Real Madrid vs Chelsea: Tuchel phải 'khóa' được Benzema, dùng Werner và Alonso

12/04/2022 10:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận tứ kết lượt đi cúp C1, Chelsea thua Real Madrid 1-3 ngay trên sân nhà. Hat-trick của Benzema nhấn chìm đội bóng của Thomas Tuchel. Làm sao để thay đổi tình hình ở lượt về? Cựu tiền đạo Chris Sutton mách nước.

Nhận định bóng đá nhà cái Real Madrid vs Chelsea. Nhận định, dự đoán bóng đá tứ kết Cúp C1 (2h00, 13/4)

Soi kèo nhà cái Real Madrid vs Chelsea. Nhận định, dự đoán bóng đá tứ kết Cúp C1 (2h00, 13/4)

Soi kèo nhà cái Real Madrid vs Chelsea. Nhận định, dự đoán bóng đá tứ kết Cúp C1 (2h00, 13/4). Dự đoán bóng đá Real Madrid vs Chelsea. Tỷ lệ kèo Champions League.

Ngăn chặn Benzema bằng cách nào?

Nếu một tiền đạo trụ được ở Real Madrid hơn 1 thập kỷ thì anh ta phải là một chân sút hàng đầu. Benzema chính xác là như thế.

Lượt đi Chelsea không thể ngăn cản Benzema và phải trả giá. Họ không được phép để chuyện tương tự tái diễn ở trận tứ kết lượt về.

Chú thích ảnh
Benzema lập hat-trick giúp Real hạ Chelsea 3-1 ở tứ kết lượt đi cúp C1

Bàn thắng thứ 2 của Benzema ở trận lượt đi khiến tôi đặc biệt ấn tượng. Anh ta di chuyển và kết thúc hoàn hảo. Chúng ta có thể thấy là khi Luka Modric chuyền bóng, chuyển động cơ thể của Benzema cho thấy anh ta di chuyển theo một hướng còn Thiago Silva lại tập trung vào hướng khác.

Chỉ là chi tiết nhỏ thôi. Khi theo dõi trực tiếp lúc đó thì chúng ta không nhận ra nhưng bàn thắng được ghi theo cách đặc biệt. Benzema không phải cầu thủ nhanh nhất nhưng khả năng di chuyển của anh ta thì không ai sánh bằng.

Anh ta biết Modric sẽ chuyền bóng và sẵn sàng cho tình huống. Chelsea cần ngăn chặn nguồn cung cấp bóng cho Benzema. Silva đã được cho nghỉ sớm ở trận gặp Southampton để chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Real. Một núi thách thức đang đợi anh ta.

Đến lúc trao cơ hội cho Timo Werner

Tôi hi vọng Timo Werner sẽ ghi bàn trở lại sau khi tỏa sáng trong chiến thắng trước Southampton. Dù rất đen đủi nhưng Timo vẫn có cho mình 2 bàn thắng. Thomas Tuchel tỏ ra rất bi quan về khả năng lật ngược tình thế của Chelsea ở trận tứ kết lượt về. Ông ta mô tả đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Nếu đúng vậy và Tuchel nghĩ Chelsea không còn gì để mất thì sao không trao cơ hội cho Timo Werner?

Chelsea cần bằng thắng và dù chơi không tốt từ khi gia nhập Chelsea nhưng Timo Werner vẫn có thể làm nên chuyện gì đó. Werner và Kai Havertz có thể kết hợp với nhau tạo thành mối đe dọa cho khung thành Real.

Tất nhiên, Real không ngây thơ như Southampton hôm rồi. Không có chuyện họ chơi với hàng thủ dâng cao cho Chelsea khai thác. Carlo Ancelotti sẽ không hào phóng cho Chelsea ghi bàn. Real rất ranh mãnh và họ sẽ không để Chelsea thích làm gì thì làm.

Alonso có thể hữu ích

Mùa trước Chelsea sạch lưới 31/50 trận đấu đầu tiên Thomas Tuchel cầm quân nhưng sau đó họ không còn duy trì được sự chắc chắn như thế nữa.

Tôi ngạc nhiên là Marcos Alonso không còn được ông Tuchel trọng dụng nhiều. Tôi thấy Alonso đá wing-bạc cánh trái hay. Anh ta giúp Chelsea tấn công nguy hiểm hơn như đã cho thấy trước Southampton. Nhưng tôi không chắc Tuchel có tin tưởng anh ta ở khâu phòng ngự không.

Cesar Azpilicueta đã sẵn sàng trở lại sau khi khỏi Covid-19. Lượ đi ông Tuchel dùng anh ra đá cánh trái nhưng tôi nghĩ biết đâu Alonso có thể hữu dụng hơn ở trận lượt về này.

Anh ta thuận chân trái bẩm sinh nên giúp Chelsea cân bằng hơn, nhất là khi Tuchel có thói quen sử dụng những cầu thủ thuận chân phải như Antonio Rudiger và Christian Pulisic đá ở cánh này. Ngoài ra, nên nhớ rằng Chelsea cần ghi bàn và Alonso có thể giúp họ làm điều đó tốt hơn Azpilicueta.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm