PSG vào chung kết Champions League: 9 năm cho chung kết đầu tiên

20/08/2020 22:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - 9 năm Qatar Sports Investments đầu tư cho PSG sắp cho ra trái ngọt ở trời Âu. Lần đầu tiên đội chủ sân Parc des Princes có mặt trong trận chung kết Champions League sau một thập kỷ thất bại ở đấu trường châu lục.

 

Lịch thi đấu chung kết cúp C1: PSG đối đầu Bayern Munich

Lịch thi đấu chung kết cúp C1: PSG đối đầu Bayern Munich

Lịch thi đấu chung kết cúp C1. Lịch thi đấu chung kết Champions League. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1. PSG vs Bayern Munich. Kết quả bóng đá bán kết cúp C1 châu Âu.

 

Kết quả bán kết Champions League 2020:

02h00 ngày 20/8: Lyon 0-3 Bayern Munich

https://youtu.be/N-2v7UpGWcc

02h00 ngày 19/8: Leipzig 0-3 PSG 

https://youtu.be/ncRS9dSpmyo

 

Lịch thi đấu chung kết cúp C1 2020

* 02h00 ngày 24/8/2020: PSG vs Bayern Munich (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

Trong khoảng thời gian 9 năm ấy, đã có biết bao siêu sao đặt chân đến thủ đô Paris trong kỳ vọng đưa PSG vươn đến đỉnh cao ở Champions League. Những Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore hay Edinson Cavani đến rồi rời đi, nhưng PSG vẫn duy trì trạng thái ngủ đông quá lâu ở sân chơi danh giá nhất lục địa già.

Đi lên từ một tập thể khiêm tốn

Kylian Mbappe và Neymar là những ngôi sao danh giá còn sót lại ở PSG đến thời điểm hiện tại. Bộ đôi có tổng số tiền chuyển nhượng lên tới 388 triệu euro này chơi không quá nổi bật trong trận bán kết với Leipzig đêm thứ Ba vừa qua. Chẳng nên bận tâm về điều đó, bởi kết quả là thứ thầy trò Thomas Tuchel đạt được, thay vì nỗi thất vọng ê chề sau những thất bại khó nuốt trôi trước MU, Real Madrid hay Barcelona những mùa trước đó.

Đánh bại Leipzig, đội bóng được thành lập trước thời điểm các ông chủ Qatar mua lại PSG 2 năm, chẳng phải điều gì quá bất ngờ. Chiến thắng ấy mặt khác lại đem đến tiếng vang lớn bởi PSG không còn quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Mbappe lẫn Neymar. Trên băng ghế huấn luyện, danh tiếng của Thomas Tuchel chắc chắn thua xa Carlo Ancelotti, một HLV có ADN vô địch Champions League trong người hay một Laurent Blanc xuất thân là một trung vệ danh tiếng của bóng đá Pháp.

Nhưng chính một PSG bình dị, khiêm tốn và ít được chờ đợi mùa này lại cho thấy tư thế sẵn sàng tiến xa. Khả năng thích nghi và vượt qua những nghịch cảnh của thầy trò Tuchel ở giai đoạn đấu loại trực tiếp là điểm không thể bỏ qua. Họ lội ngược dòng đánh bại Dortmund sau thất bại 1-2 ở trận lượt đi. Không thể phủ nhận thể thức thi đấu mới là một trong những yếu tố ủng hộ hành trình của PSG mùa này. Nhưng liệu có đội nào ở châu lục đủ sức bẻ gãy nhiệt huyết Atalanta tạo ra ở vòng tứ kết, hay không ngại ngần đụng độ một Leipzig khó lường dưới bàn tay của vị tướng trẻ nhất châu Âu Julian Nagelsmann?

Chỉ PSG đủ sức làm điều đó, thậm chí theo hai kịch bản hoàn toàn đối lập. Vượt khó bằng 2 bàn thắng ở phút bù giờ để đánh bại Atalanta, trước khi thể hiện tư thế bề trên trước Leipzig bằng 3 bàn thắng chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Không phải Neymar hay Mbappe, những người hùng trong hai trận đấu ấy của PSG là trung vệ Marquinhos, tiền vệ Bernat, tiền đạo cánh Angel Di Maria và siêu dự bị Choupo-Moting. Marquinhos không phải trung vệ hàng đầu thế giới, tương tự là trường hợp của Bernat ở hàng tiền vệ. Còn Angel Di Maria? Những cổ động viên MU sẽ nhớ về anh như là một thương vụ thảm họa của Louis van Gaal. Choupo-Moting từng chơi bóng ở Premier League, nhưng chẳng hề nổi bật trong màu áo Stoke và gia nhập PSG dưới dạng không mất phí khi đội chủ sân Britannia xuống hạng cuối mùa 2017-18.

PSG vào chung kết Cúp C1, Bayern vs PSG, PSG vs Bayern, Lịch thi đấu Cúp C1, C1, lịch thi đấu chung kết Champions League, lịch thi đấu C1, Leipzig vs PSG, Mbappe, Neymar
Sau 9 năm được đầu tư mạnh mẽ, PSG mới có lần đầu tiên hiện diện ở chung kết Champions League

Nếu vắng Neymar, PSG có thể hiện được bản lĩnh?

Chức vô địch Champions League chỉ còn cách PSG 90 phút, nhưng thầy trò Tuchel vẫn còn những vấn đề phải giải quyết nếu muốn đi đến kết thúc có hậu. Neymar đáng ra đã có thể an tâm nghĩ về trận chung kết nếu không thực hiện màn đổi áo với Marcel Halstenberg. Trong trạng thái bóng đá bình thường, đó là một việc không có gì phải lăn tăn. Nhưng bộ quy tắc phòng chống dịch Covid-19 của UEFA chỉ ra đây là một hành động phạm luật, và thật không may những ống kính truyền hình đã ghi lại hành động ấy của siêu sao người Brazil.

Cá nhân tuyển thủ 28 tuổi này lẫn PSG đang hồi hộp chờ đợi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đưa ra phán quyết về vụ việc này. Sẽ có hai hình phạt dành cho Neymar: Án cấm thi đấu một trận kèm việc phải tự cách ly trong khoảng thời gian 12 ngày. Bất luận UEFA sử dụng cả hai hay chỉ một trong hai hình phạt ấy, Neymar đều có nguy cơ bỏ lỡ trận chung kết Champions League thứ hai trong sự nghiệp của mình.

PSG không khỏi giật mình khi nhớ lại hai thất bại trước Real Madrid và MU lần lượt ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2017-18 và mùa trước. Điểm chung trong hai thất bại ấy? Neymar đều không hiện diện vì những chấn thương. Liệu có phải là điềm xấu cho tham vọng vô địch Champions League, hay quá tam ba bận, bản lĩnh của thầy trò Tuchel sẽ được phát huy bất luận đối thủ của họ ở trận chung kết là ai đi chăng nữa?

Tạm gác qua một bên những nỗi lo về khả năng Neymar vắng mặt, những gì PSG thể hiện cho thấy đây là một tập thể khó bị đánh bại. Ngoài những khoảnh khắc ngôi sao từ Neymar và Mbappe, họ còn có thể an tâm với bộ đôi trung vệ nhãn hiệu “made in Brazil” Thiago Silva-Marquinhos, những người góp công không nhỏ giúp PSG giữ sạch lưới 7 trong 10 trận ở Champions League mùa này, tính cả chiến thắng Leipzig ở vòng bán kết.

Thêm một chiến thắng nữa vào đêm Chủ nhật này, PSG sẽ hoàn thành đoạn kết viên mãn cho mùa này. Họ đã làm trùm ở nước Pháp với cú ăn ba quốc nội và giờ chỉ thiếu Champions League nữa thôi.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm