Ngày tái xuất nhiệm màu của Eriksen

28/02/2022 15:40 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải cầu thủ nào cũng đủ khả năng trở lại sau khi trải qua vấn đề về tim mạch. Khác với nỗi đau giải nghệ của Sergio Aguero, Christian Eriksen đã chiến thắng nghịch cảnh để tái xuất sân cỏ sau gần một năm xa cách.

Xavi và Barcelona là tấm gương cho MU về tái thiết đội bóng

Xavi và Barcelona là tấm gương cho MU về tái thiết đội bóng

MU vẫn đang trong quá trình tái thiết kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Trong khi đó, Barcelona đang đi đúng hướng trong việc xây dựng lại đội bóng với HLV Xavi. Đội bóng xứ Catalunya chính là tấm gương cho MU vào lúc này.

Những ai may mắn có mặt để chứng kiến trận Brentford-Newcastle sẽ không thể bỏ qua khoảnh khắc này: Eriksen vào sân thay người ở phút 52 thay thế cho Mathias Jansen, người đã vào thay chính anh sau khoảnh khắc ngừng tim đột ngột đáng sợ ở trận đấu Đan Mạch-Phần Lan tại vòng bảng EURO 2020. Một sự đổi chỗ ngẫu nhiên, nhưng lại đem đến những chi tiết đáng nhớ.

Kết quả trận đấu không phải là chiến thắng cho Brentford (họ thua 0-2), nhưng Eriksen đã có chiến thắng quan trọng trong sự nghiệp: Đánh dấu ngày trở lại sân cỏ sau 259 ngày. Anh không giấu nổi niềm vui khi có cảm giác được chạm bóng, được xỏ giày ra sân sau quãng thời gian hơn 8 tháng phải làm khán giả: “Tôi biết ơn sự giúp đỡ của gia đình và những bác sĩ. Những gì họ đã phải trải qua còn khắc nghiệt hơn bản thân tôi”. Đó là điều cầu thủ 30 tuổi này đã nói khi anh từng thú nhận rằng mình đã lìa khỏi thế giới trong 5 phút sau khi đổ gục xuống sân Parken hồi tháng Sáu năm ngoái, trước khi những hỗ trợ tuyệt vời từ các đồng đội và đội ngũ nhân viên y tế trên sân đã cứu lấy sự sống của anh. Việc Eriksen thoát khỏi tình trạng nguy kịch, thậm chí có thể trò chuyện với vợ và cha mình đã là một bước thần kỳ, trước khi chúng ta được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt tái xuất trên sân cỏ Premier League nhờ bàn tay rộng mở của tân binh Brentford.

Đó là một lựa chọn không thể khác, bởi Eriksen lúc này vẫn phải thi đấu với thiết bị Máy khử rung tim (ICD) trên người. Chính lý do này khiến tiền vệ người Đan Mạch buộc phải kết thúc sự nghiệp trong màu áo Inter Milan, khi quy định của Serie A không có chỗ cho những cầu thủ gắn thiết bị ICD trên người. Thật ra, sự nghiệp bóng đá của Eriksen đáng lẽ đã không thể tiếp tục nếu những nghiên cứu gần đây không đem đến cơ hội đầy lạc quan. Cụ thể, nghiên cứu mới nhất từ trường Đại học Yale (Mỹ) cho thấy, chỉ có 10% trong tổng số 440 VĐV phải sử dụng thiết bị này gặp những vấn đề nhỏ, chỉ dấu cho thấy ICD hoạt động hiệu quả gần như tuyệt đối, không tạo ra bất cứ phản ứng phụ đáng lo ngại nào.

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc đặc biệt mà Eriksen đã chờ đợi trong 8 tháng qua: Trở lại sân cỏ

Tất nhiên, thật khó đòi hỏi một cầu thủ đã hơn 8 tháng không chạm bóng như Eriksen có thể trở lại phong độ vốn có. Việc Brentford sử dụng tiền vệ người Đan Mạch một cách từ tốn là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Năng lực của tiền vệ 30 tuổi này không cần bàn cãi, trong bối cảnh đội chủ sân Community cần anh để tăng khả năng trụ hạng trong mùa đầu tiên trở lại Premier League. Tính sáng tạo trong lối chơi của Eriksen sẽ là chìa khóa để thầy trò Thomas Frank tìm đường trụ hạng khi họ chỉ hơn vị trí thứ 18 của Burnley số điểm của một trận thắng.

Một hệ quả từ câu chuyện của Eriksen: Những vấn đề liên quan đến tim mạch đã ngày càng thu hút sự chú ý của các cầu thủ, HLV, các CĐV và thậm chí cả những thành viên của các CLB. Không hiếm gặp những trận đấu tại Premier League phải dừng lại một quãng thời gian để nhân viên y tế trên sân tiến hành giải quyết những trường hợp gặp vấn đề về tim mạch, nhưng phần đa lại là khán giả theo dõi chứ không phải cầu thủ. Chuyện một số khán giả gặp vấn đề về tim mạch khi theo dõi một trận bóng đá là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng thái độ tích cực với vấn đề này sẽ đem đến cơ hội cứu sống lớn hơn.

Còn với cá nhân Eriksen, mục tiêu của anh lúc này là cố gắng ra sân thật nhiều trong màu áo Brentford, giúp đội bóng này đảm bảo trụ hạng thành công, trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn: Tìm đường tham dự World Cup 2022 vào cuối năm trong màu áo đội tuyển Đan Mạch.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm