Ligue 1 bị cáo buộc kết thúc sớm nhằm loại bỏ Lyon

16/05/2020 09:37 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu huấn luyện viên Gerard Houllier của Liverpool đang gây xôn xao dư luận khi tuyên bố Chính phủ Pháp đã âm mưu chống lại Lyon bằng cách kết thúc mùa giải Ligue 1 2019-20 sớm.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 16/5. Trực tiếp bóng đá Dortmund vs Schalke. FOX Sports

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 16/5. Trực tiếp bóng đá Dortmund vs Schalke. FOX Sports

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 26: Trực tiếp Dortmund vs Schalke, Union Berlin vs Bayern Munich. Lịch thi đấu bóng đá K-League vòng 2. Lịch bóng đá ngày 16/5, rạng sáng 17/5.

Premier League, Liga và Serie A đang thể hiện quyết tâm kết thúc mùa giải khi chứng kiến Bundesliga sẽ khởi tranh trở lại vào cuối tuần này. Tại Pháp, mọi thứ đã sớm khép lại vào tháng 4 khi các đội bóng vẫn còn 10-11 vòng đấu. Ligue 1 mùa giải 2019-20 chính thức bị hủy sau khi Thủ tướng Edouard Philippe tuyên bố không có sự kiện thể thao lớn nào diễn ra trước tháng 9.

Trước khi mùa giải bị hủy, PSG đang đứng đầu BXH sau 28 vòng với 12 điểm cách phần còn lại. Marseille và Rennes đứng kế sau PSG, ở các vị trí có vé dự Champions League. Lille và Reims đứng thứ tư và thứ năm - các vị trí được dự Europa League. Chức vô địch Ligue 1 2019-20 đã được trao cho PSG. Trong khi đó, Lyon chỉ về thứ bảy. Lần đầu tiên đội bóng cũ của HLV Gerard Houllier bỏ lỡ cơ hội dự các Cúp châu Âu kể từ năm 1997.

Ông cảm thấy có sự bất công dành cho Lyon khi Ligue 1 bị hoãn. “Có một sự liên minh giữa PSG và Marseille, nó gây ra ảnh hưởng nặng nề”, Houllier nói với OLTV.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Ligue 1, bóng đá Pháp, Lyon, Houllier
Lyon xếp thứ 7 trước khi Ligue 1 bị hủy, mất cơ hội dự Cúp châu Âu mùa tới

  

“Có liên minh được thực hiện với sự sắp xếp giữa bạn bè và tôi nghĩ trên hết đó là một âm mưu, một kế hoạch để loại bỏ Lyon. Nó được che đậy vì tôi nghĩ Chính phủ Pháp có liên quan. Tôi đã theo dõi tất cả các cuộc họp báo của Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Edouard Philippe, họ không bao giờ nói về thể thao. Và rồi cuối cùng người ta nói rằng Ligue 1 sẽ không thể tiếp tục. Đó cũng là lần đầu tiên họ nói về thể thao. Tôi thấy mọi chuyện hơi kỳ lạ, rất không công bằng. Một cuộc đua danh hiệu sẽ không dừng lại vào ngày thứ 3, thứ 19 hay 28. Chúng tôi đi đến cùng nếu không chúng tôi coi nó là vô giá trị”.

Trước nhận định gây xôn xao của ông Houllier, đại diện Ligue 1, Marseille và PSG chưa có bình luận. Ông Houllier huấn luyện Lyon từ năm 2005 đến 2007. Hiện ông làm cố vấn cho Chủ tịch Lyon, Jean-Michel Aulas.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm