PSG thời Blanc: Lắng nghe, hy sinh và sáng tạo

02/04/2014 22:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - "Zlatan là tiền đạo số 1 của chúng tôi", HLV của PSG Laurent Blanc nói tuần trước. "Bạn chỉ cần xem các thống kê là biết. Đây là mùa giải hay nhất của cậu ấy".

Ở tuổi 32, Zlatan Ibrahimovic vẫn chưa chịu chạy chậm lại. Anh vẫn tạo ra phép thuật từ đôi chân và làm nên những khoảnh khắc bất tử. Đội bóng của HLV Blanc đang thẳng tiến đến chức vô địch Ligue 1 lần thứ hai liên tiếp với Ibrahimovic có thể ghi đến 50 bàn trong mùa giải trên mọi mặt trận (hiện đã ghi 40 bàn).

Mùa trước thời Carlo Ancelotti, PSG đã vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 19 năm và gần như chỉ sống nhờ Ibra.

Dưới thời Blanc, họ thậm chí vượt trội hơn cả mùa trước và đang thống trị giải đấu như Bayern Munich ở Đức và Juventus tại Serie A. Còn 7 vòng nữa, PSG đã hơn Monaco 13 điểm, ghi 71 bàn ở Ligue 1, 110 bàn trên mọi mặt trận, với Ibrahimovic và Cavani ghi 55% tổng số bàn.

Không ngẫu nhiên khi người Pháp đang khẳng định rằng PSG là đội bóng đáng sợ nhất trong lịch sử. Cựu tuyển thủ Pháp Christophe Dugarry: "Chỉ có một đối thủ của PSG là PSG. Nếu họ đá hết sức và được khai thác hết tiềm năng, họ có thể vô địch Champions League".

Hồi mùa Hè, PSG đã giành giật HLV Carlo Ancelotti với Real Madrid. Sau khi Carletto quyết dứt áo ra đi,Jose Mourinho, Villas-Boas và Arsene Wenger là những ứng viên, nhưng lựa chọn HLV Blanc là một quyết định khôn ngoan của các ông chủ Qatar. Blanc đã khéo léo vuốt ve lòng kiêu hãnh của Zlatan Ibrahimovic, đội trưởng Thiago Silva và sử dụng tiền vệ Thiago Motta chơi rộng – một quyết định đúng đắn. Blanc thậm chí lắng nghe cả ý kiến cầu thủ. Khi tiền vệ Marco Verratti bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Olimpiacos vào cuối tháng 11, đội trưởng Thiago Silva tiến tới yêu cầu thay đổi chiến thuật để đội phòng thủ tốt hơn. Vài phút sau, Blanc tung Marquinhos vào sân và hãy đoán  xem ai bị thay ra? Là Ibrahimovic!

Đấy là dấu hiệu cho thấy Blanc đã rất nhẹ nhàng vuốt xuôi những chiếc gai trên người một cá tính lớn như Ibra, và tạo ra sự đoàn kết trong tập thể. PSG hiện sở hữu một trục dọc rất chắc chắn gồm thủ môn Sirigu, trung vệ Silva, tiền vệ Motta và tiền đạo Ibrahimovic. Silva là trung vệ hàng đầu (nếu không muốn nói là số 1 thế giới) hiện nay. Sự hiện diện của Motta là một phát kiến quan trọng của Blanc, khi ông dùng rất hiệu quả cầu thủ chỉ ra sân 12 lần thời Ancelotti mùa trước. "Motta đã không được nhìn nhận đúng khả năng", thủ môn Sirigu nhận xét tuần này. "Anh ấy thực sự tạo ra khác biệt. Anh ấy giúp những người chơi bên cạnh trở nên hoàn thiện hơn". PSG thời Laurent Blanc mùa này, rõ ràng là một sự nâng cấp của PSG thời Carletto.

Laurent Blanc: "Để hạ Chelsea, PSG phải tàn nhẫn"

"Chúng tôi phải dứt điểm thật sự hiệu quả. Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ không có nhiều cơ hội trong trận đấu này, do đó chúng tôi cần phải biết chắt chiu từng cơ hội để có thể ghi bàn. Đội bóng phải nỗ lực hết sức, và phải đạt đến một đẳng cấp khác trong cuộc đối đầu với Chelsea".

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm