Những ngôi sao như Bale, Ramsey có cứu vãn được sự nghiệp?

16/01/2022 19:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Philippe Coutinho có cơ hội bắt đầu lại sự nghiệp của mình ở Premier League với việc chuyển đến Aston Villa theo dạng cho mượn sau một mùa giải đáng thất vọng nữa tại Barcelona khi vụ chuyển nhượng đắt giá thứ 3 mọi thời đại - 160 triệu euro từ Liverpool vào năm 2018 - chỉ với 5 trận trên mọi đấu trường và không có một trận nào trọn vẹn 90 phút.

Bóng đá hôm nay 16/1: Martial công khai 'bật' Rangnick, Djokovic chính thức thua kiện

Bóng đá hôm nay 16/1: Martial công khai 'bật' Rangnick, Djokovic chính thức thua kiện

Bóng đá hôm nay 16/1: Martial công khai khẩu chiến với Rangnick, Djokovic chính thức thua kiện, lịch thi đấu bóng đá.

Tuy nhiên, trong khi Coutinho, 29 tuổi, vẫn có cơ hội để chứng minh anh có thể tạo ra ảnh hưởng ở cấp độ cao nhất, có nhiều cầu thủ bị lãng quên hơn đang chứng kiến sự nghiệp của họ trôi qua vì ít được ra sân và có triển vọng ra đi. Với thị trường chuyển nhượng tháng 1 này không còn nhiều thời gian nữa, liệu họ có sẵn sàng rũ áo ra đi để bắt đầu thi đấu trở lại?

Gareth Bale

Bale đã gặp vấn đề về chấn thương ở Real Madrid mùa này, với những chấn thương đầu gối, bắp chân và lưng, cũng như một giai đoạn anh mắc Covid-19. Và đó là tất cả những gì về sự nghiệp gần đây của cầu thủ 32 tuổi người xứ Wales tại Bernabeu, nơi anh đã giành được 4 danh hiệu Champions League và 2 danh hiệu La Liga. Điều đáng nói là bất chấp thành công của Bale tại Bernabeu, thời gian của anh ở CLB đang trôi dần về cuối hợp đồng vào mùa Hè này, khi anh không được lòng các CĐV do thích chơi cho xứ Wales hơn là xuất hiện trong màu áo Real Madrid.

Với việc khoác áo Tottenham theo dạng cho mượn mùa trước có những thăng trầm, câu hỏi đặt ra cho Bale là liệu anh sẽ tìm kiếm một đội bóng mới vào mùa Hè này hay giải nghệ. Quyết định của anh có thể phụ thuộc vào việc liệu xứ Wales có đủ điều kiện tham dự World Cup 2022 hay không - họ gặp Áo ở vòng play-off vào tháng 3. Một thất bại của xứ Wales có thể đẩy nhanh quá trình giải nghệ của Bale, người thậm chí có vẻ không hề muốn rời Real Madrid, nơi anh không ra sân nhưng vẫn nhận mức lương ngất ngưởng hơn 600 nghìn euro/tuần.

Chú thích ảnh
Có vẻ như Gareth Bale không còn nhiều động lực thi đấu đỉnh cao nữa, khi không ra sân ở Real Madrid, nhưng vẫn lĩnh khoản lương khổng lồ

Loris Karius

Đáng chú ý là Karius vẫn là cầu thủ của Liverpool, ngay cả khi thủ thành này chưa chơi một trận nào cho CLB kể từ sau hai sai lầm chết người trong trận chung kết Champions League 2018 với Real Madrid ở Kiev và góp phần vào thất bại 1-3 của đội bóng.

Karius, bản hợp đồng trị giá 4,7 triệu bảng từ Mainz vào năm 2016, đã trải qua hai mùa giải dưới dạng cho mượn tại Besiktas, sau đó là một năm với Union Berlin, nhưng anh hiện đã trở lại Liverpool và tập luyện với các thủ môn của CLB. Cầu thủ 28 tuổi này, hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải, hiện là lựa chọn thứ 4 ở Anfield sau Alisson, Caoimhin Kelleher và Adrian. Karius có thể kí hợp đồng cho mượn trong tháng này, nhưng đừng hi vọng anh ấy sẽ chơi cho Liverpool một lần nữa.

Aaron Ramsey

Huấn luyện viên Massimiliano Allegri của Juventus đã nói rõ rằng, CLB sẽ lắng nghe những lời đề nghị dành cho tiền vệ xứ Wales, Ramsey trong tháng này, nhưng với mức lương 300.000 bảng một tuần ở Turin, cựu cầu thủ Arsenal sẽ phải vật lộn để tìm một đội bóng sẵn sàng tiếp nhận anh.

Ramsey, 31 tuổi, đã vô địch Serie A và Coppa Italia với Juve kể từ khi kí hợp đồng với CLB dưới dạng cầu thủ tự do khi kết thúc hợp đồng với Arsenal vào năm 2019. Tuy nhiên, anh chỉ có 70 lần ra sân trong gần 3 năm tại Allianz. Mùa giải này, Ramsey đã ra sân 5 lần và chỉ đá chính 1 lần trong mùa giải chấn thương của anh. Bù lại, triển vọng giúp xứ Wales giành quyền tham dự World Cup 2022 qua vòng play-off lần đầu tiên kể từ năm 1958 có thể thúc đẩy anh tìm một đội bóng mới để trở lại sân cỏ.

Marcel Sabitzer

Sau khi theo chân cựu HLV của RB Leipzig, Julian Nagelsmann đến Bayern Munich vào mùa hè năm ngoái với giá chuyển nhượng 16 triệu euro, tiền vệ người Áo được kì vọng sẽ trở thành nhân vật chủ chốt dưới thời sếp cũ tại Munich. Thế nhưng, sau 6 tháng ở Bavaria, Sabitzer mới đá chính 4 trận cho Bayern Munich và không để lại ấn tượng nào với nhà vô địch Đức.

Đành rằng chấn thương bắp chân đã ngăn cản sự thể hiện của Sabitzer, nhưng phần lớn các trận ra sân của cầu thủ 27 tuổi này là từ băng ghế dự bị. Hi vọng cho Sabitzer là anh vừa hoàn thành 90 phút đầu tiên trong màu áo Bayern Munich trong trận thua 1-2 trên sân nhà trước Monchengladbach mới đây ở Bundesliga.

Amad Diallo

MU có thể trả tới 37 triệu bảng cho Atalanta nếu Diallo đáp ứng tất cả các điều khoản liên quan đến hiệu suất trong hợp đồng đưa anh đến Old Trafford trong kì chuyển nhượng tháng 1/2021. Thế nhưng, sau 12 tháng ở Manchester, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này mới có 9 lần ra sân ở đội 1 cho MU và chỉ một trận trong mùa giải này - 68 phút trước Young Boys tại Champions League vào tháng 12.

Mặc dù chấn thương đã ngăn cản Diallo trong hai tháng đầu mùa giải, anh hiện sung sức mà vẫn không thể có được vị trí trong đội. Một hợp đồng cho mượn tới Birmingham đã đổ vỡ vào đầu tháng này, nhưng các nguồn tin tiết lộ rằng Derby - do cựu đội trưởng MU là Wayne Rooney dẫn dắt - có thể cho anh cơ hội ra sân thường xuyên.

Chú thích ảnh
Sang Aston Villa, Coutinho mong muốn tìm lại cảm hứng thi đấu và những bàn thắng

Juan Mata

Mặc dù đã được MU gia hạn hợp đồng mới có thời hạn 1 năm vào mùa Hè năm ngoái, nhưng Juan Mata mới chỉ đá chính 2 trận ở đấu trường cúp mùa này. Tuyển thủ 33 tuổi người Tây Ban Nha đã 10 lần được tung vào sân thay người ở Premier League, nhưng rõ ràng anh đều không được HLV cũ Ole Gunnar Solskjaer hay HLV tạm quyền Ralf Rangnick tin tưởng.

Tổng cộng, nhà vô địch World Cup và EURO chỉ chơi 151 phút trên sân cho MU trong mùa giải này. Thật khó hiểu là anh vẫn được gia hạn hợp đồng vào mùa hè năm ngoái.

Samuel Umtiti

Barcelona đã cố gắng đẩy đi trung vệ người Pháp trong hơn một năm qua, nhưng họ vẫn chưa tìm được bất kì ai sẵn sàng muốn đưa anh về. Barca hiện đã gia hạn hợp đồng của Umtiti, sẽ hết hạn vào năm 2023, thêm 3 năm chủ yếu là để san sẻ chi phí lương của anh trong suốt thời gian hợp đồng mới và cho phép họ chính thức đăng kí bản hợp đồng mới Ferran Torres.

Việc Umtiti ít được ra sân ở Camp Nou rõ ràng là một vấn đề đối với các bên quan tâm, với việc cầu thủ 28 tuổi chỉ ra sân 1 lần trong cả mùa giải cho CLB. Mùa giải trước cũng không khả quan hơn khi Umtiti chỉ ra sân 16 trận trên mọi đấu trường và mất vị trí trong đội hình tuyển Pháp. Với việc Barcelona muốn đẩy đi các cầu thủ nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính của họ, Umtiti có thể được ra đi bất cứ lúc nào.

Ross Barkley

Barkley, 28 tuổi, mới chỉ có 1 trận đá chính ở Premier League cho Chelsea mùa này và buộc phải dựa vào các giải đấu cúp để có cơ hội ra sân trong đội bóng của Thomas Tuchel. Cựu tiền vệ của Everton, người đã có 33 lần khoác áo đội tuyển Anh, đã trở thành người thừa ở Stamford Bridge kể từ khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 15 triệu bảng từ Goodison Park vào tháng 1/2018 và dành cả mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Aston Villa.

Từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất nước Anh, Barkley đã chứng kiến ​​sự nghiệp của anh chững lại ở Chelsea, và Tuchel tháng này đã nói rằng ông sẽ không cản đường anh.

Nat Phillips

Phillips, 24 tuổi, đóng một vai trò quan trọng ở hàng thủ của Liverpool trong mùa giải trước khi anh được Jurgen Klopp tin tưởng sau khi cả Virgil van Dijk và Joe Gomez dính chấn thương. Anh đã có 20 lần ra sân trên mọi đấu trường, nhưng bất chấp những màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước, Phillips chỉ chơi 3 trận trong khoảng thời gian này và chưa có một phút nào ở Premier League.

Liverpool đang chuẩn bị bán Phillips trong tháng này, nhưng các nguồn tin cho biết họ muốn đòi mức giá 15 triệu bảng.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm