Những cây làm bàn hàng đầu Châu Âu nhưng không có 'cửa' giành Quả bóng vàng

10/10/2018 19:42 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Stuani, Krzysztof Piatek, Alcacer, Hazard...có điểm gì chung? Trả lời: họ đều không có cơ hội thực tế để giành giải thưởng Quả bóng vàng nhưng lại đều đang dẫn đầu danh sách phá lưới ở các giải VĐQG nước mình.

Quả bóng Vàng 2018: Sự kết thúc của kỷ nguyên Ronaldo-Messi?

Quả bóng Vàng 2018: Sự kết thúc của kỷ nguyên Ronaldo-Messi?

Câu hỏi ấy thực ra không phải bây giờ mới có, khi France Football công bố danh sách 30 ứng viên Quả bóng Vàng, mà đã được đặt ra sau khi Luka Modric lần lượt chiến thắng trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất mùa bóng 2017-18 của UEFA và giải thưởng The Best của FIFA...

Ngoài Hazard có tên trong danh sách rút gọn các ứng viên tranh giải Quả bóng vàng, 3 người còn lại đều không nằm trong danh sách ấy. Nhưng ngay cả Hazard cũng không có cơ hội để giành Quả bóng vàng 2018.

Chú thích ảnh
Krzysztof Piatek đang dẫn đầu danh sách phá lưới Serie A

Mặc dù vậy thực tế là anh đang dẫn đầu danh sách phá lưới của Premier League với 7 bàn thắng dù không phải chuyên gia săn bàn thực thụ, nhiều hơn cả những tiền đạo ghi bàn hàng đầu của giải Ngoại hạng là Harry Kane và Sergio Aguero (cùng có 5 bàn thắng).

Tại Primera Liga, nơi có sự hiện diện của những Messi, Griezmann, Luis Suarez, Bale, Diego Costa, Benzema... nhưng Stuani mới là người đang dẫn đầu danh sách phá lưới với 8 bàn thắng/8 trận. Cầu thủ 32 tuổi có 21 pha lập công mùa trước và đã 3 lần từ đầu mùa giải mới đến nay anh lập cú đúp.

Stuani đến Tây Ban Nha năm 2009, chơi cho Albacete khi đó đá ở giải hạng Nhì và anh được biết đến với tư cách là bạn của Edinson Cavani từ Danubio ở Uruguay nơi anh cùng Cavani khởi đầu sự nghiệp của họ. Ngoài ra, anh cũng chơi cho Reggina ở Italy.

Xếp thứ 2 trong danh sách phá lưới ở Liga sau Stuani hiện là Andre Silva của Sevilla, cầu thủ bị AC Milan coi là người thừa và cho Sevilla mượn kèm tùy chọn mua đứt với giá 35 triệu euro lại đang tỏa sáng rực rỡ trên mảnh đất mới.

Tương tự như Liga, dẫn đầu danh sách phá lưới ở Serie A đang là cái tên khá vô danh Krzysztof Piatek, người gia nhập Genoa chỉ với giá 4 triệu euro. Sau 7 vòng đấu anh đã có 9 bàn thắng, vượt trên cả những tên tuổi như Insigne (Napoli, 6 bàn), Higuain (Milan), Mandzukic, Ronaldo (Juventus) (đều 4 bàn)...

Tại Bundesliga, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Alcacer, tiền đạo bị Barca thải loại nhưng đã ghi 6 bàn thắng sau chỉ 81 phút ra sân ở Bundesliga. Những màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa giúp Alcacer được gọi trở lại tuyển Tây Ban Nha đồng thời quên đi quãng thời gian thất vọng ở Barca.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm