Mino Raiola - Jorge Mendes: Ai là “Siêu cò” số một của bóng đá?

30/07/2017 13:48 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá thế giới đang chịu sự tác động mạnh mẽ bởi những người đại diện cầu thủ. Mino RaiolaJorge Mendes chỉ là hai cái tên nổi bật hơn cả. Với những thân chủ của mình, hai “siêu cò” này có thể xây dựng cho riêng mình một đội hình “khủng”.

Mino Raiola

“Tân binh” mới nhất của Mino Raiola chính là Marco Verratti của PSG. Tiền vệ người Italy chính thức làm việc với “siêu cò” 49 tuổi này từ tuần trước. Sự góp mặt của Verratti khiến hàng tiền vệ Mino Raiola trở nên đắt giá và mạnh mẽ hơn. Trước Verratti, Raiola đã là người đại diện của Paul Pogba, Blaise Matuidi và Henrikh Mkhitaryan.

Không chỉ có những cái tên trên, Mino Raiola còn là người đại diện của Romelu Lukaku, tiền đạo buộc Man United phải bỏ ra 75 triệu bảng để sở hữu. Ngoài ra, Mino Raiola còn đại diện cho một cầu thủ Man United nữa. Đó là Zlatan Ibrahimovic. Mùa giải trước, tiền đạo người Thụy Điển là chân sút số 1 của đội chủ sân Old Trafford. Anh có thể thi đấu cho “Quỷ đỏ” thêm một năm nữa nếu bình phục chấn thương hoàn toàn. Ngoài hai cái tên trên, Raiola còn làm đại diện cho tiền đạo Mario Balotelli (Nice). Cầu thủ người Italy nếu duy trì được phong độ ở mùa giải trước thì hoàn toàn có thể thay thế Lukaku hoặc Ibrahimovic trong đội hình tiêu biểu của Mino Raiola.

Trong khung gỗ, Mino Raiola có Gianluigi Donnarumma trong tay. Tài năng trẻ 18 tuổi vừa mới gia hạn hợp đồng với AC Milan cách đây không lâu. Ngoài ra, Raiola còn đại diện cho 2 cầu thủ khác của AC Milan. Đó là Ignazio Abate và Rodrigo Ely. Trong khi Abate là lão tướng của sân San Siro thì Ely mới chuyển tới mùa Hè này. Mùa trước, Ely thi đấu cho Alaves tại La Liga.

Hai cầu thủ cuối cùng trong đội hình tiêu biểu của Mino Raiola là trung vệ Gregory van der Wiel của Fenerbahce và hậu vệ trái tài năng Luca Pellegrini của AS Roma.

Chú thích ảnh
Đội hình Dream Team các thân chủ của Raiola và Mendes

Jorge Mendes

Hiện tại, Jorge Mendes chỉ còn đại diện cho duy nhất một cầu thủ Real Madrid. Đó là Cristiano Ronaldo. Ngoài cầu thủ 32 tuổi, Mendes còn làm đại diện cho 2 tiền đạo đắt giá khác, Radamel Falcao và Diego Costa. Cả hai tiền đạo này đều vừa trải qua mùa giải thành công với CLB tại giải quốc nội. Trong khi Falcao vô địch Ligue 1 với Monaco thì Costa lần thứ 2 đăng quang tại Premier League cùng Chelsea.

Ở vị trí hộ công, James Rodriguez là cái tên thích hợp hơn cả. Cầu thủ người Colombia mới chia tay Real Madrid để gia nhập Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm trong mùa Hè này. Ngoài ra, hàng tiền vệ của Mendes còn ba ngôi sao khác là Di Maria (PSG), Bernardo Silva (Man City) và Andre Gomes (Barcelona).

Nếu Mino Raiola có Donnarumma trong khung gỗ thì Jorge Mendes lại có David de Gea (Man United). Hỗ trợ De Gea trong việc phòng ngự còn có Pepe (mới gia nhập Besiktas), Fabinho (Monaco) và Nicolas Otamendi (Man City). Ngoài ra, trung vệ Ezequiel Garay của Valencia cũng là sự lựa chọn không tồi trong nhiệm vụ phòng ngự nếu một trong ba hậu vệ kia chưa thực sự phù hợp.

Nhìn chung, Jorge Mendes có hàng phòng ngự gai góc hơn Mino Raiola. Dù thế nào, hai đội hình trên là niềm mơ ước của không ít đội bóng. Nếu một ngày hai đội hình này gặp nhau, chắc chắn nó thu hút được sự quan tâm của cả thế giới.

Hiệp Hoàng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm