Những ngôi sao lớn nào chưa từng giành Champions League?

01/06/2017 16:56 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Juventus đánh bại Real Madrid trong trận Chung kết UEFA Champions League tại Cardiff vào cuối tuần này, thủ thành Gianluigi Buffon sẽ tự loại mình ra khỏi danh sách những cầu thủ nổi tiếng nhất chưa từng vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Dưới đây là danh sách 10 ngôi sao nổi bật nhất chưa một lần được nếm mùi vị của chiếc Cúp bạc kể từ khi Cúp C1 châu Âu được đổi thành Champions League mùa 1992-93.

Roberto Baggio

Roberto Baggio là cầu thủ xuất sắc hàng đầu châu Âu đầu những năm 1990 nhưng cựu tuyển thủ Italy lại chưa từng được nếm mùi thành công ở cấp CLB giống các đồng đội ở đội tuyển Italy như Paolo Maldini và Franco Baresi (vô địch châu Âu với Milan các năm 1989, 1990 và 1994), hay Gianluca Vialli, Fabrizio Ravanelli (Juventus 1996).

Ngay cả Javier Zanetti, đồng đội cũ của Baggio ở Inter Milan, cũng từng vô địch Champions League năm 2010 nhưng Baggio thì không. Đó là điều trớ trêu khi Baggio là cầu thủ hiếm hoi từng chơi bóng cho cả 3 CLB lớn nhất Italy là Juventus, Inter và AC Milan. Cay đắng hơn cho Baggio là ngay sau khi bán Baggio cho Milan năm 1995, Juventus đã giành Champions League năm 1996.

Dennis Bergkamp

Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Bergkamp trớ trêu thay lại là thất bại 1-2 của Arsenal trước Barca ở Chung kết Champions League năm 2006. Đó là trận đấu mà Bergkamp là cầu thủ dự bị của Arsenal nhưng không được ra sân một phút nào.

Bergkamp nổi lên ở Ajax nhưng khi đội bóng số 1 Hà Lan vô địch Champions League năm 1995, tiền đạo huyền thoại này đã chuyển sang khoác áo Inter Milan trước khi đầu quân cho Arsenal. Thực tế, hội chứng sợ máy bay của Bergkamp khiến anh có rất ít đóng góp cho Arsenal trong các trận đấu ở cúp châu Âu trên sân khách.

Pavel Nedved

Sau pha phạm lỗi với Steve McManaman ở hiệp 2 Bán kết lượt về với Real Madrid năm 2003, Nedved đã phải nhận thẻ vàng, đồng nghĩa với việc vắng mặt ở Chung kết với Milan tại Manchester. Juventus mất cầu thủ hay nhất của họ trước Milan và đó là lý do tại sao "Bà đầm già" đã thất bại ở loạt đá luân lưu sau 120 phút thi đấu mà không có bàn thắng.

Vì thế, ngay cả tấm huân chương Champions League dành cho cầu thủ không được đăng ký cũng không có cho Nedved, khác với Roy Keane của Man United năm 1999 hay John Terry của Chelsea năm 2012.

Điều đặc biệt lần đầu tiên sẽ xảy ra ở Chung kết Champions League giữa Real và Juventus

Điều đặc biệt lần đầu tiên sẽ xảy ra ở Chung kết Champions League giữa Real và Juventus

Chung kết Champions League 2016/17 sắp tới giữa Juventus và Real Madrid sẽ là trận chung kết đầu tiên trong lịch sử được tổ chức dưới mái che đóng kín.

Ronaldo

Ronaldo là cầu thủ hay nhất hành tinh giữa những năm 1990 và hai lần lập kỷ lục thế giới về chuyển nhượng: từ PSV tới Barca với giá 19,5 triệu USD năm 1996 và từ Barca sang Inter năm 1997 với giá 27 triệu USD. Nhưng ở cả Barca lẫn Inter, Ronaldo đều không một lần vô địch quốc gia hay Champions League.

Kể cả khi chuyển sang đội bóng dẫn đầu về số lần vô địch châu Âu là Real Madrid thì Ronaldo cũng không được toại nguyện. Thành tích cao nhất của Ronaldo với Real ở Champions League chỉ là lọt vào Bán kết năm 2003 trước khi thua Juventus của Nedved.

Ruud van Nistelrooy

Trước khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo làm mưa làm gió ở Champions League, Raul và Van Nistelrooy là những chân sút hàng đầu của giải đấu này. Tiền đạo người Hà Lan đã ghi 56 bàn trong 73 lần xuất hiện ở Champions League, là Vua phá lưới các mùa 2001-02, 2002-03 và 2004-05 nhưng Man United lại chưa từng lọt vào Chung kết trong thời gian Van Nistelrooy ở Old Trafford.

Thành tích tốt nhất của họ là vào đến Bán kết năm 2002 và thua Leverkusen. Real Madrid, đội bóng tiếp theo của Van Nistelrooy, cũng có thành tích tệ tương tự.

Fabio Cannavaro

Nhà vô địch thế giới 2006 là một hậu vệ vĩ đại, người kế thừa xứng đáng những huyền thoại phòng ngự của Italy như Baresi. Tuy nhiên, dù đã chơi cho các CLB hàng đầu như Inter, Juventus, và Real Madrid, anh cũng chưa một lần chinh phục được chiếc cúp Bạc.

Cannavaro gia nhập Real sau khi Juventus xuống hạng vì Calciopoli và vô địch Liga hai mùa liên tiếp nhưng không bao giờ vượt qua nổi vòng 1/8 Champions League.

Patrick Vieira

Tháng 1/2010, Jose Mourinho cho phép Vieira rời Inter để gia nhập Man City và chỉ hơn 4 tháng sau đó, Inter đã giành chức vô địch Champions League để hoàn tất cú "ăn ba" lịch sử. Quá đen đủi cho Vieira bởi đó là cơ hội lớn nhất để Vieira có thể giành được chiếc cúp Bạc danh giá, sau khi đã vô địch thế giới và châu Âu với tuyển Pháp.

Francesco Totti

Đã có rất nhiều giọt nước mắt rơi ở Roma cuối tuần qua khi Totti đá trận cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Một phần vì người ta tiếc nuối cho một Totti đầy tài năng nhưng không gặt hái được nhiều danh hiệu vì cả đời chỉ gắn bó với AS Roma. Danh hiệu lớn duy nhất mà Totti có với Roma là Scudetto năm 2001, còn Champions League là giấc mơ quá xa vời.

Zlatan Ibrahimovic

Chấn thương nặng gặp phải ở trận đấu với Anderlecht hồi tháng 4 không chỉ chấm dứt sự nghiệp của Ibra ở Man United, mà còn là hy vọng giành chức vô địch Champions League, giải đấu mà tiền đạo người Thụy Điển đã ghi 44 bàn.

Ibra đã có 13 chức VĐQG với Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan và Paris Saint-Germain, thế nhưng, anh chỉ có đúng 1 lần lọt vào Bán kết Champions League (với Barca 2010) và thua chính đội bóng cũ Inter của Mourinho.

Robert Lewandowski

Lewandowski chính là kẻ thất bại ở Chung kết năm 2013 trước Bayern Munich, đội bóng của anh hiện tại, khi chơi cho Borussia Dortmund. Nhưng anh mới 28 tuổi và vẫn còn nhiều cơ hội chạm vào chiếc cúp Bạc bởi Bayern vẫn là một thế lực của bóng đá châu Âu.

Bayern của Lewandowski đã thua 2 vòng Bán kết dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola trước khi bị loại ở ngay Tứ kết mùa này với HLV Carlo Ancelotti.

Những cái tên gây tiếc nuối khác

Ngoài những ngôi sao kể trên, vẫn còn khá nhiều tên tuổi lớn khác chưa từng giành Champions League trong sự nghiệp, trong đó, đáng tiếc nhất phải kể tới Michael Ballack (ảnh). Nói thế là bởi Ballack đã có 2 lần chơi trận Chung kết Champions League nhưng lại toàn thua. Năm 2002, Ballack và Leverkusen thua Real Madrid 1-2 và 6 năm sau đó, anh lại cùng Chelsea thua Man United trên chấm 11m đầy cay đắng.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, một huyền thoại bóng đá Đức khác là Lothar Mattheaus đã từng ở rất gần chức vô địch châu Âu danh giá nhưng cuối cùng ông và Bayern đã đánh mất tất cả chỉ trong 2 phút cuối trận Chung kết lịch sử với Man United năm 1999 với hai bàn thắng của Sheringham và Solskjaer.

Ngoài ra, có thể kể tới Eric Cantona, George Weah, Laurent Blanc, Gabriel Batistuta, Michael Owen, Sol Campbell, Hernan Crespo, và Lilian Thuram. Trong số này, Campbell, Crespo và Thuram đã ít nhất 1 lần đá Chung kết nhưng đều thua. Thuram cùng Juventus thua ở Chung kết Champions League năm 2003 trước Milan, Crespo ghi 2 bàn giúp Milan dẫn trước Liverpool 3-0 trong hiệp 1 trận Chung kết năm 2005 nhưng cuối cùng vẫn thua ngược, còn Campbell thất bại trước Barca năm 2006 trong màu áo Arsenal.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm