Leo Messi và Cristiano Ronaldo vẫn sẽ thống trị Champions League

15/03/2019 14:44 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Anh đã đánh dấu sự trở lại khi cả 4 đội bóng MU, Man City, Liverpool và Tottenham đều vượt qua vòng 1/8 để góp mặt ở tứ kết Champions League. Nhưng liệu Premier League đã sẵn sàng để một lần nữa thống trị Champions League?

Ngoại hạng Anh bảo toàn 4 suất ở tứ kết Champions League: Những trái tim sư tử

Ngoại hạng Anh bảo toàn 4 suất ở tứ kết Champions League: Những trái tim sư tử

Nào, hãy trải thảm đỏ, khui champagne, và chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn ở xứ sở sương mù. Lần đầu tiên sau một thập kỉ mới đặt dấu ấn trở lại ở vòng tứ kết Champions League, với 4 đại diện tiêu biểu nhất vào lúc này.

Lần đầu tiên sau 10 năm, Premier League mới có 4 đại diện ở vòng tứ kết Champions League. Điều đó có thể mở ra thời kỳ thống trị mới bởi giải đấu giàu nhất thế giới. Vòng 1/8 vừa qua đã chứng kiến Man City hủy diệt Schalke 04 với tổng tỷ số 10-2 sau hai lượt trận. MU lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3-1 trên sân Parc des Princes mặc dù đã nhận thất bại 0-2 trước PSG ở lượt đi. Liverpool gây ấn tượng khi đánh bại Bayern Munich với tỷ số 3-1 ngay tại Allianz Arena. Còn lại, Tottenham cũng đã vượt qua Dortmund với chiến thắng chung cuộc 4-0 đầy thuyết phục.

Chú thích ảnh

Trong 3 cặp đấu, các đội bóng Anh đã ghi tới 17 bàn thắng trước đại diện Bundesliga ở vòng 1/8 và chỉ nhận vỏn vẹn 3 bàn thua. Đó là một kết quả nhục nhã của các đội bóng hàng đầu nước Đức. Những màn trình diễn vượt trội của Man City, Liverpool và Tottenham sẽ được ghi nhận bởi Barcelona và Juventus, hai đối thủ nặng ký nhất trong hành trình tới trận chung kết ở Madrid vào ngày 1/6.

Chú thích ảnh

Chiến thắng kinh điển trước PSG cũng đảm bảo rằng MU sẽ được coi là kẻ ngoài cuộc nguy hiểm. Bây giờ, MU không thể tránh khỏi sự tập trung vào cơ hội trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành chức vô địch Champions League kể từ Chelsea vào năm 2012. Họ nên cân nhắc mối đe dọa được đặt ra bởi Leo Messi và Cristiano Ronaldo, với Barcelona và Juventus, tương ứng với tham vọng của Premier League.

Đây là kỷ nguyên của Leo Messi và Cristiano Ronaldo tại Champions League với 5 chức vô địch gần nhất và chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau khi thất bại 0-2 ở lượt đi, Cristiano Ronaldo đã ghi 'cú hat-trick thần thánh' để giúp Juventus đánh bại Atletico với tỷ số 3-0 và giành vé vào vòng tứ kết Champions League. Ngay sau đó, Leo Messi đã đáp trả bằng màn trình diễn bùng nổ, khi ghi 2 bàn thắng và 2 kiến tạo trong chiến thắng 5-1 của Barcelona trước Lyon.

Chưa bao giờ Juventus có thể lội ngược dòng ngoạn mục như vậy ở Champions League. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Cristiano Ronaldo đã khẳng định rằng: "Có lẽ đó là lý do tại sao họ chiêu mộ tôi". Cho dù siêu sao người Bồ Đào Nha có đùa hay không, nhưng Juventus biết chính xác những gì họ nhận được khi ký hợp đồng với anh từ Real Madrid vào mùa Hè năm ngoái. Anh đã giúp Real Madrid giành 4 chức vô địch trong 5 mùa giải gần nhất. Thật khó tưởng tượng ra viễn cảnh đội chủ sân Santiago Bernabeu giành chiến thắng mà không có sự đóng góp của anh.

Chú thích ảnh

Cristiano Ronaldo trở nên sống động ở Champions League, nơi anh sở hữu của một bộ sưu tập kỷ lục cá nhân dường như vô tận, và anh là mối đe dọa to lớn cho cả 4 đại diện của Premier League. Thậm chí anh chưa bao giờ nhận thất bại trước các đội bóng Anh ở vòng loại trực tiếp. Thời còn thi đấu cho MU dưới sự dẫn dắt của Sir Alex, anh cũng đã lần lượt đánh bại Chelsea và Arsenal, đồng thời giành chức vô địch năm 2008.

Mọi thứ chắc chắn sẽ kết thúc vào một lúc nào đó. Nhưng nếu một đội bóng Anh muốn vô địch Champions League mùa giải này thì có khả năng phải đánh bại Barcelona của Leo Messi hoặc Juventus của Cristiano Ronaldo, hoặc đánh bại cả hai.

HLV Pep Guardiola của Man City đã nhấn mạnh rằng: "Hãy nhìn vào Juventus và Cristiano. Cậu ấy chịu vô vàn áp lực trên vai, ghi 3 bàn trước Atletico và giúp họ giành vé vào tứ kết. Đó là kiểu đối thủ mà bạn sẽ phải đối mặt ở vòng tiếp theo nếu muốn giành lấy một điều gì đó. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả ở giải đấu này".

Chú thích ảnh

Leo Messi cũng nguy hiểm như Cristiano. Sự xuất sắc của tiền đạo người Argentina là chìa khóa cho 2 chức vô địch Champions League của Pep Guardiola với Barcelona. Sẽ rất thú vị để xem liệu đội bóng Anh nào có thể tìm cách vượt qua hai siêu sao đang thống trị Champions League.

Premier League có thể được đánh thức như một thế lực ở châu Âu, nhưng Cristiano Ronaldo và Leo Messi vẫn là đang thống trị Champions League. Họ sẽ mang đến nỗi sợ hãi cho mọi đội bóng Anh đang mơ về chức vô địch.

VIDEO: Cristiano Ronaldo thúc giục tinh thần các cầu thủ Juventus trong đường hầm sân Allianz

Thành Đạt
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm