Liệu MU, Liverpool có vượt qua vòng bảng C1 năm nay?

27/08/2021 13:34 GMT+7 | Champions League

Liverpool đã rơi vào một bảng đấu khó nhằn, Man City thì nằm cùng bảng với gã khổng lồ PSG, bảng đấu của MU trông vậy mà khó hơn bạn nghĩ, còn Chelsea thì không có lý do gì để dừng chân ở vòng bảng. Hãy cùng xem qua hành trình của các đội bóng Anh mùa này ra sao?

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 27/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 27/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 27/8: Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A: Verona vs Inter Milan. Lịch thi đấu bóng đá La Liga, Bundesliga, Ligue 1.

 

Số phận của Man City, MU, Chelsea và Liverpool ở Champions League mùa này đã được quyết định trong buổi lễ bốc thăm diễn ra tại Istanbul tối qua. Mỗi CLB Anh đều rơi vào những bảng đấu mà trong đó có những câu chuyện riêng của họ.

Man City của Guardiola sẽ phải đối đầu với một đội bóng giàu không kém là PSG. Trong khi đó, Liverpool rơi vào một bảng đấu khó nhằn với sự xuất hiện của Atletico Madrid và AC Milan.

Chelsea rơi vào bảng H, nơi có Juventus đang chờ đón họ. Còn MU thì nằm cùng bảng với Villarreal, những người vừa đánh bại họ ở chung kết Europa League mùa trước.

Hãy cùng phân tích xem cơ hội đi tiếp của 4 CLB này tại vòng bảng Champions League mùa này ra sao?

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League

Man City

Đối thủ ở bảng A: PSG, RB Leipzig, Club Brugge

Trong số các đối thủ ở bảng A của Man City, PSG là đối trọng hàng đầu. Đoàn quân của HLV Pochettino vừa tập hợp được một đội hình siêu mạnh trong mùa Hè qua. Nổi bật nhất trong số các tân binh chính là siêu sao Lionel Messi.

Thật tình cờ khi Man City đang có ý định chiêu mộ Cristiano Ronaldo từ Juventus. Và kết quả bốc thăm vừa qua sẽ tạo ra viễn cảnh CR7 một lần nữa đối đầu Messi trên sân cỏ. Điều đó khiến người hâm mộ phấn khích.

Thực tế cho thấy Man City và PSG có lẽ sẽ là 2 đội đi tiếp ở bảng đấu này. Thách thức duy nhất với Man City là họ có thể xếp trên PSG hay không mà thôi.

RB Leipzig là một CLB tiềm năng với nhiều cầu thủ giỏi như Emil Forsberg và Dominik Szoboszlai. Tuy nhiên, Man City mạnh hơn họ nhiều và có thể giành chiến thắng dễ dàng.

Trong khi đó, Club Brugge nên cảm thấy xui xẻo khi nằm ở bảng đấu này. Họ đang bị coi là “kho điểm” và khó có thể làm nên bất ngờ.

Bốc thăm Cúp C1, Man City vs PSG, Ngày Messi chống lại Pep và Ronaldo, kết quả bốc thăm chia bảng Cúp C1, Man City gặp PSG, Messi vs Pep, Messi vs Ronaldo, Cúp C1

Liverpool

Đối thủ ở bảng B: Atletico, Porto, AC Milan

Khác với Man City, Liverpool không rơi vào bảng đấu dễ thở. Họ sẽ phải gặp lại Atletico, đội đã loại họ khỏi Champions League năm 2020.

Nhà ĐKVĐ La Liga rất khó thủng lưới khi có Jan Oblak đứng trong khung gỗ. Đó là còn chưa kể ở tuyến trên, Liverpool sẽ phải đối phó với con “quái vật” mà họ từng đào tạo, Luis Suarez.

Bốc thăm Cúp C1, Man City vs PSG, Ngày Messi chống lại Pep và Ronaldo, kết quả bốc thăm chia bảng Cúp C1, Man City gặp PSG, Messi vs Pep, Messi vs Ronaldo, Cúp C1

Trong khi đó, Porto đã tạo thói quen luôn vượt qua vòng bảng. Đội bóng Bồ Đào Nha đã lọt vào vòng loại trực tiếp trong 4 mùa giải Champions League gần nhất của họ và có khả năng gây ra sự khó chịu. Cứ nhìn Juventus mùa trước làm gương.

Tuy nhiên, Porto lại có thành tích rất tệ mỗi khi gặp các đội bóng Anh. Họ đã thua MU, Chelsea, Man City và thậm chí cả Leicester trong một thập kỷ qua. Do vậy, Liverpool có thể tự tin khi gặp đối thủ này.

Biến số cuối cùng trong bảng đấu này là AC Milan. Dù không còn phong độ như xưa nhưng Rossoneri là một CLB giàu truyền thống ở Champions League. Đẳng cấp của họ vẫn ở đó và họ hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ.

Nhìn chung, cửa đi tiếp của Liverpool vẫn có. Nhưng The Kop phải cẩn thận bởi 3 đội còn lại luôn có thể trừng phạt họ mỗi khi thiếu tập trung.

Manchester United (MU)

Đối thủ ở bảng F: Villarreal, Atalanta, Young Boys

Trong số tất cả các đội bóng Anh, MU sẽ hài lòng nhất với kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League của họ.

Các nhà cái đánh giá “Quỷ đỏ” là ứng cử viên số 1 cho tấm vé vào vòng trong bởi họ là đội mạnh nhất. Tuy nhiên, đoàn quân của Solskjaer sẽ phải cảnh giác về thành tích gần đây của họ với Villarreal. Đây chính là đội mà họ đã để thua ở trận chung kết Europa League mùa trước.

Bốc thăm Cúp C1, Man City vs PSG, Ngày Messi chống lại Pep và Ronaldo, kết quả bốc thăm chia bảng Cúp C1, Man City gặp PSG, Messi vs Pep, Messi vs Ronaldo, Cúp C1

Một vấn đề khác mà MU cần lưu tâm là Atalanta. Đoàn quân của HLV Gian Piero Gasperini là đội ghi nhiều bàn nhất tại Serie A mùa trước với 90 pha lập công sau 38 vòng đấu. Đây là thành tích không thể xem thường.

Chính Liverpool từng là nạn nhân của Atalanta mùa trước. Đội bóng nước Ý đã đánh bại đại diện của Premier League với tỷ số 2-0 trên sân Anfield ở vòng bảng khiến hành trình của Liverpool trở nên cam go hơn.

Cuối cùng, Young Boys từng gặp MU hồi năm 2018 và đã thua trắng trong cả lượt đi và về. Nhìn chung, cửa đi tiếp của “Quỷ đỏ” ở bảng đấu này rất sáng. Họ chỉ cần tập trung cho từng trận đấu là xong.

Chelsea

Các đối thủ ở bảng H: Juventus, Zenit St Petersburg, Malmo

Chelsea sẽ không phải lo về việc giành vé đi tiếp tại bảng đấu này. Thực tế là họ thậm chí có thể giành ngôi đầu bảng, ngay cả khi gã khổng lồ Juventus đang cạnh tranh ở bảng H.

Juventus luôn đặt ra những thách thức khó khăn, đặc biệt là bây giờ khi Max Allegri đã quay trở lại tiếp quản CLB. Tuy nhiên, “Bà đầm già” khả năng sẽ mất Ronaldo trong mùa Hè này. Đó sẽ là tổn thất về cả tinh thần lẫn chất lượng đội hình đối với Juventus.

Bốc thăm Cúp C1, Man City vs PSG, Ngày Messi chống lại Pep và Ronaldo, kết quả bốc thăm chia bảng Cúp C1, Man City gặp PSG, Messi vs Pep, Messi vs Ronaldo, Cúp C1

Ngoài ra, 2 CLB Zenit và Malmo thực sự chưa đủ mạnh để có thể cạnh tranh với Juventus và Chelsea. The Blues không có gì phải lo lắng ở bảng đấu này khi phần trăm cao họ và Juventus sẽ là hai đội giành vé vào vòng trong.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm