Liverpool vs. Tottenham: Cuộc chiến của những kẻ tám lạng, người nửa cân

31/05/2019 11:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ 3 họ gặp nhau trong mùa giải 2018-19. Hai lần trước ở Premier League, Liverpool đều chiến thắng. Liệu lần này kết cục có thay đổi?

Liverpool: Làm sao để xóa nỗi ám ảnh về nhì, Á quân?

Liverpool: Làm sao để xóa nỗi ám ảnh về nhì, Á quân?

Liverpool vẫn chưa phải là vua về nhì ở Premier League (Arsenal và MU với 6 lần) nhưng với một đội bóng chưa một lần bước lên bục vinh quang tại giải đấu này, thống kê đó hẳn là nỗi ám ảnh rất lớn của họ.

Hàng thủ: Liverpool vượt trội

Không nghi ngờ gì nữa đội bóng thủng lưới ít nhất Premier League mùa 2018-19 (Liverpool chịu 22 bàn thua) là đội có hàng phòng ngự tốt hơn, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn đáng kể so với đối thủ của họ. Liverpool sở hữu thủ môn có tỷ lệ cứu thua cao nhất giải Ngoại hạng mùa qua.

Tỷ lệ cứu thua của Alisson là 76,3% so với 74,4% của Hugo Lloris bên phía Tottenham. Liverpool sở hữu 3/4 hậu vệ hay nhất Premier League hiện tại là trung vệ Van Dijk cùng hai hậu vệ biên Arnold và Robertson. Nếu như Van Dijk là bức tường thép ở trung tâm hàng thủ thì Arnold và Roberton lại là hai hậu vệ cánh tấn công hay nhất Premier League.

Chú thích ảnh
Van Dijk (giữa Salah và Mane) là trung vệ hay nhất Premier League hiện tại

Với lần lượt 12 và 11 đường kiến tạo, họ đạt hiệu quả như những hộ công tầm cỡ, như những tiền vệ làm bóng hàng đầu. Thật vậy, ông vua chuyền bóng của Premier League mùa qua là Hazard cũng chỉ có 15 kiến tạo trong khi cầu thủ làm bóng tốt nhất bên phía Spurs là tiền vệ Christian Eriksen cũng chỉ có 12 kiến tạo.

Nếu trong khung gỗ, Lloris tỏ ra không thực sự lép vế so với Alisson thì các hậu vệ của Spurs như Danny Rose/Ben Davies, Kieran Trippier, Toby Alderweireld lại khó sánh với các hậu vệ Liverpool về phong độ vào thời điểm hiện tại.

Hàng thủ sạch lưới tới 21 trận ở giải Ngoại hạng mùa 2018-19 (so với 12 trận của Spurs), từng chặn đứng cả Messi và các ngôi sao tấn công thượng thặng của Barca ở Champions League, từng góp công vào rất nhiều bàn thắng của The Kop rõ ràng đáng tin cậy, đáng đặt cược hơn hẳn so với các hậu vệ bên phía Spurs.

+Tuyến giữa: Tottenham gây ấn tượng

Đây là tuyến “chìm” nhất của Liverpool khi tất cả những quân bài ông Juergen Klopp sử dụng không ai tỏ ra quá nổi bật nhưng vẫn không thể phủ nhận đóng góp của chiến binh thầm lặng Wijnaldum, người hỗ trợ phòng ngự đắc lực cho các hậu vệ của The Kop bằng cách di chuyển miệt mài để bao khoảng trống.

Trong lối chơi của Liverpool, các miếng đánh nguy hiểm nhất đến từ sự cơ động, tốc độ tuyệt vời của cặp hậu vệ biên Arnold – Robertson cũng như sự linh hoạt của bộ ba tấn công Sadio Mane – Salah – Roberto Firmino trong khi đóng góp của các tiền vệ trong khâu hỗ trợ tấn công và ghi bàn không nhiều. So với The Kop, Spurs gây ấn tượng hơn ở tuyến này nhờ khả năng làm bóng tốt của Christian Eriksen (12 kiến tạo ở Premier League 2018-19) cũng như sự năng động và lối chơi lắt léo của Son Heung Min (12 bàn thắng + 6 kiến tạo).

VIDEO soi kèo dự đoán bóng đá Chung kết Cúp C1 Tottenham vs Liverpool (2h00 ngày 2/6). Trực tiếp K+ PM

+Hàng công: The Kop chiếm ưu thế

Tottenham chào đón Harry Kane trở lại trước chung kết Champions League nhưng chân sút ghi 17 bàn ở giải Ngoại hạng mùa qua khó lòng tạo thành đối trọng ngang sức cân tài với các ngôi sao tấn công của Liverpool.

Tài săn bàn của Kane là không phải bàn cãi. Anh có thể chơi tốt cả chân lẫn đầu. Vấn đề là không ai dám chắc Kane kịp lấy lại được thể lực sung mãn và phong độ cao cho cuộc chiến với Liverpool.

Chú thích ảnh
Sadio Mane đang có phong độ cao

Thêm nữa, khi có Kane trên sân thì Son Heung Min lại thường không phát huy được hiệu quả thi đấu cao. Thế nên, làm sao tối ưu hóa cùng lúc cả Kane lẫn Son Heung Min là bài toán đặt ra cho ông Mauricio Pochettino.

Liverpool không gặp vấn đề tương tự. Ông Juergen Klopp xác nhận Roberto Firmino kịp trở lại cho chung kết Champions League nhưng dù có Firmino hay không thì Liverpool cũng không phải lo lắng nhiều khi Salah (22 bàn) và Sadio Mane (22 bàn) vẫn đạt hiệu quả ghi bàn cao ở giải Ngoại hạng mùa rồi. Họ vừa có khả năng chơi độc lập, vừa ăn ý với nhau và với các mũi tấn công khác của The Kop.

Chú thích ảnh
Juergen Klopp là chuyên gia truyền cảm hứng cho cầu thủ

+HLV: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Nếu ông Mauricio Pochettino cho thấy khả năng tùy biến lối chơi và sử dụng nhân sự linh hoạt bất chấp nguồn nhân lực hạn chế của Spurs thì ông Juergen Klopp lại gây ấn tượng mạnh về khả năng truyền cảm hứng siêu hạng cho các cầu thủ khi lúc nào ông cũng khiến họ cảm thấy bầu nhiệt huyết tràn đầy. Hai HLV với những thế mạnh nổi bật khác nhau nhưng đều tạo ra hiệu ứng tích cực cho đội bóng của mình.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm