Ngôi sao miễn phí sắp tràn ngập Châu Âu

21/07/2021 21:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Covid-19 khiến bóng đá Châu Âu lâm vào tình huống chưa từng thấy trong lịch sử khi rất nhiều ngôi sao có thể ra đi dưới dạng CNTD. Góc nhìn của chuyên gia Gabriele Marcotti.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/7. Trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021, Gold Cup 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/7. Trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021, Gold Cup 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic 2021: Nhật Bản vs Canada, Zambia vs Hà Lan, Úc vs New Zealand. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu CLB: Barcelona vs Gimnastic.

Chúng ta đang chứng kiến tình huống chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá Châu Âu khi gần như tất cả các CLB đều “khát” tiền do tác động của Covid-19, khiến họ không (thể) gia hạn hợp đồng với các cầu thủ quan trọng và chưa bao giờ chúng ta thấy có nhiều ngôi sao chỉ còn 1 năm hợp đồng với CLB chủ quản của họ như bây giờ, đồng nghĩa với việc họ có thể ra đi dưới dạng CNTD vào mùa Hè sang năm.

 

Đối với các tiền đạo, đó là tình trạng hợp đồng của Paulo Dybala, Alexandre Lacazette và cả Kylian Mbappe. Một chân sút tài năng khác dù không ở năm cuối cùng của hợp đồng là Erling Haaland nhưng giá chuyển nhượng chắc chắn sẽ giảm mạnh một khi phí giải phóng hợp đồng của anh được kích hoạt sau mùa tới. Haaland khi đó chỉ có giá khoảng 70 triệu euro, thấp hơn nhiều so với giá thị trường của anh hiện tại.

Chú thích ảnh
Pogba chỉ còn 1 năm hợp đồng với MU

Đấy là chúng ta mới liệt kê một số chân sút tên tuổi trong tầm tuổi 30 đổ lại. Nếu bạn mở rộng giới hạn tuổi tác các chân sút hạng A thì danh sách các tiền đạo hàng đầu bước vào năm cuối hợp đồng với CLB của họ còn có thể kể thêm Karim Benzema, Luis Suarez hay thậm chí Cristiano Ronaldo hoặc Gareth Bale.

Tương tự như vậy, ở hàng tiền vệ chúng ta có những ngôi sao sắp thành cầu thủ miễn phí như Leon Goretzka, Franck Kessie, Thomas Delaney, Marcelo Brozovic, Sergi Roberto, Isco và Paul Pogba. Tất cả đều trong phạm vi 30 tuổi trở xuống. Nếu gộp cả những tiền vệ hạng A nhưng cao tuổi hơn thì danh sách này còn phải kể đến những Luka Modric, Axel Witsel hay Angel Di Maria.

Thế còn với các hậu vệ thì sao? Chúng ta có Raphael Varane, Andreas Christensen, Antonio Rudiger, Nacho, Alessio Romagnoli, John Stones, Serge Aurier và Dani Carvajal.

Và cuối cùng là các thủ môn giỏi sắp trở thành cầu thủ “0 euro” như Andre Onana, Samir Handanovic và Hugo Lloris.

Chú thích ảnh
Ronaldo chỉ còn 1 năm hợp đồng với Juventus

Covid-19 là một trong những nguyên nhân chính khiến chúng ta có cơ hội chứng kiến bản danh sách dài chưa từng thấy các ngôi sao “hạng A” sắp trở thành cầu thủ miễn phí vào mùa Hè sang năm.

Thống kê của Hiệp hội CLB Châu Âu (ECA) cho thấy các CLB đã thiệt hại hơn 9 tỷ euro vì Covid-19 trong 2 mùa giải qua.

Không khó để chúng ta tìm ra nguyên nhân số tiền khổng lồ này “bốc hơi” khỏi doanh thu của các CLB. Dịch bệnh khiến các đội phải thi đấu trên các SVĐ không có khán giả, dẫn đến việc các đội bóng mất những số tiền không nhỏ từ doanh thu bán vé và các dịch vụ đi kèm.

Không dừng ở đó, nhiều CLB còn phải chấp nhận giảm tiền bản quyền truyền hình cho các nhà đài sau khi các trận đấu bóng đá đồng loạt bị hoãn/hủy hồi tháng 3/2020.

Cùng với việc kinh tế toàn cầu lao dốc, doanh thu thương mại và giá trị các hợp đồng tài trợ của các CLB cũng không tránh khỏi xu thế này.

Covid-19 thật đáng sợ bởi nó khiến nền bóng đá thế giới bất ổn. Các CLB vốn bị thiệt hại tài chính nặng nề nhưng tệ hơn nữa là họ không biết tình trạng hiện tại còn kéo dài bao lâu. Bối cảnh ấy khiến các vụ giao dịch cầu thủ trên thị trường trở nên quá khó khăn và ngay cả chuyện kí tiếp hợp đồng với các cầu thủ hiện tại, dù là cầu thủ quan trọng, cũng là vấn đề với hầu hết các CLB.

Tất cả họ đều sợ phải trả quả nhiều tiền để giữ chân các ngôi sao vì điều đó có thể khiến họ lâm vào tình cảnh khó khăn tài chính nhiều hơn nữa, thậm chí đứng bên bờ vực phá sản.

Thế nên, dù rất muốn kí hợp đồng mới và biết rõ tầm quan trọng của các cầu thủ ngôi sao, rất nhiều CLB vẫn không thể làm việc họ muốn làm và điều đó dẫn tới tình trạng chúng ta đang chứng kiến hiện nay.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm