Matthijs de Ligt: Chàng thủ lĩnh tuổi teen

13/02/2019 14:36 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ajax là đội bóng trẻ nhất trong số 16 đại diện vòng 1/8 Champions League 2018-19. Tập thể ấy được chỉ huy bởi người đội trưởng còn chưa tròn 20 tuổi: Matthijs de Ligt.

Nhận định và nhận định bóng đá Tottenham vs Dortmund (03h00 ngày 14/2). Trực tiếp bóng đá. Kèo Tottenham vs Dortmund

Nhận định và soi kèo Tottenham vs Dortmund (03h00 ngày 14/2). Trực tiếp bóng đá. Kèo Tottenham vs Dortmund

Trực tiếp bóng đá. Kèo Tottenham vs Dortmund (3h00 ngày 14/2). Soi kèo Tottenham vs Dortmund. Soi kèo Tottenham vs Dortmund. Nhận định và dự đoán bóng đá Tottenham vs Dortmund. Trực tiếp bóng đá Tottenham

De Ligt cũng là đại diện cho trường phái bóng đá đứng vững nhiều thập niên qua của Ajax, thứ bóng đá mà tiền bạc không phải yếu tố quyết định thành công.

Khi người ta trẻ

Thời gian gần đây, thuật ngữ “petrodollar” được nhắc đến rất nhiều trong thế giới bóng đá. Điều này đến từ các khoản đầu tư từ Mỹ, Nga hoặc các quốc gia Ả Rập, mà đa số liên quan đến những tập đoàn dầu mỏ hay khí đốt. “Petrodollar” được xem như xu hướng mới trong bóng đá hiện đại, đã ảnh hưởng đến tất cả những giải đấu lớn ở châu Âu - bằng cách này hay cách khác.

Vì nhiều lý do, Ajax không theo xu hướng này. Thậm chí, họ còn là đội phải chịu tác động xấu của bóng đá thương mại, đặc biệt là thời điểm luật Bosman ra đời năm 1995. Trong thế kỷ 20, Ajax Amsterdam là hình mẫu tham khảo của bóng đá thế giới, về phong cách chơi và chất lượng đào tạo trẻ. Hiện tại, nhiều CLB vẫn còn xem Ajax là mô hình để học hỏi.

Thành công của Ajax mùa này, khi vào vòng 1/8 Champions League, càng khiến “người khổng lồ trắng” được nhắc đến nhiều hơn. Không có siêu sao, và luôn phải bán tài năng lớn để có ngân sách hoạt động, Ajax xây dựng thành công từ khía cạnh đào tạo trẻ (hoặc săn lùng những cầu thủ trẻ tiềm năng). Trong số 16 đội bóng vào vòng 1/8 Champions League mùa này, Ajax trẻ nhất. Họ là CLB duy nhất có tuổi trung bình dưới 25.

Frenkie de Jong, nhân tố đóng vai trò tổ chức lối chơi, mới chỉ 21 tuổi. Anh vừa đồng ý sang Barca khi kết thúc mùa giải. De Ligt, trung vệ đội trưởng Ajax, thậm chí mới vừa tròn 19. “Họ là những cầu thủ tuyệt vời, sẽ không ngừng cải thiện. Tuổi tác không phải vấn đề với họ”, Delay Blind - người chuyển về Ajax từ M.U, khen ngợi những thủ lĩnh trẻ. Có thể kể thêm Donny van de Beek (21 tuổi), một sản phẩm của đào trẻ CLB, hay David Neres (21) - gương mặt từ Brazil được các trinh sát Ajax phát hiện…

Video clip soi kèo Tottenham vs Dortmund

Thời của De Ligt

De Jong đã ký hợp đồng với Barca, có thể trở thành cầu thủ Hà Lan đắt giá nhất lịch sử. Nhưng De Ligt thì chưa đưa ra quyết định, dù có những tin đồn các CLB Real Madrid, Barca, M.U, Man City, Juventus và Bayern Munich quan tâm đến anh. “Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc, chưa có suy nghĩ gì khác”, De Ligt tâm sự.

De Ligt, người nhận giải thưởng Cậu bé vàng 2018, ra mắt Ajax khi mới 17 tuổi. Mặc dù thi đấu trong vai trò trung vệ, nhưng anh là cầu thủ trẻ thứ 2 ghi bàn cho Ajax trong một trận chính thức. Pha lập công đầu tiên của anh cho CLB thành Amsterdam diễn ra khi 17 tuổi, 1 tháng và 9 ngày. Kỷ lục thuộc về huyền thoại Seedorf, người ghi bàn khi mới 16 tuổi 11 tháng và 27 ngày.

Một năm trước, De Ligt lần đầu tiên đeo băng đội trưởng Ajax, trở thành người trẻ nhất lịch sử có vinh dự này. Hiện tại, HLV Erik ten Hag đã trao cho anh băng thủ quân. Một quyết định hoàn toàn được ủng hộ, khi De Ligt - ở tuổi 19, được xem là biểu tượng mới của Ajax. Anh là tiêu chuẩn của thứ bóng đá tổng hợp mà huyền thoại Johan Cruyff có công phát triển thành bản sắc riêng, một triết lý chưa bao giờ là lỗi thời.

Vai trò và cách thi đấu của De Ligt cũng là hình ảnh tiêu biểu của Ajax mùa này: Ngoài sức trẻ là sự táo bạo và không ngừng thể hiện đam mê. Họ, những chàng trai Ajax do De Ligt làm thủ lĩnh, không hề e ngại trước đối thủ nào. Đây là yếu tố giúp Ajax cầm hòa Bayern Munich trong cả 2 lượt trận. Sức trẻ và sự táo bạo tiếp tục là vũ khí để Ajax hy vọng vào kết quả tích cực trước Real Madrid - đội vốn không còn mạnh như khi vô địch Champions League 3 mùa liên tiếp.

Bất ngờ trước Real Madrid cũng là cách để De Ligt thể hiện với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha: Anh xứng đáng hơn bất kỳ ai để kế thừa Sergio Ramos.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm