Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Man City: Ánh sáng sẽ tắt trước mắt Atletico

13/04/2022 14:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid là đội bóng dễ gây nghiện với những người thích thú với phong cách kết liễu các đối thủ lớn tại Champions League của họ, nó luôn tạo ra những khoái cảm riêng biệt, dù sau đó, chiến thắng cũng không dẫn thầy trò HLV Diego Simeone đi đến đâu.

Nhận định bóng đá nhà cái Liverpool vs Benfica. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (2h00, 14/4)

Soi kèo nhà cái Liverpool vs Benfica. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C1 (2h00, 14/4)

Soi kèo nhà cái Liverpool vs Benfica. Nhận định bóng đá Cúp C1 (2h00, 14/4). Dự đoán bóng đá Liverpool vs Benfica. Tỷ lệ kèo Cúp C1

Cúp C1: Tứ kết lượt về

* 02h00, 14/4: Atletico vs Man City (FPT)

* 02h00, 14/4: Liverpool vs Benfica (FPT)

 

Chú thích ảnh

 

Kiểu như họ sẽ chơi một trận sinh tử trước Liverpool rồi sau đó bị một đội bóng vô danh và không có kinh nghiệm ở Champions League như Leipzig loại một cách dễ dàng vào năm 2020. Atletico Madrid không phải là ứng cử viên vô địch ở châu Âu, nhưng danh tiếng của họ được ghi dựa trên việc đánh bại rất nhiều những nhà đương kim vô địch của giải đấu.

Tiêu chuẩn của chiến thắng

Thứ bóng đá của HLV người Argentina không phải là món ăn có khẩu vị phù hợp với nhiều người. Nó có vẻ chỉ dành cho một nhóm thiểu số thích nhìn nhận mọi thứ theo cách khác. Và chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất, giống như bất kì đội bóng nào trên thế giới, đó là giành chiến thắng. Atletico Madrid cũng không phải là đội duy nhất chơi phòng ngự, nhưng họ luôn là đội bóng phòng ngự hay nhất.

"Chúng tôi không phong cách bóng đá đẹp để thưởng thức, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng", Thomas Lemar là người mới nhất bảo vệ triết lý của chiến lược gia người Argentina, và cả hệ thống bóng đá lần đầu tiên được thấy trên thế giới mà Rojiblancos thực hiện ở Etihad, nó không được lòng với phần lớn thế giới nhưng Simeone không có nhu cầu bị trộn lẫn trong số đông.

Bóng đá đơn giản là chọn lựa kiểu chơi phù hợp với tính cách, sự hiểu biết và thế giới quan của mỗi chiến lược gia. Pep Guardiola được yêu thích vì ông đặt ra tiêu chuẩn kép cho Man City, vừa đá bóng đẹp vừa đạt được thành công.

Nhưng Diego Simeone, trong một lần duy nhất quan sát buổi làm việc của đồng nghiệp, đã kết luận rằng, bóng đá của chiến lược gia người Santpedor là không hợp lý. Không ai biết điều gì thực sự diễn ra trong đầu của HLV 52 tuổi và triết lý của Pep bất hợp lý ở điểm nào, vì ông thấy nó vận hành trên quá nhiều đường chuyền ngang dọc, vì nó quá cầu toàn trong cách tiếp cận khung thành hay vì đòi hỏi phải có những cầu thủ mang đặc trưng riêng biệt về kĩ thuật hoặc vì nó thiếu tính linh hoạt để thích ứng với mỗi thời điểm và đối thủ khác nhau?

Không quan trọng là như thế nào, vì Simeone có nguyên tắc của mình và đạt được nhiều thành công nhờ nó. Nhưng chắc chắn, HLV có biệt danh El Cholo không phán xét hay chỉ trích các phong cách khác, ông cũng không đòi hỏi thế giới phải tôn trọng triết lý của mình, và chỉ làm việc với những gì tốt nhất có trong tay cho mục tiêu cụ thể là chiến thắng trong 90 phút hoặc nhiều hơn nữa.

Chú thích ảnh
Atletico Madrid khó có thể làm nên điều kỳ diệu trên sân Metropolitano

Đối phó với Man City

Cuối tuần trước, Atletico Madrid đã bị đánh đắm ở Mallorca. Thất bại là sự kéo dài của màn trình diễn nghèo nàn của hiệp một trận gặp Man City ở lượt đi tứ kết Champions League cách đó vài ngày. Chỉ có một cú sút trúng đích sau hai trận đấu liên tiếp là sự xúc phạm đối với công sức tập luyện và khát khao chiến thắng của Rojiblancos.

Nó là sự phủ nhận hoàn toàn với giá trị những ngôi sao và triết lý của Simeone. Ông không đưa về những cầu thủ có giá tới cả trăm triệu euro để thấy họ chơi bóng như thể đang trong những bài học đầu tiên của sự nghiệp. Với Griezmann, Joao Felix, Luis Suarez, Cunha, Correa, Carrasco, Llorente, Lemar trong đội hình, và tất cả chỉ làm được từng đấy công việc là tội ác. Atletico đã cạn kiệt năng lượng. Họ chạm đến đỉnh cao của phong độ sau khi đánh bại Manchester United trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League ở Old Trafford, nhưng phiên bản hấp dẫn này không còn xuất hiện trong những trận gần đây.

Ở Etihad tuần trước, kế hoạch của Simeone là phản công vào những khoảng trống sau lưng Man City, nhưng đã thất bại và không đạt được điều gì cụ thể, trước khi bế tắc đến tột cùng trước Mallorca vì không biết cách tấn công hiệu quả là như thế nào. Họ thiếu trí tưởng tượng và khả năng tạo ra thứ bóng đá chết người, kể cả phản công hay tấn công.

Sự xáo trộn của các vị trí trên sân không phải là giải pháp nữa, mà nó cho thấy sự rối loạn trong cách xử lý tình huống của Diego Simeone. Ông làm việc không dựa trên sự hoán đổi bất thường như trong trận gặp Mallorca, mà mọi công thức được vận hành theo cách ổn định và mang tới lợi ích cao nhất có thể.

Những thứ như thế chống lại họ, chống lại mục tiêu và giá trị mà Atletico Madrid theo đuổi. Rốt cuộc thì làm thế nào để khuất phục được nhà vô địch nước Anh khi không giỏi trong bất cứ nhiệm vụ nào, kể cả ở lối chơi phòng ngự phản công sở trường.

Man City không phải là kiểu đối thủ để Rojiblancos kết liễu chỉ nhờ sự tỏa sáng của một cá nhân nào đó như Griezmann, Saul hay Llorente đã từng làm trong quá khứ. Vì cuối cùng, Atletico Madrid luôn được vận hành nhờ một tập thể bền bỉ và sắc sảo, nhưng nó đã không còn như vậy khi tất cả đã đánh mất đi ánh sáng lấp lánh ở những thời điểm quyết định. Và sân khấu Champions League không còn thuộc về đội bóng như vậy.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm