Nhận định bóng đá Croatia vs Pháp: Vượt lên chính mình

06/06/2022 13:56 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Croatia và Pháp đều khởi đầu Nations League không hề như mong đợi. Cuộc đối đầu tại Poljud đêm nay sẽ là cơ hội lý tưởng để cả hai tìm lại chính mình sau những thất bại ở lượt trận ra quân.

Nhận định bóng đá nhà cái Croatia vs Pháp. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 7/6)

Soi kèo nhà cái Croatia vs Pháp. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 7/6)

Soi kèo nhà cái Croatia vs Pháp. Nhận định, dự đoán bóng đá Nations League (1h45, 7/6). Dự đoán bóng đá Croatia vs Pháp. Tỷ lệ kèo Nations League.

UEFA Nations League

* 23h00, 6/6: Latvia vs Liechtenstein

Soi kèo, nhận định Latvia vs Liechtenstein

* 01h45, 7/6: Croatia vs Pháp

Soi kèo, nhận định Croatia vs Pháp

* 01h45, 7/6: Andorra vs Moldova

* 01h45, 7/6: Áo vs Đan Mạch

* 01h45, 7/6: Belarus vs Azerbaijan

* 01h45, 7/6: Iceland vs Albania

* 01h45, 7/6: Slovakia vs Kazakhstan

 

 

Chú thích ảnh

 

Đến lúc này, những cổ động viên Pháp vẫn chưa hết bàng hoàng về trận thua Đan Mạch ở lượt trận ra quân. Một vụ nổ thật sự ở Stade de France và đội tuyển Pháp bỗng nhiên đánh mất bóng dáng của nhà ĐKVĐ Nations League chỉ vì những vắng mặt từ các trụ cột đến HLV.

Pháp sụp đổ, lo lắng vì những trụ cột vắng mặt

Chẳng ai lường trước việc HLV Didier Deschamps bất ngờ phải rời khỏi băng ghế chỉ đạo vì lo tang lễ cho người cha mới qua đời. Sự thiếu vắng nhà cầm quân 53 tuổi này một cách đường đột đã làm đảo lộn hoàn toàn những ý tưởng chiến thuật của đội tuyển Pháp trước một Đan Mạch chưa bao giờ bị đánh giá là đối thủ dưới tầm.

Điều đó không đồng nghĩa Guy Stephan là một người đóng thế tệ hại, nhưng vị trợ lý 65 tuổi này không đủ độ bén nhạy chiến thuật như Deschamps vẫn thường thể hiện băng ghế huấn luyện. Đó là một trong những lời giải thích vì sao bàn mở tỷ số của Karim Benzema lại trở thành khởi đầu cho cơn ác mộng, khi Đan Mạch vùng lên với tinh thần của những chú lính chì để tạo ra một cú lội ngược dòng khó tin. Benzema không hề có lỗi, bởi anh đã nối tiếp thành tích ấn tượng trong màu áo Real Madrid với 42 bàn trong 44 lần ra sân bằng màn trình diễn ấn tượng ở ĐTQG.

Có điều, Pháp đã sụp đổ cùng những chấn thương của các trụ cột. Kylian Mbappe, niềm hy vọng vàng trên hàng công đội bóng áo Lam, phải kết thúc trận đấu trước khi hiệp một khép lại vì chấn thương ở đùi trái. Chỉ có phép màu mới giúp siêu sao 23 tuổi này kịp bình phục cho trận gặp Croatia đêm nay, đồng nghĩa mọi hy vọng trên hàng công sẽ tiếp tục đặt lên vai ông già 34 tuổi Benzema, người sẽ không bỏ lỡ cơ hội để chứng minh thiếu Mbappe không phải vấn đề quá lớn với đội tuyển Pháp. Christopher Nkunku, người vào thay Mbappe và là tác giả đường kiến tạo cho Benzema ghi bàn mở tỷ số, cảm nhận được kỳ vọng lớn lao nếu anh được HLV Deschamps trao cơ hội ở trận đấu trên đất Croatia đêm nay.

Chú thích ảnh
Liệu Pháp có thể đánh bại Croatia để lấy lại uy danh sau thất bại ở trận mở màn Nations League?

Lùi xuống hàng thủ, Varane là một trường hợp khác không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận thua Đan Mạch. Sau hơn nửa giờ bóng lăn, trung vệ thuộc biên chế MU buộc phải bỏ dỡ trận đấu vì nghi chấn thương gân khoeo. Vấn đề thể lực của trung vệ 29 tuổi này chẳng có gì lạ, bởi những chấn thương cơ giải thích vì sao anh chỉ ra sân đúng 22 lần cho đội chủ sân Old Trafford. Tình trạng chấn thương gia tăng không chỉ lấy đi cơ hội của Varane ở đội tuyển Pháp, mà còn đem đến dấu hỏi về vai trò của anh ở MU mùa tới khi tân HLV Erik ten Hag không giấu giếm ý muốn chiêu mộ một trung vệ mới phù hợp với triết lý bóng đá ông theo đuổi.

Sau khi hoàn thành việc gia đình, áp lực cho HLV Deschamps là làm thế nào giải được bài toán thiếu Varane và Mbappe. Trên tất cả, đội tuyển Pháp cần phải vượt qua chính mình nếu không muốn tụt xa hơn trong cuộc đua ở bảng A1 cùng Đan Mạch, Áo và Croatia.

Croatia vượt qua cú sốc Áo thế nào đây?

Nếu người Pháp bàng hoàng vì thất bại ở lượt trận ra quân, Croatia còn tạo ra cú sốc lớn hơn khi thua Áo, đội tuyển chỉ vừa mới bổ nhiệm HLV Ralf Rangnick cách đây chưa lâu. Nhà cầm quân 63 tuổi đã để lại những tranh cãi và thất vọng trong nửa năm tạm quyền ở MU, nhưng ông vẫn kịp dạy cho Croatia biết cái giá của việc xem thường một đội bóng nhỏ lớn như thế nào.

Đó là đối thủ được cho vừa tầm nhất với thầy trò HLV Zlatko Dalic. Thất bại ấy khiến Croatia đối diện với nguy cơ có thể trở thành đội bóng phải xuống hạng ở bảng A1, dẫu cho tất cả mới chỉ là lượt trận đầu tiên. Làm thế nào để Croatia đánh bại Pháp hay Đan Mạch nếu thầy trò Zalic tiếp tục phô diễn sự yếu kém cả ở mặt trận phòng ngự lẫn khả năng đem về bàn thắng, dẫu cho sẽ có những lời giải thích về tính sáng tạo bị hạn chế khi lão tướng Luka Modric chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị sau khi đã cày ải ở trận chung kết Champions League cùng Real Madrid hồi cuối tháng trước.

Cả hai đội cần quên đi ký ức đẹp về trận chung kết World Cup 2018 cách đây 4 năm. Giờ là thực tế đầy khắc nghiệt ở Nations League, nơi kẻ thua sẽ được điểm mặt là ứng viên xuống hạng của bảng đấu.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm