Pháp cần chiến thắng, Hà Lan có còn thăng hoa?

07/09/2021 15:10 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, tâm điểm của sự chú ý sẽ dồn về hai đội tuyển Pháp và Hà Lan. Trong khi Pháp vẫn có những dấu hiệu bất ổn dưới thời Didier Deschamps, Hà Lan đang cho thấy triển vọng và năng lượng cùng vị tướng già Louis van Gaal.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu - Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu - Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay: Azerbaijan vs Bồ Đào Nha, Pháp vs Phần Lan, Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháp vẫn đang dẫn đầu bảng D và bất bại sau 5 lượt trận. Nhưng đừng để những thông số đó đánh lừa, bởi thầy trò Didier Deschamps mới chỉ thu về 9 điểm, với 3 trong 5 trận đã đấu là những kết quả hòa.

Trạng thái bình yên giả tạo của tuyển Pháp

Có điểm gì bất thường trong ba trận hòa ấy? Nếu trận mở màn gặp Ukraine là câu chuyện cầm vàng lại để vàng rơi, hai trận hòa gần nhất cho thấy thầy trò Deschamps luôn tự làm khó mình trước khi cần đến một bàn gỡ hòa để cứu rỗi một kết quả thảm họa. Nếu không có các pha lập công của Antoine Griezmann vào lưới Bosnia hay gần nhất là bàn thắng của Anthony Martial trong lần tái đấu Ukraine, Pháp có lẽ đã trắng tay trong cả hai trận đấu đó, kịch bản có thể đẩy thầy trò Deschamps vào tình thế hiểm nghèo trong bảng đấu nhà ĐKVĐ World Cup có thể đơn giản hóa nhiệm vụ của mình bằng những chiến thắng.

 

Ngôi đầu bảng Pháp nắm giữ tính đến thời điểm hiện tại là một trạng thái bình yên giả tạo. Nói như vậy bởi thầy trò Deschamps hơn Phần Lan đến 4 điểm, nhưng lại đá nhiều hơn đối thủ những hai trận. Hoàn toàn có khả năng Phần Lan sẽ đánh chiếm ngôi đầu nếu đánh bại Ukraine và Kazakhstan trong hai trận đấu diễn ra vào tháng Mười tới. Thời điểm ấy, thầy trò Deschamps đang ở đâu? Họ sẽ không đá một trận nào ở vòng loại World Cup bởi Pháp còn mải mê chinh phục Nations League, bắt đầu từ trận bán kết gặp Bỉ vào ngày 8/10.

Trận đối đầu Phần Lan đêm nay vì thế có ý nghĩa quan trọng cho cơ hội đảm bảo ngôi đầu bảng của thầy trò Deschamps. Chỉ có chiến thắng mới giúp Pháp yên tâm giữ vị trí này cho đến tận tháng 11, thời điểm Pháp bước vào hai trận đấu cuối cùng trong tâm thế của một kẻ chủ động quyết định cuộc chơi. Có điều, nhiệm vụ của nhà ĐKVĐ World Cup bỗng chốc trở nên gian nan hơn khi Kylian Mbappe buộc phải rời đội vì chấn thương. Liệu những Griezmann hay Martial có còn đủ sức tiếp tục gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho Les Bleus? Hàng thủ liệu đã ổn định bộ khung, hay HLV Deschamps vẫn còn loay hoay tìm ra công thức tối ưu, yếu tố khiến Pháp không thể giữ sạch lưới trong hai trận đấu đã qua? Trả lời được chừng đó câu hỏi, Pháp mới nắm lấy chìa khóa để giải quyết trận đấu trước một Phần Lan không hề tầm thường chút nào ở bảng D.

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, vòng loại World Cup 2022 châu Âu, lich thi dau bong da, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá hôm nay
Griezmann và các đồng đội cần phải chấm dứt hội chứng hòa nếu muốn Pháp giữ vững ngôi đầu bảng trong trận gặp Phần Lan đêm nay

Thuốc thử quan trọng cho Hà Lan, Croatia

Mới chỉ qua hai trận đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ ba ở đội tuyển Hà Lan, Louis van Gaal chứng minh mình hoàn toàn đúng với câu nói quen thuộc: Gừng càng già càng cay. Chiến thắng Montenegro 4 bàn không gỡ là một bước tiến rõ rệt của Hà Lan so với trận hòa Na Uy đáng tiếc trước đó. Đó là trận đấu tất cả nhận ra hình hài đội bóng áo cam khi trở lại cùng nhà cầm quân 70 tuổi này.

Van Gaal vẫn được biết đến là một vị HLV ưa thích sơ đồ ba hậu vệ, như những gì đã thấy từ lần cầm quân thứ hai ở đội tuyển Hà Lan cho đến giai đoạn dẫn dắt MU từ 2014 đến 2016. Có điều, ông đã nhận ra những con người trong tay mình không hề tương thích với thứ sơ đồ ấy và bản thân thất bại trong việc tạo ra hiệu quả với sơ đồ ba hậu vệ là lý do khiến người tiền nhiệm Frank de Boer phải rời ĐTQG sau EURO 2020.

Việc chuyển đổi Hà Lan sang sơ đồ bốn hậu vệ cũng như trao cơ hội nhiều hơn cho các tài năng trẻ là hai điểm sáng sau những trận cầm quân đầu tiên của Van Gaal. Tất cả đã quá quen thuộc với sự mát tay và tài phát hiện những cầu thủ trẻ của chiến lược gia 70 tuổi này từ cấp độ CLB đến ĐTQG. Một Hà Lan đang trong giai đoạn thay máu chắc chắn cần những tài năng trẻ tỏa sáng để đảm bảo giấc mơ World Cup trở lại sau khi đã làm khán giả ở kỳ World Cup 2018 trên đất Nga. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là bài kiểm tra lý tưởng liệu một Hà Lan trẻ trung dưới thời tướng già Van Gaal đã sẵn sàng cho ngày trở lại ấy hay chưa.

Một trận cầu đáng chú ý khác ở lượt đấu đêm nay là derby vùng Balkan giữa Croatia và Slovenia. Cả hai đều cần chiến thắng để không bị tụt lại quá xa trong cuộc đua giành vé tham dự World Cup cùng đội tuyển Nga, đội bóng đang dẫn đầu bảng H sau 5 lượt trận.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm