng sau đã bị sa thải

+ Mùa 2012-13: Sau khi chia tay Di Matteo vào tháng 11/2012 vì thành tích bết bát ở các mặt trận hồi đầu mùa, Chelsea đã mời HLV Rafael Benitez về tạm quyền cho đến hết mùa. Dù không thể giúp đội chủ sân Stamford Bridge vượt qua vòng bảng Champions League, Benitez đã mang về cho phòng truyền thống của Chelsea chức vô địch Europa League, qua đó giúp Chelsea hoàn thành đủ bộ sưu tập ba chiếc cúp châu Âu (trước đó họ đã vô địch Champions League và Cúp C2). Còn ở mặt trận Premier League, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa Chelsea cán đích ở vị trí thứ ba sau khi đội bóng này trải qua phần lớn thời gian ở ngoài Top 4.


Lên đỉnh Europa League với Benitez

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm