Người Mỹ tăng cường thâu tóm bóng đá Italy

13/09/2021 18:36 GMT+7 | Champions League

Người ta đã quá quen với việc các ông chủ người Mỹ sở hữu những đội bóng ở Premier League của Anh, nhưng giờ đây, thật bất ngờ là họ cũng đang mở rộng ảnh hưởng tại Italy và không riêng gì Serie A.

Nhận định bóng đá nhà cái Malmo vs Juventus và nhận định bóng đá Cúp C1 (2h00, 15/9)

Soi kèo nhà cái Malmo vs Juventus và nhận định bóng đá Cúp C1 (2h00, 15/9)

Soi kèo nhà cái Malmo vs Juventus và nhận định bóng đá Cúp C1/Champions League (2h00, 15/9). Soi kèo bóng đá hôm nay Malmo vs Juventus. Tỷ lệ kèo nhà cái cúp C1.

 

Đội bóng đang thi đấu Serie B là Ascoli Calcio vừa ghi tên mình vào danh sách các CLB của Italy thuộc quyền sở hữu của Bắc Mỹ, khi công ty gia đình hoạt động trong lĩnh vực văn phòng có trụ sở tại New York là North Sixth Group đã mua lại 31% cổ phần của họ vào tuần trước.

Chủ tịch North Sixth Group là Matt Rizzetta, 38 tuổi, một người Mỹ gốc Ý, đã tiết lộ một số chi tiết về quan hệ đối tác mới với Massimo Pulcinelli, cổ đông lớn của Ascoli Calcio kể từ năm 2018 thông qua công ty mẹ Ferinvest Italia S.R.L. và Giám đốc điều hành của Bricofer Group S.p.A., một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất của Italy về hàng tự làm và hàng gia dụng. Điều đáng nói là thỏa thuận giữa North Sixth Group và Ascoli Calcio một lần nữa khẳng định về sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư Mỹ đối với thị trường bóng đá Italy trong những năm gần đây.

Hợp đồng giữa North Sixth Group và Ascoli Calcio

“Vụ mua bán định giá Ascoli khoảng 20 triệu euro (23,7 triệu USD), với các khoản thanh toán cao hơn được bổ sung trong trường hợp đội bóng giành quyền lên chơi ở Serie A,” ông Rizzetta cho biết. Như vậy, North Sixth Group hiện nắm giữ 31% cổ phần ở Ascoli Calcio và cho phép họ có 2 ghế trong ban giám đốc của CLB. Tuy nhiên, tỉ lệ cổ phiếu có thể tăng đáng kể vào cuối mùa giải 2021-22 này.

“Chúng tôi đã mua 31% cổ phần ban đầu với tùy chọn đến 51% mà chúng tôi có thể lựa chọn vào cuối mùa giải”, Rizzetta nói tiếp.

Thực tế thì bất kể số lượng cổ phiếu là bao nhiêu, Rizzetta cho biết ưu tiên của ông là luôn hợp tác với gia đình Pulcinelli, những người mà ông bày tỏ sự ngưỡng mộ rất lớn trong cách họ xử lý công việc kinh doanh ở cả CLB và ở Bricofer.

Chú thích ảnh
Trước khi mua Ascoli, Rizzetta, một người Mỹ gốc Ý cũng đã sở hữu CLB Campobasso, quê nội của mình

Rizzetta nói: “Tôi vô cùng tôn trọng Massimo Pulcinelli và gia đình của ông ấy, những người đã xây dựng nên đế chế trị giá 500 triệu euro trong lĩnh vực bán lẻ từ con số không. Điều quan trọng nhất là chúng tôi có quan hệ đối tác và cơ cấu đồng sở hữu cùng với gia đình Pulcinelli, và điều này sẽ không thay đổi bất kể ai nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong CLB”.

Theo được hiểu thì một số nhà đầu tư Mỹ khác đã hỗ trợ North Sixth Group trong dự án Ascoli Calcio, chẳng hạn như cầu thủ của đội Tampa Bay Buccaneers và người chiến thắng Super Bowl LV là Ndamukong Suh, cựu Giám đốc điều hành Univision Communications là Vince Sadusky, công ty đầu tư mạo hiểm Wavemaker Partners và công ty đầu tư KM Sports Ventures có trụ sở tại Los Angeles.

Phát triển thương hiệu Ascoli bên ngoài nước Italy

Nên nói thêm về Ascoli Calcio hay còn gọi Ascoli Calcio 1898, có trụ sở tại vùng Marche ở miền Trung của bán đảo Italy, là một CLB có hơn 120 năm lịch sử trong làng bóng đá Italy. Đối với North Sixth Group, truyền thống và quá khứ huy hoàng của Ascoli cho thấy một câu chuyện độc đáo cần được kể cho nhiều người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới.

“Chúng tôi muốn bảo tồn truyền thống của Ascoli và giới thiệu với những người hâm mộ trên thị trường quốc tế, những người có thể chưa biết đến vẻ đẹp, truyền thống và di sản của Ascoli”, Rizzetta nói. Mong muốn tiếp cận khán giả bóng đá thế giới của Rizzetta có thể thấy rõ trong kế hoạch đầu tư đáng kể mà North Sixth Group đã vạch ra để phát triển thương hiệu Ascoli Calcio ở Mỹ.

“Chúng tôi đang đầu tư đáng kể vào thị trường Bắc Mỹ, khoảng hơn 3 triệu USD giữa các nguồn lực từ các công ty gia đình North Sixth Group của chúng tôi và các sáng kiến tăng trưởng quan trọng như nội dung, tiếp thị và việc mở Câu lạc bộ Ascoli NYC và một học viện thanh thiếu niên trong tương lai”.

Chú thích ảnh
Ascoli trở thành CLB mới nhất ở Italy có chủ sở hữu là người Mỹ

Cũng vì thế mà quyết định đầu tư vào Ascoli Calcio của North Sixth Group là kết quả của một quá trình tìm kiếm lâu dài. Rizzetta thừa nhận rằng ông đã muốn hợp tác với một người có cùng tầm nhìn về toàn cầu hóa CLB bóng đá bằng cách phát triển một chiến lược quốc tế có thể mở ra các nguồn doanh thu mới bên ngoài Italy.

Theo nghĩa này, Rizzetta rất biết ơn gia đình Pulcinelli vì đã xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc tại Ascoli Calcio, bởi vì nó cho phép North Sixth Group và các nhà đầu tư Mỹ khác chuyển nguồn năng lượng của họ để từng bước phát triển CLB thay vì phải đặt nền móng.

“Điều này rất độc đáo và hấp dẫn đối với chúng tôi, vì nó cho phép chúng tôi mang lại những kĩ năng mới, mạng lưới mới và mở ra thị trường mới mà không cần phải tạo lại cơ sở hạ tầng”, Rizzetta giải thích.

Vào thời điểm mà đầu tư của Mỹ đang ngày càng hiện diện nhiều hơn ở bóng đá Italy, Rizzetta tin rằng Ascoli Calcio với cách quản lí phù hợp của họ sẽ thành công trên sân cỏ, trong khi hoạt động theo một cách sáng tạo trên thị trường quốc tế. Và trung tâm của mối quan hệ đối tác giữa North Sixth Group và gia đình Pulcinelli, như Rizzetta cho biết, là niềm đam mê chung và tầm nhìn tương lai của Ascoli Calcio, để những ngày tháng vinh quang của Serie A sẽ trở lại với đội bóng có biệt danh “La Regina delle Marche”, hay “Nữ hoàng vùng Marche”.

Đầu tư của Bắc Mỹ vào bóng đá Italy

Việc North Sixth Group đầu tư vào Ascoli Calcio không có gì ngạc nhiên nếu nhìn ở 3 giải đấu bóng đá chuyên nghiệp của Italy, khi số CLB nhận được sự quan tâm đáng kể từ các chủ sở hữu Bắc Mỹ đã tăng từ 0 lên 10 chỉ trong khoảng 10 năm, trong đó có 1 nhà đầu tư Canada và 9 nhà đầu tư còn lại đến từ Mỹ.

Trong số này, có đến 6 đội bóng có quyền sở hữu của Bắc Mỹ hiện đang thi đấu ở Serie A (Milan, Bologna, Fiorentina, Roma, Spezia và Venezia), 3 trong số đó thi đấu ở Serie B (Ascoli Calcio, SPAL và Parma) và 2 đội bóng khác ở Serie C (Catania và Campobasso, trong đó North Sixth Group là chủ sở hữu từ tháng 12/2020).

“Tôi tin rằng ở Mỹ có tầm nhìn rộng hơn về bóng đá Italy,” Pulcinelli giải thích về tình hình thay đổi của các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp của Italy. “Các khoản đầu tư mà họ (các nhà đầu tư Bắc Mỹ) đang thực hiện có tiềm năng và giá trị lớn vì chúng sẽ được định giá trong tương lai. Rõ ràng, việc mang về kết quả luôn là điều cần thiết!”

Theo một thông tin gần đây của tờ Gazzetta dello Sport, chủ tịch Enrico Preziosi của Genoa sắp bán Grifone cho công ty đầu tư tư nhân 777 Partners có trụ sở tại Miami. Nếu vậy sẽ nâng con số CLB ở Serie A có quyền sở hữu ở Bắc Mỹ lên 7, tức nhiều hơn 1/3 số đội thi đấu ở giải đấu hàng đầu của Italy và chỉ kém 1 đội so với Premier League của Anh.

Franck Ribery vẫn ra sân ở tuổi 38

Người đồng đội ở Bayern Munich là Arjen Robben đã treo giày từ lâu nhưng Franck Ribery cho biết anh vẫn còn nhiều điều để chứng tỏ sau khi gia nhập đội bóng mới thăng hạng ở Serie A là Salernitana ở tuổi 38. Cựu tiền vệ đội tuyển Pháp đã kí hợp đồng 1 năm, thay vì 2 năm như khi anh thi đấu cho Fiorentina trước đó. Trước đấy nữa, Ribery đã có 12 năm gắn bó với Bayern Munich, giành được 9 danh hiệu Bundesliga và Champions League trước lúc đến Italy năm 2019.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm