Quan điểm: Cơ hội lịch sử cho PSG và Neymar

22/08/2020 21:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - PSG bỏ ra 198 triệu bảng chiêu mộ Neymar từ Barca năm 2017. Giờ là lúc Neymar đền đáp đội bóng Pháp khi anh và đồng đội đối đầu Bayern Munich ở chung kết cúp C1.

PSG vào chung kết Champions League: 9 năm cho chung kết đầu tiên

PSG vào chung kết Champions League: 9 năm cho chung kết đầu tiên

9 năm Qatar Sports Investments đầu tư cho PSG sắp cho ra trái ngọt ở trời Âu. Lần đầu tiên đội chủ sân Parc des Princes có mặt trong trận chung kết Champions League sau một thập kỷ thất bại ở đấu trường châu lục.

 

Lịch thi đấu chung kết cúp C1 2020

02h00 ngày 24/8/2020: PSG vs Bayern Munich

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Nếu Neymar có thể giúp PSG vô địch cúp C1 tức là anh đã góp phần biến PSG thành đội bóng lớn. Nói thế không có nghĩa PSG đang là CLB nhỏ mà theo chuẩn mực của số đông, họ đã là một CLB khổng lồ.

PSG thuộc sở hữu của các tỷ phú đến từ quốc gia giàu có, sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới, là CLB tầm cỡ duy nhất ở một thủ đô nổi tiếng của Châu Âu. Xét theo nhiều góc độ, PSG đã là một CLB lớn nhưng tham vọng của họ luôn luôn là vươn tới tầm cao mới.

Họ muốn được coi là một đội bóng thuộc nhóm “tinh hoa” mà chỉ có một số ít CLB đủ tiêu chí để gia nhập nhóm thống trị bóng đá Châu Âu này. Điều kiện tiên quyết để trở thành một CLB thuộc nhóm “tinh hoa” là phải vô địch cúp C1 còn chừng nào chưa làm được việc đó, PSG vẫn chưa được coi là nằm trong nhóm “tinh hoa” của bóng đá Châu Âu.

Lịch thi đấu chung kết C1, PSG vs Bayern Munich, trưc tiếp bóng đá, lịch chung kết Champions League, trực tiếp bóng đá PSG vs Bayern Munich, Neymar. PSG, Bayern Munich
PSG mua Neymar từ Barca với giá 198 triệu bảng hồi 2017

Nếu họ vô địch thì cuộc cách mạng được thúc đẩy từ vụ chiêu mộ Neymar mới được coi là thành công. Cho tới nay các cầu thủ có tham vọng và tiềm năng không muốn gia nhập PSG để hi vọng vô địch cúp C1 vì PSG chưa từng vô địch giải này. Chẳng hạn, Sterling chỉ được liên hệ với Real hay Barca. Nhưng nếu PSG vô địch cúp C1 mùa này, vị thế của họ có thể thay đổi mãi mãi.

Dĩ nhiên, để chiến thắng Bayern Munich, PSG cần nỗ lực của 11 cầu thủ, thậm chí nhiều hơn chứ không thể chỉ dựa vào Neymar nhưng nếu họ cần ai đó tạo khác biệt để đưa CLB bước sang trang sử mới thì đó là Neymar. 3 năm đã qua từ khi PSG bỏ ra số tiền lớn nhất lịch sử bóng đá để chiêu mộ Neymar từ Barca và họ không mua anh về để vô địch Ligue 1.

Trước khi Neymar xuất hiện, PSG đã thống trị bóng đá Pháp 4 mùa và họ hoàn toàn có thể VĐQG 3 mùa sau sau đó ngay cả khi không có anh trong đội ngũ. Nói thế để nói rằng Neymar là chữ ký mà các ông chủ PSG đặt vào đó kỳ vọng lớn hơn rất nhiều, kỳ vọng ở cấp độ Châu Âu.

Mối quan hệ giữa hai bên từng có lúc tưởng như sắp đổ vỡ khi Neymar trở lại tập trung cùng đội bóng trước thềm mùa giải 2019-20 quá muộn mà không có lí do. Rồi chính Neymar từng công khai mong muốn trở lại Barca nhiều lần. Nhưng giờ thì sóng gió đã qua. Trong tiệc mừng sinh nhật tuổi 28, Neymar lần đầu tuyên bố cảm thấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống ở Paris và sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp PSG vô địch cúp C1.

Lịch thi đấu chung kết C1, PSG vs Bayern Munich, trưc tiếp bóng đá, lịch chung kết Champions League, trực tiếp bóng đá PSG vs Bayern Munich, Neymar. PSG, Bayern Munich
Đến lúc Neymar phải chứng tỏ giá trị của cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Giờ là lúc ngôi sao Brazil chứng tỏ anh có thể làm được những gì anh nói. Chức vô địch Châu Âu cho PSG với Neymar là ngôi sao, nếu giành được, sẽ làm thay đổi cách giới chuyên môn nhìn nhận họ, đưa đội bóng lên tầm cao mới và giúp dự án của các ông chủ Qatar giàu có thành công đúng nghĩa.

Neymar không phải ngôi sao duy nhất PSG chiêu mộ. Họ còn mua Di Maria, Icardi, Mbappe… nhưng Neymar là chữ ký thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông nhất, là hợp đồng tiêu tốn nhiều giấy mực của giới chuyên môn nhất.

Khi nhắc tới PSG, người ta luôn nhắc nhiều đến Neymar bởi anh là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Mọi so sánh cũng thường gắn tên Neymar. Chẳng hạn, giá trị toàn bộ đội hình Bayern Munich đánh bại Lyon ở bán kết cúp C1 chỉ là 90,13 triệu bảng, chưa bằng một nửa phí chuyển nhượng Neymar.

Giờ là lúc Neymar phải cho thấy vì sao anh đắt giá nhất thế giới, vì sao PSG lại bỏ ra nhiều tiền đến thế để có anh. Cơ hội lịch sử cho PSG nâng tầm chính họ, cũng là cơ hội lịch sử để Neymar chứng tỏ anh xứng đáng với số tiền chuyển nhượng 198 triệu bảng PSG đã bỏ ra.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm