Mourinho tiết lộ bí quyết giúp Man United vô địch Europa League

14/06/2017 21:01 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) – Bằng cách xem đi xem lại các băng ghi hình lối chơi và chiến thuật của các cầu thủ Ajax, HLV Jose Mourinho đã tìm ra phương pháp để đối phó với đội bóng đến từ Hà Lan trong trận Chung kết Europa League mùa giải 2016/17.

Trong trận chung kết Europa League diễn ra vào cuối tháng Năm, Man United đã đánh bại Ajax với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục cho dù mất một loạt ngôi sao lớn, qua đó hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Champions League.

Chú thích ảnh
Thắng 2-0 trước Ajax, Man United giành vé tham dự Champions League m

Để có được chiến thắng trong thời điểm Man United gặp khủng hoảng về mặt nhân sự cũng như thể lực ấy, không thể phủ nhận được khả năng tính toán cũng như dùng người của HLV Jose Mourinho. Nếu như Ajax sở hữu hàng công bậc nhất Europa Leauge với 25 bàn thắng kể từ đầu mùa giải, nhưng kỳ lạ là họ không thể có nổi một cú sút nguy hiểm đến với khung thành thủ môn Romero, bởi hàng thủ của Man United tưởng chừng như chắp vá mà lại vô cùng vững chãi.

Bí quyết của chiến lược gia 54 tuổi là gì? Trong một trích dẫn trên tạp chí Tribuna Expresso của Bồ Đào Nha, Mourinho cho biết: “Tôi đã xem đi xem lại tới 8 trận đấu của Ajax. Ở Anh, tôi chỉ phải xem 2-3 trận mà thôi, vì tôi biết rõ đối thủ rồi, nhưng ở châu Âu thì khác. Đối với tôi, việc phân tích đối thủ trước khi thi đấu là chìa khóa của mọi thành công”.

Chú thích ảnh
Mourinho tiết lộ bí quyết giúp Man United đánh bại Ajax

“Chúng tôi muốn tạo ra sự bất ổn đối với họ. Chúng tôi sẽ khiến họ thường xuyên phải lùi sâu đội hình, trong khi vẫn chặn được De Light, trung vệ của họ, khiến họ phải chuyền bóng cho Davinson Sanchez, người dễ mắc lỗi nhất”.

Mourinho cũng không quên nhắc lại, con đường mà đội bóng của ông đi tới với trận Chung kết Europa League cũng lắm gian truân. Lịch thi đấu dày đặc ở thời điểm cuối mùa đã khiến nhiều cầu thủ gặp chấn thương, và cho tới ngày cuối cùng, chỉ còn có 15 cầu thủ đủ điều kiện về sức khỏe có khả năng ra sân.

Ông đã làm thế nào để truyền đạt những điều muốn nói tới các học trò? Rất đơn giản. Vào mỗi buổi sáng, ông sẽ cho các cầu thủ xe một đoạn video dài 20 phút để phân tích đối phương. Sau khi ăn sáng, ông tiếp tục thực hiện một buổi tập huấn khoảng 75 phút, và chia sẻ với các cầu thủ chính xác những điều mà ông muốn nhìn thấy trong trận đấu sắp diễn ra. Tiếp theo đó, sau bữa trưa, ông trở lại phòng làm việc, và giành 20 phút để phân tích các chiến thuật sẽ đưa ra sử dụng.

Mourinho: 'Tôi chỉ thích lao vào những đội bóng đang gặp rắc rối'

Mourinho: 'Tôi chỉ thích lao vào những đội bóng đang gặp rắc rối'

Trên nhật báo Expresso (Bồ Đào Nha), HLV Jose Mourinho đã tiết lộ lý do ông lựa chọn dẫn dắt Man United thời "hậu Sir Alex".

Các chân sút nguy hiểm nhất của đội bóng Hà Lan là Bertrand Traore, Hakim Ziyech và Kasper Dolberg. Đặc biệt chân sút số 1 của họ, Dorlberg hoàn toàn biến mất dưới sự theo kèm của Chris Smalling và bị thay ra sớm ở phút 62. Cùng với đó, Mourinho cũng khéo léo sử dụng các cầu thủ có chiều cao tốt như Pogba, Fellaini và Smalling để làm chủ các tình huống không chiến, từ đó triển khai lối đá tấn công đơn giản và phòng ngự dễ dàng.

Chú thích ảnh
"Bóng đá đẹp là không để cho các cầu thủ đạt được điều mà họ muốn”

“Chúng tôi sẽ lấp đầy hàng phòng ngự, và khi đó, nếu như bóng đến chân một cầu thủ chạy cánh của họ, họ sẽ phải đối mặt với hàng phòng ngự vô cùng chặt chẽ của chúng tôi. Tất nhiên, cầu thủ đó sẽ để mất bóng, và đó là lúc mà Herrera sẽ có mặt”, Mourinho nói tiếp. “Chúng tôi chuẩn bị một trận đấu tốt hơn khi chúng tôi biết được điểm yếu của mình. Mọi người đều nói Ajax chơi bóng đá đẹp, hay những điều đại loại như thế. Nhưng tôi đã nói với các cầu thủ rằng đối với tôi, bóng đá đẹp là không để cho các cầu thủ đạt được điều mà họ muốn”.

“Đó là lý do mà chúng tôi giành chiến thắng”, Mourinho kết lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm